Triệu chứng hậu Covid-19 ở người lớn tuổi cần được chú ý

Thiên Lan
Thiên Lan
05/05/2022 00:08 GMT+7

Một nghiên cứu đã cảnh báo, người lớn tuổi nhiễm Covid-19 có nguy cơ mắc bệnh zona hay còn gọi là ' giời leo ' cao hơn đáng kể.

Các biến chứng về da hậu Covid-19 đã được báo cáo rộng rãi, và theo một nghiên cứu mới, những biến chứng này có thể bao gồm bệnh zona.

Phát ban và tổn thương trên da hiện được công nhận là dấu hiệu chính thức của Covid-19. Tuy nhiên, khi hệ miễn dịch ngày càng suy yếu, bệnh zona cũng có thể xảy ra. Dữ liệu mới cho thấy những người lớn tuổi nhập viện vì Covid-19 có nguy cơ bị zona cao hơn 21%.

Dữ liệu mới cho thấy những người lớn tuổi nhập viện vì Covid-19 có nguy cơ bị zona cao hơn 21%

Shutterstock

Bệnh zona xảy ra khi một loại virus được kích hoạt trong các tế bào thần kinh và gây phát ban trên da.

Tình trạng này cũng gây ra bệnh thủy đậu, có thể mang lại các triệu chứng khó chịu và kéo dài, thường xuất hiện xung quanh một bên xương lồng ngực hoặc một bên mặt.

Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) lưu ý rằng phát ban ở cả 2 bên - bên phải và bên trái, thường không phải là zona.

Các triệu chứng đầu tiên là đau hoặc cảm giác nóng rát, cũng có thể sốt, đau đầu và mệt mỏi, theo Harvard Health.

Tình trạng này phổ biến hơn ở những người lớn tuổi có hệ thống miễn dịch suy yếu, nhưng cả căng thẳng về thể chất và tinh thần có thể làm ức chế hệ miễn dịch.

Bệnh thường xuất hiện xung quanh một bên xương lồng ngực hoặc một bên mặt

Shutterstock

Viện Y tế và Chăm sóc Sức khỏe Quốc gia của Anh cho biết, nhiều bằng chứng cho thấy phụ nữ có nguy cơ phát triển bệnh zona cao hơn nam giới.

Từ các cơ sở dữ liệu bảo hiểm lớn của Mỹ, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng người nhiễm Covid-19 có nguy cơ bị zona cao hơn 15%. Hơn nữa, nguy cơ gia tăng lên 21% sau khi nhập viện vì Covid-19.

Tiến sĩ Amit B. Bhavsar, trưởng nhóm phát triển nghiên cứu tại công ty dược phẩm GlaxoSmithKline (Anh), cho biết hầu hết các bệnh nhân phát triển zona trong vòng 1 - 2 tuần sau khi nhiễm Covid-19.

Tác giả chính của nghiên cứu cho biết điều quan trọng là phải nhận thức được nguy cơ gia tăng tiềm ẩn, để có thể can thiệp và điều trị sớm ở những bệnh nhân phát triển bệnh zona.

Tiến sĩ Bhavsar nói thêm, những kết quả này cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của các biện pháp phòng ngừa, như tiêm chủng, kể cả tiêm chủng ngừa bệnh zona.

Nhiễm zona thường kéo dài trong 4 tuần nhưng thường dẫn đến các biến chứng khác.

Vắc xin phòng bệnh zona được khuyến nghị cho người từ 50 tuổi trở lên - có hệ miễn dịch hoạt động tốt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.