Triều cường đạt đỉnh đầu năm 2022, người Sài Gòn lội nước nhẹ

04/01/2022 20:28 GMT+7

Chiều nay 4.1, triều cường đạt đỉnh khiến một số tuyến đường ở TP.HCM ngập nước giờ tan tầm. Nhiều người và phương tiện lội nước nhưng mức ngập không quá cao.

Ghi nhận tại đường Trần Xuân Soạn (Q.7) chiều nay, hơn 17 giờ nước bắt đầu dâng lên, nhiều phương tiện nhanh chóng di chuyển qua phần đường cao hơn để tránh đoạn nước ngập. Càng về tối, nước càng dâng cao khiến một số phương tiện khó khăn khi di chuyển.

Hơn 17 giờ triều cường bắt đầu dâng trên đường Trần Xuân Soạn (Q.7)

CAO AN BIÊN

Các phương tiện di chuyển qua phần đường cao hơn

cao an biên

Người dân bì bõm trong nước ngập

cao an biên

Anh Nguyễn Tuấn Hưng (34 tuổi, ngụ Q.7) cho biết hầu như ngày nào đi làm về anh cũng di chuyển qua đoạn đường này nên đã quen với việc ngập nước. Để 2 chân lên cao trên xe khi đi ngang qua đoạn nước ngập, anh cho biết đó là cách để giữ cho giày khỏi ướt.

"Sống ở khu vực hay ngập nước mỗi lần triều cường dâng lên thì mình cũng phải thích nghi. Tôi cũng hay lên mạng xem dự báo hôm nào có triều, hôm nào triều cường đạt đỉnh để biết đường. Ví dụ hôm nay tôi đọc báo thấy đầu giờ chiều nay triều đạt đỉnh nên tranh thủ về nhà sớm hơn mọi ngày", anh tâm sự.

Nước dâng ngay giờ tan tầm nên có nhiều phương tiện di chuyển qua đoạn đường ngập

cao an biên

Mỗi lần xe lớn di chuyển qua đoạn đường ngập, nước bắn tung tóe

cao an biên

Nước vào sâu trong hẻm

cao an biên

Đón 2 con gái đi học về, chị Huỳnh Thị Lan (46 tuổi, Q.7) nói vì tay lái yếu nên mỗi lần qua đoạn ngập nước chị phải lựa chỗ thật cao, nước nông nhất để đi qua. Nhìn đường mênh mông nước, chị nói hôm nay nước ngập vậy còn đỡ, có những hôm nước ngập quá bánh xe làm xe chị chết máy, chị phải xuống xe lội nước dẫn bộ một đoạn đường dài.

Ban đầu, chị xem việc đi qua đoạn đường này mỗi lần triều cường là nỗi ám ảnh nhưng dần dà chị nói mình đã quen, đã học được cách thích nghi. Người phụ nữ hy vọng tình trạng này sớm được khắc phục để không ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của người dân sống và lưu thông qua đoạn đường này.

Gánh rau câu của mẹ con bà Phượng ế ẩm

cao an biên

Càng về tối, nước càng dâng lên cao

cao an biên

Trong khi đó, hàng rau câu chiều nay của mẹ con chị Cao Thị Phượng (35 tuổi, trọ Q.7) lại ế ẩm. Chị nói thấy nước dâng, cũng định dọn hàng đi về nhưng cuối cùng chị vẫn cố nán lại mong có khách ghé mua.

Chỉ vào đoạn đường ngập nước phía trước, chị dự đoán đến tối nước sẽ ngập cao hơn nữa. "Khi nào ngập lên vỉa hè thì tôi về. Bây giờ là đỡ, chứ buổi sáng nay nước còn ngập sâu hơn. Mỗi lần ngập là ế, thu nhập giảm nhiều", chị bày tỏ.

Hơn 18 giờ 30 phút, nước vẫn tiếp tục dâng cao trên đoạn đường Trần Xuân Soạn. Người và xe vẫn chật vật di chuyển qua đây.

Muôn kiểu tránh nước của người tham gia giao thông

cao an biên

Theo dự báo, mực nước cao nhất ngày sẽ xuống theo triều trong những ngày tới, mực nước trên BĐII sẽ duy trì đến hết ngày 6.1, sau xuống nhanh.

CAO AN BIÊN

Theo dự báo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, trong đợt triều cường tại TP.HCM lần này, đỉnh triều xuất hiện vào ngày 4 - 5.1. Trong đó, ngày 4.1, mực nước tại các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai tiếp tục dâng. Tại trạm Phú An, Nhà Bè, mực nước có thể lên mức 1,51 - 1,64 m (xấp xỉ báo động 3). Thời gian xuất hiện đỉnh triều trong ngày từ 3 giờ đến 4 giờ và 17 giờ 30 phút đến 19 giờ. Cũng theo dự báo, mực nước cao nhất ngày sẽ xuống theo triều trong những ngày tới, mực nước trên BĐII sẽ duy trì đến hết ngày 6.1, sau xuống nhanh.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng nhận định mực nước tại ven biển Nam Bộ có xu hướng tăng. Những ngày sắp tới, thủy triều dâng lên cao kết hợp nước dâng do gió mùa, khu vực ven biển các tỉnh Đông Nam Bộ và TP.HCM có khả năng ngập úng tại các vùng trũng thấp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.