Triệu Quân Sự lĩnh thêm 6 năm tù về tội trốn trại và trộm cắp

Khánh Hoan
Khánh Hoan
25/11/2022 21:17 GMT+7

Bị cáo Triệu Quân Sự bị tuyên án thêm 6 năm tù về 2 tội trốn khỏi nơi giam giữ và trộm cắp tài sản.

Ngày 25.11, Tòa án quân sự Quân khu 4 mở phiên tòa xét xử bị cáo Triệu Quân Sự (31 tuổi, quê ở xã Phú Cường, H.Đại Từ, Thái Nguyên) về tội trốn khỏi nơi giam giữ và tội trộm cắp tài sản.

Triệu Quân Sự bị tuyên thêm 6 năm tù

minh hải

Phiên tòa được tổ chức lưu động tại Trại giam quân sự khu vực miền Bắc (đóng ở xã Thành Long, H.Thạch Thành, Thanh Hóa), nơi Triệu Quân Sự đang thi hành án chung thân.

Triệu Quân Sự lại ra tòa, lãnh án vì vượt ngục và trộm cắp

Theo hồ sơ vụ án, Triệu Quân Sự là phạm nhân đang chấp hành án phạt tù chung thân tại Trại giam quân sự khu vực miền Bắc. Cuối tháng 5 vừa qua, Sự nảy sinh ý định trốn trại nên chuẩn bị sẵn một đôi giày vải bộ đội và một bộ quần áo mưa của phạm nhân.

Đến ngày 31.5, lợi dụng sơ hở, Triệu Quân Sự trốn khỏi trại giam. Sau khi ra ngoài, khoảng 2 giờ ngày 1.6, Sự trèo qua hàng rào sắt vào sân một nhà dân ở thôn 6, xã Vĩnh Thịnh (H.Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) trộm cắp xe đạp rồi đạp đi. Khi xe đạp bị hỏng, Sự vứt xe vào bụi cây bên đường.

Trưa cùng ngày, khi đến thôn Kim Tiên, xã Hà Đông (H.Hà Trung, Thanh Hóa), Sự vào nhà một người dân lấy trộm xe đạp rồi đạp xe ra quốc lộ 217, hướng đi quốc lộ 1A. Khi đi đến địa phận thôn Yên Xá, xã Yên Dương, H.Hà Trung, xe đạp bị thủng xăm, Sự dắt xe vào quán sắt vụn bán được 100.000 đồng.

Có tiền, Sự vào quán chè ở gần chợ Vừng mua 2 cốc chè thập cẩm hết 20.000 đồng. Sau đó, Sự băng qua quốc lộ 1A ngồi ăn chè. Ăn xong, Sự quay lại khu vực cổng chợ Vừng thì bị người dân và lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Triệu Quân Sự bị bắt giữ sau khi trốn trại vào ngày 1.6 vừa qua

phúc ngư

Năm 2012, khi đang là quân nhân thuộc Quân khu 1, Sự đào ngũ và sát hại nữ chủ quán cà phê ở Q.Long Biên, Hà Nội, cướp nhẫn, bông tai vàng để bán tiêu xài và chơi game.

Năm 2013, Triệu Quân Sự bị Tòa án quân sự Quân khu 1 tuyên án tù chung thân về các tội giết người, cướp tài sản, đào ngũ. Năm 2014, khi đang chấp hành án tại Trại giam quân sự khu vực miền Bắc, Triệu Quân Sự bỏ trốn, và bị bắt trở lại.

Sau đó, Triệu Quân Sự tiếp tục trốn trại 2 lần vào năm 2015 và 2020 khi bị giam tại Trại giam quân sự khu vực miền Trung, Quân khu 5 (đóng tại Quảng Ngãi). Sau lần bỏ trốn năm 2020, Sự được đưa ra giam giữ tại trại giam của Cục Điều tra hình sự, đóng trên địa bàn H.Thạch Thành (Thanh Hóa) và tại đây Sự lại trốn trại.

Xem nhanh 20h ngày 25.11: Toàn cảnh phiên tòa vụ “bé gái 8 tuổi” | Triệu Quân Sự lại lãnh án

Tại phiên tòa xét xử vào ngày 25.11, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Triệu Quân Sự 3 năm tù về tội trốn khỏi nơi giam và 3 năm tù về tội trộm cắp tài sản. Tổng hợp với bản án chung thân đang thi hành, bị cáo phải chịu mức án chung là tù chung thân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.