Trò đùa dễ thương của Phú Vinh, chàng cầu thủ cao 2m03 của tuyển bóng rổ Việt Nam

04/11/2021 07:28 GMT+7

Là nội binh sở hữu chiều cao nổi trội nhất tại VBA Premier Bubble Games 2021, Nguyễn Huỳnh Phú Vinh của tuyển bóng rổ Việt Nam gây thích thú với người hâm mộ nhờ sự tinh nghịch đáng yêu của mình trên sân.

Đến với giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam (VBA) từ năm 2016 khi còn là một viên ngọc thô, trải qua nhiều mài dũa, Phú Vinh đã trở thành viên ngọc sáng của bóng rổ Việt Nam với bảng thành tích đáng ngưỡng mộ: 4 lần vào chung kết VBA. Trong đó, có đến 3 lần đăng quang ngôi vô địch VBA và một lần đoạt được tấm HCĐ tại SEA Games 30 năm 2019.

Phú Vinh (phải) sở hữu chiều cao nổi trội so với các nội binh

VBA

Với tài năng thiên phú cùng chiều cao lý tưởng (2m03), chàng cầu thủ đến từ Sóc Trăng này đã có cơ hội góp mặt tại VBA 2021 trong vai trò thành viên đội tuyển bóng rổ Việt Nam nhằm tôi luyện cho mục tiêu đổi màu huy chương trong SEA Games 31 tới. Phú Vinh thể hiện rõ quyết tâm thi đấu vì màu cờ Việt Nam: “Lần thứ hai này tôi đỡ bỡ ngỡ hơn lần đầu. Tôi đã tiến bộ hơn rất nhiều nên nghĩ là mình sẽ có thể thi đấu cùng mọi người nhiều hơn”.

Đồng đội phải nhảy lên trước hành động trêu đùa của Phú Vinh

VBA

Trải qua 8 trận thực nghiệm của VBA Premier Bubble Games 2021, Phú Vinh có những màn trình diễn khá ấn tượng, nhất là trong trận đấu gặp Cantho Catfish, anh đã giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận với 20 điểm và 11 bắt bóng. Phú Vinh trở thành nội binh duy nhất đạt được danh hiệu này trong chuỗi trận thực nghiệm của VBA đến thời điểm hiện tại.

Phú Vinh nhiều lần thử tài bật nhảy của các đồng đội tuyển Việt Nam

VBA

Bên cạnh khả năng chơi bóng tốt, chàng cầu thủ sinh năm 1998 này cũng gây hứng thú với khán giả bằng hình ảnh tinh nghịch trên sàn gỗ của mình. Trong trận 32 gặp Ho Chi Minh City Wings phát sóng hôm qua (3.11), tiền phong này vô tư nghịch ngợm, trêu đùa cùng đồng đội. Cụ thể, khi ban tổ chức giới thiệu tên các VĐV ra sân để làm lễ chào cờ khai mạc trận đấu, các cầu thủ sẽ trao nhau cái đập tay thay cho lời chào với đồng đội. Trái ngược với những cầu thủ gốc Việt hoặc cầu thủ có chiều cao vượt trội trong đội hình của tuyển bóng rổ Việt Nam thường để tay ngang hông, Phú Vinh đã cao 2m03 lại đưa tay lên cao, thách thức những người đồng nghiệp. Những nội binh xuất phải nhóm chân, thậm chí có đồng đội nhảy lên mới có thể với tới tay chàng cầu thủ cao kều này.

Phú Vinh (trái) có tương lai đầy hứa hẹn

VBA

Nhìn đồng đội phải “làm nóng” với trò đùa tinh nghịch của mình, Phú Vinh cũng tỏ ra rất thích thú. Đây không phải là lần đầu chàng trai số 11 này đùa nghịch như vậy, những trận đấu trước đó, mỗi khi có cơ hội Phú Vinh lại dùng chiêu cũ nhưng hiệu quả này để tăng cường kết nối cùng đồng đội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.