Trung Quốc, Mỹ, Nhật tăng nhập, cua ghẹ hút hàng tăng giá

Chí Nhân
Chí Nhân
16/08/2022 11:44 GMT+7

Giá cua ghẹ ở trong nước đang ở mức cao do nguồn cung hạn chế vì xuất khẩu tăng mạnh ở các thị trường quan trọng.

Những ngày qua, nhiều người bán đặc sản Cà Mau cho biết không còn cua để bán và hẹn khách “khi nào có sẽ báo lại”. Từ đầu năm đến nay, giá cua luôn ở mức cao do thương lái Trung Quốc “ăn” hàng mạnh. Giá cua tại vuông (ao) đã 500.000 - 600.000 đồng/kg tùy loại. Vì giá tăng quá cao, nếu nhập hàng về bán lẻ khó "chạy" nên nhiều cửa hàng tạm ngưng bán cua.

Giá cua ghẹ ở thị trường nội địa đang ở mức cao do nguồn cung hạn chế vì xuất khẩu tăng mạnh

Chí Nhân

Tại một số chợ ở TP.HCM, giá cua thịt loại 3 con/kg có dây cột khoảng 450.000, loại 2 con/kg từ 540.000 - 585.000 đồng/kg tùy địa điểm bán. Trong khi đó, tại các chuỗi cửa hàng hải sản, giá cua thịt loại trên 500gr/con là 750.000 đồng/kg, cua gạch 850.000 đồng/kg, cua yếm vuông (cua cái chưa trưởng thành nên chỉ có gạch vàng chưa mang gạch son) khoảng 3 - 4 con/kg, giá 600.000 đồng/kg.

Tương tự, giá ghẹ xanh loại 1 cũng ở mức khoảng 750.000 đồng/kg. “Cua ở đây chỉ có dây nhựa rút, không dây cột và không nước như ngoài chợ. Giá cua ghẹ mấy tháng qua đã ở mức này rồi vì nguồn cung hạn chế”, đại diện một cửa hàng ở Q.10 cho biết.

Theo Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), tính tới 15.7, xuất khẩu cua ghẹ của Việt Nam đạt trên 111 triệu USD, tăng 41% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trung Quốc vẫn là thị trường tăng trưởng mạnh nhất với 37 triệu USD, tăng 76% so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu cua ghẹ sang Trung Quốc tiếp tục tăng trưởng tốt trong quý II/2022, tuy nhiên tốc độ tăng trưởng đã chậm lại.

Trong khi đó, thị trường Mỹ tiêu thụ trên 38 triệu USD cua ghẹ của Việt Nam và đạt mức tăng trưởng 27%. Xuất khẩu cua ghẹ của Việt Nam sang Mỹ tăng trưởng tốt trong quý II/2022, mặc dù có đảo chiều ở tháng giữa quý. Mỹ đã mở cửa hoàn toàn trở lại sau đại dịch đã giúp nhu cầu tiêu thụ cua ghẹ tăng. Tuy nhiên, giá thực phẩm tại Mỹ đã tăng từ 20 - 40% so với đầu năm, khiến người dân thắt chặt chi tiêu hơn, đặc biệt là đối với các sản phẩm có giá trị cao như cua ghẹ.

Với 24 triệu USD và tăng 51%, Nhật Bản đứng thứ 3. Nhật là nước nhập khẩu nhiều nhất cua ghẹ của Việt Nam trong khối thị trường tham gia Hiệp định CPTPP và cũng là nước duy trì được sự tăng trưởng nhập khẩu cua ghẹ liên tục trong nửa đầu năm 2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.