Trung Quốc nghi ngờ bưu kiện nước ngoài và thú cưng là nguồn lây Covid-19 cộng đồng

19/01/2022 11:21 GMT+7

Người dân Trung Quốc được khuyến khích đeo khẩu trang và găng tay khi mở hàng, đặc biệt là hàng từ nước ngoài.

Trước đó, chính phủ Trung Quốc cho rằng ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên tại Bắc Kinh có thể lây nhiễm qua một kiện hàng đến từ Canada. Kênh truyền hình nhà nước CCTV ngày 17.1 kêu gọi người dân Trung Quốc nên giảm thiểu tối đa việc mua hàng hóa nước ngoài hoặc nhận thư từ nước ngoài, cũng như nên đeo khẩu trang, găng tay khi nhận và mở kiện hàng bên ngoài nhà.

Nhà chức trách y tế cho biết ca nhiễm biến thể Omicron ở Bắc Kinh đã mở kiện hàng từ Canada và không thể loại trừ khả năng lây nhiễm qua kiện hàng. Trung Quốc là một quốc gia hiếm hoi nhận định Covid-19 có thể lây lan qua hàng nhập khẩu lạnh như thịt và cá đông lạnh dù Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) không đánh gia cao nguy cơ này.

Biến thể Omicron đặt áp lực lớn lên Trung Quốc ngay trước Tết, Olympic Bắc Kinh

Trung Quốc cam kết tăng cường khử trùng hàng hóa từ nước ngoài, yêu cầu nhân viên bưu điện phải tiêm ngừa đầy đủ khi xử lý hàng hóa. Trung Quốc đang nỗ lực ngăn chặn Covid-19 khi chỉ còn chưa đầy 3 tuần nữa là Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh khai mạc.

Trong khi đó, Hồng Kông ra yêu cầu tiêu hủy 2.000 con chuột hamster trong ngày 18.1. Hồng Kông và Trung Quốc tiếp tục chính sách triệt tiêu Covid khi phần lớn thế giới chuyển sang chiến lược sống cùng Covid-19.

Hồng Kông cảnh báo chủ nuôi không hôn thú cưng sau khi một ổ ca nhiễm bắt nguồn từ một cửa hàng thú cưng. Đợt bùng phát các ca nhiễm biến thể Delta khiến Hồng Kông xét nghiệm hàng trăm con vật. 11 con chuột hamster dương tính với Covid-19.

Bà Sophia Chan, người lãnh đạo cơ quan y tế Hồng Kông, cho biết đây là các biện pháp phòng ngừa dù chưa có bằng chứng cho thấy động vật có thể lây Covid-19 cho con người.

Hồng Kông không phải quốc gia đầu tiên tiêu hủy động vật nhiễm Covid-19. Tháng 9.2021, 3 con mèo đã bị tiêu hủy ở thành phố Cáp Nhĩ Tân. Tại châu Âu, Đan Mạch công bố kế hoạch tiêu hủy toàn bộ 17 triệu con chồn sau khi một con chồn lây Covid-19 cho con người.

Trong năm 2021, một số vùng tại Nga đã tiêm ngừa Covid-19 cho động vật sau khi nước này tuyên bố đã đăng kí vắc xin đầu tiên cho động vật sau khi thử nghiệm trên chó và mèo.

Tiến hành thử nghiệm vắc xin ngừa virus corona trên động vật
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.