Trung Quốc từng bước mở cửa nhưng người dân chưa vội ra nước ngoài

27/12/2022 20:13 GMT+7

Việc Trung Quốc nới lỏng các quy định đối phó Covid-19 dấy lên hy vọng cho thị trường du lịch quốc tế, nhưng các quốc gia đang mong chờ sự trở lại của du khách Trung Quốc có thể sẽ phải chờ đợi thêm.

Ủy ban Y tế Nhà nước Trung Quốc (NHC) cuối ngày 26.12 thông báo rằng từ ngày 8.1, người nhập cảnh vào nước này sẽ không còn phải trải qua cách ly bắt buộc. Về mặt chính thức, không có hạn chế nào đối với người Trung Quốc ra nước ngoài nhưng quy định mới sẽ giúp họ trở về nhà dễ dàng hơn nhiều, theo Reuters.

Tuy nhiên, người dân và các hãng lữ hành Trung Quốc dự đoán việc đi nước ngoài sẽ mất một thời gian nữa mới trở lại như bình thường, do những lo lắng về Covid-19 cũng như việc hạn chế chi tiêu vì ảnh hưởng của đại dịch.

Sân bay quốc tế Đại Hưng ở Bắc Kinh

global times

Dữ liệu từ nền tảng du lịch Ctrip cho thấy trong vòng nửa giờ sau thông báo của NHC, số lượt tìm kiếm các điểm đến quốc tế phổ biến đã tăng gấp 10 lần tại Trung Quốc. Nền tảng Qunar cho biết số lượt tìm kiếm chuyến bay quốc tế tăng gấp 7 lần trong vòng 15 phút sau thông báo. Nhật Bản, Thái Lan và Hàn Quốc nằm trong số những điểm đến hàng đầu được tìm kiếm trên cả hai nền tảng.

Trung Quốc sẽ hạ cấp ứng phó Covid-19, nhập cảnh không cần cách ly

Dữ liệu từ Trip.com cho thấy số lượt đặt chuyến bay đi nước ngoài tại Trung Quốc đã tăng 254% vào đầu ngày 27.12 so với ngày hôm trước.

Người Trung Quốc du lịch nước ngoài đã chi tổng cộng 127,5 tỉ USD vào năm 2019, đứng đầu thế giới. Trong thông báo hôm 26.12, NHC cho biết hoạt động du lịch nước ngoài sẽ được khôi phục "một cách có trật tự", song không nêu chi tiết. Từ năm 2020, chính phủ Trung Quốc đã không khuyến khích du lịch quốc tế do sự nguy hiểm của Covid-19.

Ứng dụng theo dõi chuyến bay VariFlight dự báo ​​các chuyến bay đến và đi từ Trung Quốc đại lục sẽ phục hồi mạnh mẽ trước kỳ nghỉ Quốc tế Lao động vào tháng 5, nhưng không phải trước đó. Cũng theo dữ liệu của VariFlight, số lượng chuyến bay quốc tế đến và đi từ Trung Quốc đang ở mức 8% so với trước đại dịch.

Một quan chức bộ phận du lịch thuộc Hiệp hội Nghiên cứu Tương lai Trung Quốc, viện nghiên cứu có trụ sở tại Bắc Kinh, cho biết du lịch quốc tế sẽ không phục hồi như trước đại dịch cho đến năm 2024. Nguyên nhân là người dân Trung Quốc vẫn rất lo lắng trước làn sóng lây nhiễm Covid-19 hiện đang càn quét đất nước.

Một số quốc gia, bao gồm Nhật Bản và Ấn Độ, đã thông báo du khách đến từ Trung Quốc sẽ phải xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 khi nhập cảnh.

Một vấn đề khác đối với nhiều người là tiền bạc. Trong một nghiên cứu về người tiêu dùng được công bố vào tháng này, trước khi có thông báo nới lỏng các hạn chế đi lại, công ty tư vấn Oliver Wyman nhận thấy hơn một nửa số người Trung Quốc được khảo sát sẽ đợi từ vài tháng đến một năm trước khi tiếp tục du lịch quốc tế sau khi biên giới mở cửa trở lại.

Một số hãng hàng không đã lên kế hoạch ngay cả trước khi NHC đưa ra thông báo hôm 26.12. Korean Air cho biết hãng sẽ tăng số lượng chuyến bay giữa Hàn Quốc và Trung Quốc từ 9 chuyến/tuần lên 15 chuyến/tuần vào tháng 1.

Song hiện tại, người nước ngoài đến Trung Quốc sẽ chỉ có thể xin một số loại thị thực, bao gồm các diện cư trú, làm việc, công tác, học tập và đoàn tụ gia đình. Trung Quốc chưa công bố kế hoạch cấp lại visa du lịch.

Một trong những sự phục hồi mạnh mẽ nhất được dự đoán là việc đi công tác. "Thông báo gần đây... mở đường cho việc nối lại các chuyến công tác bình thường, một ưu tiên vận động hàng đầu của cộng đồng doanh nghiệp Mỹ tại Trung Quốc trong hai năm qua", Chủ tịch AmCham Trung Quốc Colm Rafferty cho biết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.