Trước khai giảng, TP.HCM vượt chỉ tiêu chiến dịch '150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học'

PGS-TS Nguyễn Tấn Phát, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, nêu kết quả chuẩn bị các điều kiện trường, lớp và công tác chuẩn bị khai giảng năm học 2026 - 2027. Đồng thời nêu tình hình sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục và các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong năm học 2026-2027 tại phiên họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội của UBND TP.HCM tổ chức sáng nay, 4.9

Chính thức đưa vào khai thác 1.027 phòng học, vượt chỉ tiêu 27 phòng

Sáng 4.9, UBND TP.HCM tổ chức phiên họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm cũng như nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 9 năm 2026. Tại phiên họp, PGS-TS Nguyễn Tấn Phát, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, đã báo cáo kết quả chuẩn bị các điều kiện trường, lớp và công tác chuẩn bị khai giảng năm học 2026 - 2027; tình hình sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục và các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong năm học 2026-2027.

Năm học 2026 - 2027 là năm học thứ hai ngành GD-ĐT TP.HCM triển khai thực hiện nhiệm vụ theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và sau sáp nhập địa giới hành chính. Đây là giai đoạn chuyển tiếp quan trọng sau khi TP trở thành địa phương có quy mô mạng lưới trường lớp, số lượng người học lớn nhất cả nước.

Trước khai giảng, TP.HCM vượt chỉ tiêu chiến dịch "150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học" - Ảnh 1.

PGS-TS Nguyễn Tấn Phát, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, báo cáo kết quả chuẩn bị các điều kiện trường, lớp và công tác chuẩn bị khai giảng năm học 2026-2027 tại phiên họp sáng nay, 4.9

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Theo PGS-TS Nguyễn Tấn Phát, thực hiện mục tiêu 300 phòng học/10.000 dân trong độ tuổi đi học và Chiến dịch thi đua "150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học phục vụ cho năm học 2026 - 2027", tính đến ngày 3.9, đã có 53/53 dự án hoàn thành, bàn giao và đưa vào khai thác, trong đó xây mới 991 phòng học, đạt 94,92% chỉ tiêu phòng học xây mới của giai đoạn 1, tương ứng với 756 phòng học tăng thêm.

Đối với 2 dự án có quy mô lớn (Trường THPT Phan Văn Hớn, Trường TH-THCS-THPT Lê Thị Riêng) đã hoàn thành 38/91 phòng học, đang tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn lại để đưa toàn bộ số phòng học vào khai thác theo tiến độ, dự kiến hoàn thành trong tháng 12.2026.

Nhóm dự án giai đoạn 2 gồm 20 dự án với quy mô 321 phòng học xây mới và 288 phòng học tăng thêm, tổng mức đầu tư 2.484,08 tỉ đồng từ ngân sách TP, dự kiến hoàn thành trong 12.2026.

Trong quá trình triển khai, Sở GD-ĐT đã chủ động phối hợp cùng các địa phương và chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ, đồng thời linh hoạt chuyển đổi công năng cơ sở vật chất hiện hữu. Nhờ đó, nhiều hạng mục đã hoàn thành vượt tiến độ như Trường tiểu học Nguyễn Văn Hưởng (P.Phú Thuận), Trường THCS Nguyễn Hữu Thọ (P.Tân Hưng) và đưa vào sử dụng thêm 16 phòng học mới nhờ chuyển đổi công năng tại Trường THPT Hà Huy Tập (P.Dĩ An)

Như vậy, đến trước ngày khai giảng, toàn TP đã chính thức đưa vào khai thác 1.027 phòng học mới, hoàn thành và vượt 27 phòng học so với chỉ tiêu Kế hoạch số 165/KH-UBND ngày 29.4 của UBND TP đề ra. Kết quả này thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực và quyết tâm của các cơ quan, đơn vị trong việc chung tay bảo đảm cơ sở vật chất phục vụ năm học 2026-2027.

Trước khai giảng, TP.HCM vượt chỉ tiêu chiến dịch "150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học" - Ảnh 2.

Trường THPT Hà Huy Tập (P.Dĩ An) được thành lập trên cơ sở chuyển đổi công năng cơ sở vật chất

ẢNH: B.P

Vượt mục tiêu về sắp xếp trường lớp 

Tại phiên họp, người đứng đầu ngành GD-ĐT TP cũng cho biết, thực hiện chủ trương sắp xếp trường lớp, tính đến ngày 3.9, tổng số cơ sở giáo dục công lập toàn thành phố giảm từ 2.188 cơ sở xuống 1.486 đầu mối (giảm 702 đơn vị, tương đương giảm 32,08%, vượt mục tiêu đề ra ban đầu là giảm 657 đầu mối). Trong đó:

  • Bậc mầm non giảm 268 trường tương đương giảm khoảng 38%.
  • Cấp tiểu học giảm 282 trường tương đương giảm khoảng 36%.
  • Cấp THCS giảm 137 trường tương đương giảm khoảng 30%.
  • Khối GDTX - GDNN giảm 15 cơ sở tương đương giảm khoảng 37%.
  • Mô hình trường liên cấp tiểu học - THCS tăng từ 14 trường lên 44 trường nhằm tạo điều kiện chia sẻ, liên thông cơ sở vật chất và quản trị tại các địa bàn.

Song song đó, số lượng cán bộ quản lý giảm 2.745 vị trí tương đương 46,7%. Đội ngũ nhân viên hỗ trợ (kế toán, thủ quỹ, văn thư) dôi dư 123 người, đã bố trí công tác khác 70 người và điều chuyển 53 người; nhóm nhân sự hỗ trợ giáo dục khác dôi dư 102 người, đã bố trí công tác khác 91 người và chỉ còn 11 nhân sự đang tiếp tục được hỗ trợ để bố trí công việc phù hợp.

Tiến độ hoàn thiện hồ sơ pháp lý sau sắp xếp đạt 1.273 đơn vị hoàn thành thủ tục, đạt tỷ lệ khoảng 86%; 1.073 đơn vị kiện toàn xong nhân sự lãnh đạo chủ chốt đạt khoảng 72%.

Cấp đổi con dấu mới gặp tình trạng quá tải cục bộ tại cơ quan công an do khối lượng đơn vị cần làm thủ tục lớn. Hiện mới có 776 đơn vị được cấp con dấu mới đạt khoảng 52%. Tình trạng này dẫn đến việc các đơn vị chưa thể hoàn tất thủ tục mở tài khoản giao dịch tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng (hiện mới có 788 trường hoàn thành thủ tục tài khoản, đạt tỷ lệ khoảng 53 %).

Hiện chỉ có 780 đơn vị hoàn thành việc kiểm kê, bàn giao tài chính, tài sản công và cơ sở dữ liệu số (đạt khoảng 52%).

Điểm cầu lễ khai giảng tại Trường THPT Trần Khai Nguyên

Về công tác chuẩn bị lễ khai giảng năm học 2026-2027 vào sáng mai, Giám đốc Sở GD-ĐT Nguyễn Tấn Phát cho biết chiều qua, 3.9, Sở GD-ĐT đã tổ chức rà soát tình hình chuẩn bị công tác tổ chức lễ khai giảng, các nhà trường đã hoàn thiện kết nối mạng, màn hình LED, âm thanh ngoài trời. Sở cũng đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, lực lượng công an và các sở, ban, ngành khác để phân luồng giao thông chống ùn tắc cổng trường, bảo đảm an ninh trật tự, chuẩn bị nguồn điện dự phòng, phương án che mưa nắng và y tế, bảo đảm ngày hội khai trường diễn ra trang nghiêm, an toàn và thiết thực.

Sáng mai, 5.9, Lễ khai giảng năm học mới sẽ được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, từ điểm cầu chính tại Trường THPT Trần Khai Nguyên (P.An Đông) kết nối đồng loạt tới tất cả các cơ sở giáo dục để tiếp sóng theo chương trình của Chính phủ.

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, TP đã tổ chức 102 đoàn đại biểu do các đồng chí lãnh đạo TP làm trưởng đoàn được phân công tham dự tại các cơ sở giáo dục tiêu biểu, trường chuyên, trường nội trú, trường mới thành lập và các đơn vị nhận khen thưởng.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.