Trường đào tạo “siêu nhân” lừa đảo ở Trung Quốc

29/08/2012 22:40 GMT+7

(TNO) Cảnh sát Trung Quốc đang điều tra vụ một trường học ở Thượng Hải lừa đảo nhiều phụ huynh đóng tiền cho con em vào học với cam kết đào tạo chúng thành “siêu nhân” với những “kỹ năng siêu phàm".

(TNO) Cảnh sát Trung Quốc đang điều tra vụ một trường học ở Thượng Hải lừa đảo nhiều phụ huynh đóng tiền cho con em vào học với cam kết đào tạo chúng thành “siêu nhân” với những “kỹ năng siêu phàm".

Trường đào tạo “siêu nhân” lừa bịp này “tuyển sinh” học sinh từ 7 - 17 tuổi cho một chương trình hè với học phí lên tới 100.000 tệ (15.000 USD), tờ Guardian đưa tin ngày 29.8.

Khóa học hè “siêu nhân” chỉ kéo dài 10 ngày, cam kết đào tạo cho học sinh những kỹ năng siêu phàm, chẳng hạn như đọc cả một quyển sách trong vòng 20 giây, chỉ cần đọc câu hỏi trong bài thi một lần là trả lời được ngay lập tức mà không cần phải suy nghĩ.

Tuy nhiên, sau khi kết thúc khóa học “siêu nhân”, hơn 30 học sinh không đạt được những kỹ năng siêu phàm như trường quảng cáo. Điều này khiến các phụ huynh sinh nghi và phát hiện mình đã bị lừa.

Nhiều phụ huynh đóng nhiều tiền vào trường học lừa đảo với ước mong con em mình trở thành “siêu nhân” - Ảnh: Reuters
Phụ huynh tiêu tốn rất nhiều tiền cho "trường học lừa đảo", với ước mong con em mình trở thành “siêu nhân” - Ảnh: Reuters 

“Tôi phát hiện con tôi chẳng học được gì cả”, một phụ huynh tức giận cho Guardian biết.

Một số phụ huynh khác cho biết đã có rất nhiều người bị trường này lừa đảo, từ tâm lí mong muốn con em mình giỏi hơn các bạn trong lớp và vượt qua nhiều kỳ thi khó trong trường.

Theo Guardian, cảnh sát Thượng Hải đang điều tra vụ việc sau khi nhiều phụ huynh tố cáo trường đào tạo “siêu nhân” lừa đảo.

Phúc Duy

>> Philippines bắt hàng trăm người Trung Quốc lừa đảo
>> Truy tố vợ chồng giám đốc lừa đảo
>> Philippines bắt 357 người nước ngoài lừa đảo trên mạng
>> Giả danh cảnh sát để lừa đảo
>> Bắt kiểm sát viên lừa đảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.