Xét xử Trương Mỹ Lan và đồng phạm giai đoạn 2

Trương Mỹ Lan nói gì về 2 túi xách Hermes?

27/09/2024 10:47 GMT+7

Bị cáo Trương Mỹ Lan (68 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) xin HĐXX xem xét, gỡ bỏ lệnh phong tỏa, trả lại nhiều tài sản có giá trị, trong đó có 2 túi xách hàng hiệu Hermes cá sấu bạch tạng và bộ trang sức kim cương do mẹ tặng.

Sáng 27.9, HĐXX TAND TP.HCM tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Trương Mỹ Lan (68 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và đồng phạm về các tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "rửa tiền" và "vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".

Trong những ngày xét xử trước, HĐXX, Viện kiểm sát và các luật sư đã hoàn thành xét hỏi các bị cáo về các tội danh vừa nêu.

Sáng nay, HĐXX xét hỏi các bị cáo về tang vật, tài sản bị thu giữ trong vụ án.


Trương Mỹ Lan .jpg

Bị cáo Trương Mỹ Lan xin lại hàng loạt tài sản có giá trị

ẢNH: NHẬT THỊNH

Túi xách, trang sức đắt tiền

Trình bày trước HĐXX, bị cáo Trương Mỹ Lan không nhớ rõ đã bị thu giữ bao nhiêu tiền.

Về 3 thẻ tiết kiệm có kỳ hạn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) mang tên con gái Chu Duyệt Hằng, bị cáo Lan xin HĐXX xem xét, trả lại cho bà Hằng. Bị cáo Lan lý giải "3 thẻ đó không bao nhiêu, cho con gái dùng để chi tiêu hằng ngày".

Đặc biệt, trong số những đồ vật của bị cáo Trương Mỹ Lan bị thu giữ, có 2 túi xách hiệu Hermes, được làm từ da cá sấu bạch tạng. Bị cáo Lan cho biết có 1 túi xách được chính bị cáo mua tại Ý, 1 túi xách bị cáo được một tỉ phú người Malaysia tặng.

Trương Mỹ Lan chuyển hơn 106.000 tỉ ra nước ngoài bằng cách nào?

"Hai túi đó là vật kỷ niệm, không đáng bao nhiêu, cũng để lại cho con cháu, xin HĐXX cho xin lại", bị cáo Lan nói.

Với những đồ vật là túi xách, áo quần, giày dép, hiện bị niêm phong, bị cáo Lan xin HĐXX xem xét cho gỡ niêm phong vì "để lâu sẽ bị hư".

Về các tài khoản, thẻ tại các ngân hàng, bị cáo Trương Mỹ Lan trình bày sẽ làm đơn đề nghị CQĐT, HĐXX xem xét gỡ phong tỏa cho tài khoản của người nhà. "Tài khoản của bị cáo và của Chu Lập Cơ thì không nói, nhưng trong số đó có tài khoản của em trai bị cáo, chứa mấy chục tỉ đồng do mẹ bị cáo để lại", bị cáo Lan nói.

Bị cáo Lan khai: "Tiền với tài khoản nhiều lắm, bị cáo sợ nhầm lẫn. Có những khoản tiền của bị cáo khác, nhưng họ cho là liên quan. Xin HĐXX cái gì của bị cáo thì thu, còn của người khác thì trả lại cho họ vì không liên quan gì đến bị cáo".

Bị cáo Lan trình bày thêm, lúc bị cáo Lan bị bắt, khởi tố, cơ quan điều tra có thu giữ máy tình bàn, trong đó có chứa ảnh của cả gia tộc từ mấy chục năm trước, nếu chứng minh được không liên quan gì đến vụ án, xin HĐXX trả lại.

Đặc biệt, bị cáo Lan khai trong lúc bị bắt, bị cáo Lan có đeo 1 bộ kim cương "mẹ cho kỷ niệm, vật may mắn", gồm 1 bông tai 6 carat, mặt dây chuyền và nhẫn có đính kim cương mười mấy carat. Ngay lập tức, chủ tọa ngắt lời, cho biết trong quá trình điều tra, nếu cơ quan điều tra có thu giữ tài sản, đồ vật gì của các bị cáo thì sẽ có biên bản. HĐXX cho biết, sẽ kiểm tra lại biên bản thu giữ đồ vật được lưu trong hồ sơ vụ án.

IMG_7605.JPG

Trong giai đoạn 2 của vụ án, Cơ quan CSĐT thu giữ hàng loạt tài sản của các bị cáo

ẢNH: THẢO NHÂN

Tương tự, bị cáo Trương Huệ Vân cũng không nhớ rõ những tài sản đã bị thu giữ bởi bị bắt, khởi tố ngay sau khi lên làm việc với cơ quan điều tra. Điện thoại, laptop của bị cáo Vân bị thu giữ là do người nhà giao nộp cho cơ quan công an theo yêu cầu.

Bị cáo Vân xin lại 2 chiếc điện thoại, hiệu Samsung và Apple iPhone 13. "Nếu chứng minh được 2 chiếc điện thoại không liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo, xin HĐXX cho bị cáo xin lại, vì trong đó chứa rất nhiều hình ảnh 2 con của bị cáo và gia đình bị cáo", bị cáo Vân trình bày.

Đối với bị cáo Trịnh Quang Công (cựu Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn quản lý Acumen), cơ quan điều tra thu giữ CMND, hộ chiếu, 1 laptop cùng 2 điện thoại. Đối với những đồ vật này, bị cáo Công cho hay, là tài sản cá nhân, vừa sử dụng cho mục đích cá nhân, vừa sử dụng để phục vụ công việc tại công ty. Bị cáo Công đề nghị HĐXX cho nhận lại giấy tờ tùy thân và vật dụng cá nhân trong trường hợp chứng minh được những đồ vật này không liên quan đến vụ án.

1a6499f30e16a848f107.jpg

Bị cáo Trịnh Quang Công

ẢNH: THẢO NHÂN

Riêng đối với 6 tài khoản với tổng số tiền hơn 7 tỉ đồng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), bị cáo Công cho biết, đó là tài khoản thanh toán, dùng để nhận lương, chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân.

"Nguồn gốc hình thành số tiền trong 6 tài khoản đó là từ thu nhập tích lũy của cả gia đình, bị cáo và vợ bị cáo. Các tài khoản đều đứng tên bị cáo nhưng có chia sẻ ID, mật khẩu cho vợ bị cáo biết để chi tiêu", bị cáo Công khai.

Bị cáo Công nói thêm: "Do các khoản này hình thành từ thu nhập tích lũy của gia đình, mà bị cáo dự tính nhận mức án cũng khá lâu, vợ bị cáo nuôi con nhỏ, nên xin HĐXX xem xét, trả lại để cho gia đình ổn định cuộc sống".

Đồng thời, bị cáo Công cũng xin HĐXX xem xét gỡ bỏ lệnh ngăn chặn giao dịch đối với các tài sản là bất động sản tại TP.HCM, Đồng Nai vì "đó là tài sản cá nhân, bị cáo không đứng tên giùm bất cứ ai, cũng không liên quan đến công ty của bị cáo".

Điểm lại 'núi' tài sản khổng lồ bị kê biên

Trong giai đoạn điều tra, cơ quan tiến hành tố tụng đã kê biên, phong tỏa, tạm giữ nhiều tài sản của Trương Mỹ Lan, đồng phạm và nhiều cá nhân, tổ chức liên quan để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án của Trương Mỹ Lan.

Cơ quan điều tra đã thu giữ số tiền hơn 224 tỉ đồng tiền mặt; ra lệnh phong tỏa 79 tài khoản của các bị can với tổng số tiền hơn 92 tỉ đồng; ngăn chặn giao dịch 205 tài khoản thanh toán, sổ tiết kiệm, tài sản chứng khoán của các bị can, người liên quan và các pháp nhân liên quan với tổng số tiền 824 tỉ đồng và 261.914 USD.

Đồng thời, cơ quan điều tra cũng ra lệnh kê biên tài sản, ngăn chặn giao dịch đối với cổ phần, phần vốn góp liên quan đến bị can Trương Mỹ Lan, các bị can khác và các cá nhân có liên quan, với tổng giá trị quy đổi là 12.313 tỉ đồng.

Cơ quan chức năng cũng kê biên 9 tài sản là bất động sản tại TP.Hà Nội, TP.HCM, TP.Đà Nẵng có liên quan đến bị can Trương Mỹ Lan, các bị can khác và các cá nhân có liên quan.

Ngoài ra, cơ quan điều tra tiếp tục thi hành lệnh kê biên, ngăn chặn giao dịch chuyển nhượng đối với các tài sản liên quan đến Trương Mỹ Lan và các tài sản đã bị thu giữ để chuyển TAND TP.HCM xem xét, giải quyết.

HĐXX tiếp tục xét hỏi các bị cáo khác.

Dự kiến, phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm sẽ kéo dài đến 19.10.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.