Ngày 13.4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng di lý 3 nghi phạm từ TP.HCM về TP.Đà Nẵng để mở rộng vụ án lừa đảo với thủ đoạn đóng giả công an, đe dọa người dân.
Trước đó, ngày 10.4, Phòng Cảnh sát hình sự nhận tin báo từ bà B.T.P.H (52 tuổi, ngụ Q.Hà Đông, Hà Nội) bị người lạ tự xưng là công an, gọi điện, nhắn tin đe dọa, gửi các giấy tờ thể hiện lệnh khởi tố, bắt giữ bà.
Nghi phạm yêu cầu bà H. chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng. Vì hoảng loạn, bà đã bị lừa đảo gần 500 triệu đồng.

Đinh Hồng Hải bị bắt tại TP.Đà Nẵng
ẢNH: NGUYỄN TÚ
Chỉ sau 1 ngày truy xét, trưa 11.4, Phòng Cảnh sát hình sự bắt khẩn cấp Đinh Hồng Hải (29 tuổi, ngụ xã Quế Phú, H.Quế Sơn, Quảng Nam, tạm trú ở thôn Quang Châu, xã Hòa Châu, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng).
Khám xét nơi ở của Hải, cơ quan công an thu giữ các chứng cứ liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đặc biệt là nhiều tài liệu, thiết bị làm giả giấy tờ, con dấu của cơ quan, tổ chức.

Tổ trinh sát đột kích sào huyệt của nhóm lừa đảo qua mạng và sản xuất giấy tờ giả
ẢNH: NGUYỄN TÚ
Mở rộng điều tra, ngày 12.4, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục đưa tổ công tác đột kích một cơ sở lưu trú tại xã Xuân Thới Thượng (H.Hóc Môn, TP.HCM), khống chế Trương Khánh Duy (ngụ TP.HCM), Trần Quang Tuấn (cùng 30 tuổi, quê H.Quế Sơn, Quảng Nam) và Huỳnh Phát Đạt (27 tuổi, quê Kiên Giang).
Nhóm này vừa là đồng bọn, vừa là cấp trên của Hải trong đường dây chuyên đóng giả công an, lừa đảo bằng cách tống đạt qua mạng xã hội các lệnh khởi tố, bắt giữ của cơ quan tố tụng, từ đó uy hiếp nạn nhân nộp tiền để được bảo lãnh tại ngoại.

Từ trái qua: Trương Khánh Duy, Trần Quang Tuấn và Huỳnh Phát Đạt bị bắt cùng tang vật
ẢNH: NGUYỄN TÚ
Bước đầu, cơ quan công an xác định, đường dây này hoạt động từ năm 2021 đến nay, vừa lừa đảo qua mạng, vừa làm giả, mua bán hàng ngàn bằng cấp, chứng chỉ, giấy tờ CCCD, hộ chiếu, bằng lái xe… với giá hàng chục triệu đồng mỗi bộ.
Bình luận (0)