
Không nên thực hiện cơ chế người đứng đầu cơ sở giáo dục đại học!
Nếu thực hiện cơ chế một người đứng đầu cơ sở giáo dục đại học công lập thì sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến chủ trương tự chủ đại học đang bước đầu được triển khai hiệu quả hiện nay.
Theo một nhóm nhà khoa học nghiên cứu về vấn đề học phí của các trường ĐH ở Việt Nam, việc tự chủ học phí phải dựa vào 3 nguyên tắc nhằm đảm bảo tính cạnh tranh và công bằng xã hội.
Tin tức giáo dục đặc biệt đáng quan tâm trên báo in Thanh Niên ngày mai 1.12.2020 trao đổi về những nguyên tắc thu học phí của trường đại học tự chủ sao cho vừa cạnh tranh mà vẫn đảm bảo công bằng xã hội.
Tại hội thảo 'Tự chủ trong giáo dục đại học - Từ chính sách đến thực tiễn', bên cạnh ưu điểm trong quá trình thực hiện tự chủ đại học, nhiều ý kiến cảnh báo những tác động tiêu cực khi thực hiện chủ trương này.
Tin tức giáo dục đặc biệt đáng quan tâm trên báo in Thanh Niên ngày mai 28.11.2020 nêu lên những mặt trái khi thực hiện chính sách tự chủ trong giáo dục đại học.
Theo Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, một trong những vướng mắc trong hành trình thúc đẩy tự chủ giáo dục đại học hiện nay là bản thân một số hiệu trưởng không muốn giảm bớt quyền, vẫn muốn trong trường thì mình là "to nhất".
Nhiều trường ĐH công lập chuyển sang cơ chế tự chủ nên chính sách học phí tăng mạnh so với trước đó. Nhưng nhà nước có quy định mức trần học phí tối đa cho các trường này?
Học phí bậc ĐH dự kiến sẽ tăng mạnh trong những năm tới khi nhiều trường công lập đồng loạt đổi mới cơ chế hoạt động chuyển sang tự chủ.
Tin tức giáo dục đặc biệt đáng quan tâm trên báo in Thanh Niên ngày 14.11.2020 thông tin về quan điểm của Bộ GD-ĐT xung quanh đề nghị tăng học phí ở tất cả các cấp đang được dư luận chú ý.
Nhiều sinh viên lo lắng về mức học phí sẽ tăng cao khi thêm 3 trường ĐH thành viên ĐH Quốc gia TP.HCM sẽ thực hiện tự chủ tài chính từ năm học tới.
Phó thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định, sau khi đoàn công tác của Chính phủ làm việc, báo cáo kết quả, Chính phủ sẽ họp lại và công bố kết quả giải quyết vụ việc ở Trường đại học Tôn Đức Thắng cho toàn dân biết.
Tại cuộc họp báo cuối giờ chiều nay, 30.9, lãnh đạo Bộ GD-ĐT đã trả lời câu hỏi của báo chí về việc cơ quan chủ quản đình chỉ chức vụ Hiệu trưởng Trường đại học Tôn Đức Thắng có đúng luật hay không.