Từ chuyện thi tốt nghiệp THPT hôm nay, nghĩ đến tương lai

04/07/2021 06:28 GMT+7

Hôm qua (3.7), khi hàng ngàn học sinh trên địa bàn TP.HCM xếp hàng để xét nghiệm Covid-19 trước kỳ thi tốt nghiệp THPT cũng là “đỉnh điểm” của những bàn luận về việc rút kinh nghiệm thế nào cho những năm sau.

Như vậy, nếu không có những thay đổi vào giờ chót, đợt 1 của kỳ thi tốt nghiệp THPT tại TP.HCM sẽ diễn ra vào ngày 7 - 8.7 dành cho thí sinh không ở những nơi bị phong tỏa phòng dịch Covid-19, không thuộc diện F0, F1, F2 và phải có kết quả xét nghiệm âm tính trước khi dự thi. Và hôm qua, hình ảnh của cô, cậu học trò chờ đến lượt lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tràn ngập trên các trang báo điện tử, cùng với những tranh luận không ngớt vì sao phải “cố bằng mọi giá” để thi tốt nghiệp THPT lại bùng lên.

TP.HCM tổ chức thi tốt nghiệp THPT giữa Covid-19 là “một quyết định khó khăn”

Rủi ro ?

“Năm nào tỷ lệ đậu cũng gần 99%. Tại sao phải thi, có thực sự mang tính phân loại chăng? Nếu có tính phân loại rõ ràng thì ĐH Quốc gia TP.HCM đã không tổ chức mỗi năm 2 kỳ thi đánh giá năng lực, đã không ưu tiên xét tuyển thẳng những bạn đạt học sinh giỏi cấp tỉnh, thành. Và tại sao lại đánh đổi rủi ro cho các em, đi xét nghiệm đã là nơi đông người? Khi đi thi, phòng thi có giãn cách thì khi về các em lại tập trung đông ngay cổng trường. Phụ huynh đi đón con em lại tập trung đông người, và họ có xét nghiệm hay chưa? Thi làm chi khi người xung quanh ta ai cũng có thể là F0?”, ý kiến của bạn đọc (BĐ) Trần Thanh Nguyễn cũng là phân tích của rất nhiều phụ huynh trong bối cảnh hiện tại.
Rất nhiều học sinh đã đáp ứng yêu cầu xét tuyển của các trường ĐH qua học bạ, kết quả thi đánh giá năng lực, xét tuyển thẳng... Tại sao cứ phải làm bài thi nữa thì mới tốt nghiệp được THPT? Tối thiểu có thể lọc bớt số lượng này ra để làm loãng độ tập trung, giảm nguy cơ lây nhiễm, giảm chi phí...

Duc Le

Tại sao không lùi ngày thi để lo chống dịch? Với số lượng tập trung lấy mẫu như vậy có an toàn không? Chưa kể hôm nay âm, ngày thi dương thì sao?...

Minh Lý

BĐ La Do cũng đặt vấn đề: “Tại sao không xét tuyển? Nếu xét tuyển trong khoảng dưới 2% có thể không đậu tốt nghiệp. Nếu thi thì quá trình xét tuyển (nếu không chính xác), thì có khoảng 30% trong số các học sinh này được trúng tuyển. Như vậy tỷ lệ rất nhỏ trong dung sai nếu xét tuyển. Sau khi xét tuyển, số học sinh này nếu “lọt lưới” được xét tuyển vào CĐ, ĐH thì cũng còn nhiều kỳ thi của các trường này để được tốt nghiệp CĐ, ĐH. Như vậy kể cả không có dịch bệnh Covid-19 thì chúng ta cũng nên bỏ kỳ thi đầy tốn kém cho đất nước và vất vả cho hàng triệu học sinh và cha mẹ học sinh để đổi lấy độ chính xác khoảng 0,6% học sinh được xét tốt nghiệp?”.

TP.HCM tìm giải pháp tránh “dồn cục” khi lấy mẫu xét nghiệm Covid-19

Vận dụng đặc cách cho tình hình thực tế

Nhắc đến tình hình dịch bệnh như hiện nay, BĐ Quốc Bảo đề xuất: “Tại sao không áp dụng sự linh hoạt có thể bởi “chống dịch như chống giặc”! Mục đích hiện tại là chống dịch, vậy thì ứng với tình hình thực tế, tại sao không dám mạnh dạn xét tốt nghiệp cho năm nay? Khi ấy lực lượng huy động không nhiều, ít tốn kém, rủi ro ít. Xin nhắc lại là chỉ vận dụng đặc cách cho tình hình thực tế!”.
Thế nhưng, có một sự thật là nếu không có những thay đổi vào giờ chót, kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1 tại TP.HCM vẫn sẽ diễn ra vào ngày 7 - 8.7. Do vậy, nhiều BĐ đề nghị rằng, việc cần làm bây giờ là cùng cơ quan chức năng, ngành giáo dục tính phương án tốt nhất, phù hợp với tình hình dịch bệnh để bảo đảm an toàn sức khỏe cho thí sinh, và dồn lực chống dịch...
Về lâu dài, theo BĐ, ngoài luận đề cần giải đáp: “Hằng năm, có cần tổ chức thi tốt nghiệp THPT hay không?” còn là sự đồng bộ, như BĐ N.C.Bình chia sẻ: “Bỏ thi tốt nghiệp THPT đúng là ý hay, nhưng thực tế giáo dục Việt Nam là chuyện khác. Xét tốt nghiệp nhưng các trường ĐH công đâu lấy điểm xét tốt nghiệp; họ lấy điểm thi tốt nghiệp. Do vậy, cần sự đồng bộ từ trên xuống dưới...”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.