Từ 'lò lửa' đến 'rốn nước': thành phố nóng nhất thế giới nay chìm trong biển nước

04/09/2022 15:35 GMT+7

Những thay đổi khắc nghiệt về thời tiết đang tàn phá khắp Pakistan , và thành phố Jacobabad ở miền nam nước này đã phải gánh chịu hậu quả nặng nề. Cách đây vài tháng, đây là thành phố nóng nhất thế giới , nhưng hiện nay lũ lụt đã khiến hàng nghìn người phải di dời .

Chỉ mới cách đây 3 tháng, nơi đây được mệnh danh là thành phố nóng nhất thế giới. Còn lúc này, Jacobabad lại đang chìm trong biển nước. Người dân ở thành phố miền nam Pakistan đang phải sơ tán vì lũ lụt, và trải qua những mất mát kinh hoàng. Ít nhất 19 người đã thiệt mạng.

Hơn 40.000 trong số 200.000 cư dân của Jacobabad đang phải sống trong những nơi trú ẩn tạm thời, hầu hết là những ngôi trường chật chội mất vệ sinh, thức ăn gần như không có.

Người dân lội nước sau cơn mưa và lũ lụt ở Jacobabad (Pakistan), ngày 30.8.2022

reuters

Vào ngày 14.5, nhiệt độ ở Jacobabad đạt 51 độ C, trở thành thành phố nóng nhất thế giới vào thời điểm đó. Trong khi đó, đợt nắng nóng kéo dài ở tỉnh Sindh đã làm lòng kênh khô cạn và một số người dân ngã gục vì say nắng.

Sindh là một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi những trận mưa và lũ lụt xối xả, nhấn chìm 1/3 diện tích Pakistan và giết chết hơn 1.100 người. Việc xảy ra các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt trong một khoảng thời gian ngắn đã tàn phá khắp Pakistan, chia cắt cộng đồng, phá hủy nhà cửa và cơ sở hạ tầng, đồng thời gây ra lo ngại về sức khỏean ninh lương thực.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.