Ngày 16.8, Ban Chỉ huy quân sự xã Duy Nghĩa cho biết đơn vị vừa phối hợp với Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng khảo sát, khai quật 3 vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ trên địa bàn.
Kết quả, lực lượng chức năng phát hiện 3 hài cốt, được xác định là hài cốt liệt sĩ.
Việc tìm kiếm được thực hiện sau khi Ban Chỉ huy quân sự xã Duy Nghĩa tiếp nhận đơn đề nghị tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của ông Đồng Phước Quang (64 tuổi, ở thành phố Đà Nẵng) cùng thông tin do ông Hồ Văn Quang (51 tuổi, ở xã Duy Nghĩa, thành phố Đà Nẵng) cung cấp về việc từng phát hiện 2 hài cốt trong quá trình xúc cát vào năm 2018.
Phát hiện hài cốt cùng đồng hồ, vải dù
Tại khu vực Hòn Binh (thôn Thi Thại, xã Duy Nghĩa), ông Đồng Phước Quang cung cấp thông tin từ nhân chứng là ông Trần Thanh Thuận (61 tuổi, ở thôn Thi Thại).

Nhiều di vật được tìm thấy khi khai quật các hài cốt liệt sĩ
ẢNH: BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ XÃ DUY NGHĨA
Theo ông Thuận, trước đây, trong lúc gia đình đào tìm phần mộ của ông nội tại khu vực bãi gò đất thuộc Hòn Binh, ông phát hiện 1 phần mộ có hài cốt cùng một số di vật, trong đó có 1 đồng hồ đeo tay và quần áo bằng vải dù.
Xác định phần mộ này không phải của ông nội, ông Thuận giữ nguyên hài cốt và các di vật tại vị trí, sau đó hoàn trả hiện trạng phần mộ. Người cùng chứng kiến sự việc là ông Huỳnh Tấn Lực.
Từ thông tin nhân chứng cung cấp, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng đã khảo sát, xác định vị trí và tổ chức khai quật tại khu vực Hòn Binh.

Chiếc đồng hồ được tìm thấy cùng hài cốt liệt sĩ
ẢNH: BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ XÃ DUY NGHĨA
Kết quả, lực lượng chức năng phát hiện 1 hài cốt cùng một số di vật, trong đó có đồng hồ đeo tay và các mảnh vải dù, quần áo. Những dấu hiệu này cơ bản phù hợp với thông tin mà nhân chứng cung cấp trước đó.
Qua đối chiếu các thông tin thu thập được, kết hợp ý kiến của nhân chứng và các cựu chiến binh tại địa phương, cơ quan chức năng xác định đây là hài cốt liệt sĩ. Tuy nhiên, đến nay chưa xác định được họ tên, quê quán và đơn vị của liệt sĩ.
2 hài cốt được phát hiện khi xúc cát năm 2018
Trường hợp thứ hai được xác minh từ thông tin của ông Hồ Văn Quang về 2 hài cốt tại khu vực Nổng Cây (thuộc xã Duy Hải cũ, nay là xã Duy Nghĩa).
Theo ông Quang, trong quá trình xúc cát tại khu vực Nổng Cây, gần 1 lô cốt vào năm 2018, ông phát hiện 2 hài cốt có vải dù quấn quanh. Sau đó, ông cất bốc và an táng các hài cốt tại Nghĩa trang nhân dân xã Duy Nghĩa.

Phát hiện nhẫn vàng khi cất bốc 2 hài cốt liệt sĩ
ẢNH: BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ XÃ DUY NGHĨA
Trên cơ sở thông tin này, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự xã Duy Nghĩa tiến hành khảo sát, xác định vị trí và khai quật 2 ngôi mộ được cải táng từ năm 2018.
Qua khai quật, lực lượng chức năng phát hiện 2 hài cốt cùng các dấu hiệu, di vật liên quan. Đối chiếu lời kể của nhân chứng, đặc điểm khu vực và các di vật được tìm thấy, cơ quan chức năng xác định cả 2 là hài cốt liệt sĩ.
Đến nay, danh tính, quê quán và đơn vị của 2 liệt sĩ vẫn chưa được xác định.
Ban Chỉ huy quân sự xã Duy Nghĩa đã lấy mẫu của cả 3 hài cốt để phục vụ giám định ADN, qua đó có cơ sở xác định thân nhân và thông tin liên quan.
Dự kiến, sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, 3 hài cốt liệt sĩ sẽ được tổ chức lễ truy điệu và an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Duy Nghĩa.
Bình luận (0)