Chiều 11.8, ông Trần Anh Tuấn, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Phú Ninh (thuộc Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng), cho biết lực lượng chức năng vừa khai mở 2 vị trí tại thôn Ngọc Tú (nay thôn Dương Đàn, xã Phú Ninh) theo thông tin do người dân và những đồng đội từng tham gia chiến đấu cung cấp.
Tại các vị trí này, lực lượng chức năng phát hiện 2 bộ hài cốt cùng một số di vật. Đáng chú ý, trong một phần mộ có một chiếc mũ lưỡi trai.

Chiếc mũ lưỡi trai được tìm thấy trong phần mộ liệt sĩ ở Đà Nẵng
ẢNH: BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ XÃ PHÚ NINH
Qua xác định ban đầu, lực lượng chức năng nhận định, đây là hài cốt của 2 liệt sĩ. Các mẫu vật đã được lấy để phục vụ giám định ADN, đồng thời 2 hài cốt được đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Phú Ninh theo quy định.
Theo ông Tuấn, thông tin về 2 vị trí có hài cốt được cung cấp từ nhiều nguồn, trong đó có người dân địa phương và các cựu chiến binh từng trực tiếp chiến đấu tại khu vực này. Đây là những thông tin có ý nghĩa quan trọng trong quá trình xác minh, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ.
Ngoài ra, từ nguồn tin của người dân và các cựu chiến binh, trong chiều 11.8, lực lượng chức năng tiếp tục khoanh vùng, khai mở thêm 4 vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ tại khu vực thôn Dương Đàn. Công tác khai quật tại 4 vị trí này đang được triển khai.
Ông Trần Anh Tuấn cho biết, chưa thể khẳng định đây là các phần mộ liệt sĩ cho đến khi hoàn tất khai quật, kiểm tra mẫu vật, đồng thời đối chiếu với các thông tin, tài liệu lịch sử và nguồn tin liên quan.
Lực lượng chức năng xã Phú Ninh đang phối hợp với các lực lượng tiếp tục khai quật, quy tập và xác minh các thông tin liên quan nhằm làm rõ danh tính các hài cốt, góp phần thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin.

2 hài cốt được đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Phú Ninh
ẢNH: BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ XÃ PHÚ NINH
Trước đó, Ban Chỉ huy quân sự xã Thăng Bình tiếp nhận thông tin từ ông Nguyễn Hữu Quang (trú thôn Tất Viên, xã Thăng Bình) về trường hợp liệt sĩ Lê Văn Minh, quê xã Thăng Bình, thuộc Đại đội 3, Tiểu đoàn 72, được cho là đã anh dũng hy sinh ngày 7.2.1968.
Theo thông tin cung cấp, khu vực liệt sĩ Lê Văn Minh hy sinh trước đây thuộc xã Kỳ Long, huyện Tam Kỳ. Sau hơn nửa thế kỷ, địa danh hành chính có nhiều thay đổi, khu vực chiến trường năm xưa nay thuộc vùng đồi núi thôn Dương Đàn.
Trong quá trình khoanh vùng và khai quật, lực lượng chức năng phát hiện hài cốt được cho là có thể liên quan đến liệt sĩ Lê Văn Minh. Ngoài ra, tại khu vực này còn phát hiện thêm 3 hài cốt khác, nghi là của những người đã hy sinh trong chiến tranh.
Ông Trần Anh Tuấn cho biết, việc xác định 4 hài cốt có phải là hài cốt liệt sĩ hay không phải căn cứ vào kết quả khai quật, giám định mẫu vật và đối chiếu, xác minh các thông tin liên quan.
Bình luận (0)