Tìm thấy 3 hài cốt liệt sĩ bên chân cầu Câu Lâu, có 2 lính đặc công

Mạnh Cường
Mạnh Cường

Từ nguồn tin của người dân, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ tại khu vực chân cầu Câu Lâu.

Ngày 7.8, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng cho biết đơn vị vừa phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự phường Điện Bàn quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ tại khu vực tổ dân phố Triêm Nam (phường Điện Bàn), sau khi tiếp nhận nguồn tin do người dân cung cấp.

Trước đó, Ban Chỉ huy quân sự phường Điện Bàn nhận được thông tin từ người dân về việc tại khu vực ven sông Thu Bồn có 3 liệt sĩ được chôn cất từ thời chiến. Sau khi báo cáo cấp trên và tổ chức xác minh thực địa, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã triển khai lực lượng, phương tiện tiến hành khai quật từ ngày 5.8.

Tìm thấy 3 hài cốt liệt sĩ bên cầu Câu Lâu, có 2 chiến sĩ đặc công - Ảnh 1.

Vị trí nơi Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ là chiến sĩ đặc công

ẢNH: QUANG CƯỜNG

Đến sáng 6.8, ở độ sâu khoảng 1,5 m, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện 2 bộ hài cốt nằm liền kề nhau. Cùng với hài cốt, nhiều di vật được tìm thấy, trong đó có đoạn ống thở bằng cao su (vật dụng đặc trưng của lực lượng đặc công khi thực hiện nhiệm vụ bí mật). Đây được xem là căn cứ quan trọng khẳng định 2 liệt sĩ thuộc lực lượng đặc công hy sinh trong khi chiến đấu.

Tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện và cất bốc thêm 1 bộ hài cốt liệt sĩ.

Trong quá trình khai quật, lực lượng tìm kiếm còn thu được nhiều di vật khác như thắt lưng cùng nhiều dấu tích liên quan, phục vụ công tác xác minh, nhận dạng và hoàn thiện hồ sơ liệt sĩ.

Theo nguồn tin do nhân chứng cung cấp, hài cốt vừa phát hiện thêm có thể là của liệt sĩ Hồ Hải. Tuy nhiên, danh tính cụ thể sẽ tiếp tục được các cơ quan chức năng kiểm tra, đối chiếu theo quy định.

Ông Trương Đình Dưỡng (66 tuổi, ở tổ dân phố Triêm Nam, phường Điện Bàn), người cung cấp thông tin về vị trí các phần mộ, cho biết khoảng năm 1970 có 2 chiến sĩ đặc công bí mật tiếp cận khu vực chân cầu Câu Lâu để thực hiện nhiệm vụ.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, trên đường rút lui, 2 chiến sĩ bất ngờ bị lực lượng đối phương chốt trên cầu phát hiện và nổ súng khiến cả hai hy sinh. Người dân địa phương sau đó bí mật đưa thi thể các chiến sĩ về chôn cất tại khu vực ven sông.

Đến năm 1972, ông Dưỡng cùng nhiều người dân tiếp tục phát hiện 1 thi thể bộ đội trôi từ thượng nguồn sông Thu Bồn về và tổ chức an táng ngay bên cạnh nơi chôn cất 2 chiến sĩ đặc công.

Ông Dưỡng cho hay hàng chục năm nay, người dân trong vùng đều biết vị trí các ngôi mộ này. Khi thành phố Đà Nẵng triển khai "Chiến dịch 500 ngày đêm" tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, ông Dưỡng chủ động báo tin để lực lượng chức năng xác minh, tìm kiếm.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.