Từ vụ Jennie (BlackPink) mặc hở, Hàn Quốc cởi mở với nữ thần tượng?

11/05/2022 16:31 GMT+7

Công chúng đang ngày càng có cái nhìn cởi mở hơn về cách ăn mặc của các nữ thần tượng Kpop.

Hôm 10.5, hãng truyền thông Ten Asia đã chỉ ra sự khác biệt trong cách nhìn nhận của khán giả về thời trang của nghệ sĩ nữ những năm qua. Liên hệ giữa việc nữ thần tượng quá cố Sulli bị chỉ trích vì phong trào “không mặc áo ngực” với xu hướng mặc “áo khoe chân ngực” (under-boob) của Jennie (BlackPink), người ta nhận thấy rằng thái độ của công chúng đã có nhiều thay đổi.

Nếu như Jennie là người tiên phong cho under-boob thì Sulli nổi tiếng với phong cách ‘không nội y’

INSTAGRAM NV

Theo đó, vài năm trước đây, việc nữ giới - đặc biệt là người nổi tiếng không mặc nội y hoặc để lộ ngực là điều cấm kỵ của xã hội Hàn Quốc. Xét trong bối cảnh Kpop, các thần tượng được cho là phù hợp với hình tượng trong sáng và kín đáo hơn, đồng nghĩa với việc quần áo “quá sexy” sẽ khó được chấp nhận.

Thời điểm đó, cố nghệ sĩ Sulli và Hwasa (Mamamoo) chính là hai cái tên tiêu biểu đã mạnh mẽ phá vỡ định kiến trên, dũng cảm xuất hiện với trang phục “không áo ngực” một cách thường xuyên. Ngay sau khi công khai để lộ lấp ló hình dáng vòng 1, hai mỹ nhân này đã nhận được rất nhiều sự quan tâm và nhanh chóng thống trị top tìm kiếm trên mạng với những từ khóa tiêu cực, “ném đá” dữ dội.

Sulli (trái) và Hwasa bị công kích dữ dội vì theo mốt "không áo ngực"

INSTAGRAM NV

Song, ít ai biết rằng thành viên F(x) chụp ảnh không mặc nội y và chú thích “áo ngực chỉ là phụ kiện” nhằm ủng hộ sự tự do cũng như đề cao sức khỏe của phụ nữ. Tương tự, vào năm 2019, giọng ca nhóm Mamamoo xuất hiện tại sân bay và không mặc áo ngực để hưởng ứng “Ngày không mặc áo ngực vì bệnh nhân ung thư vú”. Mặc dù vậy, anti vẫn đặt điều và cho rằng họ muốn gây sốc để tạo sự chú ý. Không chỉ vậy, các bình luận thù ghét, mắng chửi Sulli và Hwasa cũng ngập tràn trên các nền tảng trực tuyến.

Thành viên Mamamoo gây tranh cãi vì không mặc nội y khi đi sân bay

TWITTER

Khoảng 3 năm sau khi các thần tượng nói trên bị chỉ trích, sự khắt khe trong cách ăn mặc của nghệ sĩ nữ dần giảm xuống, nhất là khi trào lưu mặc “áo khoe chân ngực” (under-boob) đang ngày càng trở nên thịnh hành trong cộng đồng Kpop.

Được biết, under-boob là kiểu thời trang để lộ đường ngực dưới bằng cách cắt ngắn phần viền áo. Đây vốn không phải là một phong cách quá mới đối với giới thời trang, vì nhiều ngôi sao Hollywood như Lady Gaga, Rihanna, Bella Hadid và Kim Kardashian vô cùng ưa chuộng nó trong vài năm nay. Song, đó là một khái niệm chưa thực sự phổ biến tại ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc. Thời gian gần đây, under-boob dần tạo được sự quan tâm khi nhiều nữ thần tượng ăn mặc theo trào lưu này.

Thành viên Jennie của nhóm nhạc nữ toàn cầu BlackPink được xem là một trong những người đầu tiên theo đuổi phong cách trên. Vào đầu tháng 3.2022, cô đăng tải những bức ảnh trong chuyến đi Hawaii (Mỹ) lên Instagram. Người đẹp 26 tuổi diện chiếc áo crop-top màu hồng nữ tính nằm trong bộ sưu tập Jacquemus Spring 2022, khéo léo khoe đường chân ngực gợi cảm. Theo sau cô, Chaewon (Le Sserafim), Bibi, HyunA, Ash-B, Gong Minzy (2NE1)… cũng góp phần “lăng xê” under-boob. Mặc dù vẫn có những tranh cãi trước trào lưu này, nhưng phản ứng của cư dân mạng đã có phần “dễ chịu” hơn so với 3 năm trước.

Bibi (trái) và Jennie đều ‘lăng xê’ xu hướng ‘áo khoe chân ngực’

INSTAGRAM NV

Thậm chí, nhiều nhà hoạt động vì nữ giới còn sử dụng thuật ngữ “under-boob” như một phần trong các chiến dịch nâng cao quyền tự do của phụ nữ. Họ cũng tuyên truyền việc “giải phóng vòng 1” để đảm bảo quyền lợi của "phái yếu", rằng họ có thể tự do mặc trang phục mình thích và công khai mở các cuộc thảo luận về điều "cấm kỵ" này.

Nhà phê bình văn hóa Ha Jae Geun nói: “Xã hội từng rất gay gắt với việc không mặc đồ lót. Tuy nhiên, gần đây, quan niệm không muốn xâm phạm quyền cá nhân đã xuất hiện. Dù bạn không mặc nội y hay để lộ phần ngực dưới, bạn vẫn tự hào là người tạo ra thời trang. Đó là một nền văn hóa đã rất phổ biến ở phương Tây. Ngày nay, những người trẻ tuổi dường như đã chấp nhận sự tự do như vậy của phương Tây”.

Có thể thấy, những thay đổi của thời đại đã dẫn đến sự đánh giá khác nhau trong cùng một sự việc. Tuy nhiên, những lời đàm tiếu quá mức vẫn còn đó và để lại nhiều tổn thương khó lành. Chỉ trong vòng 3 năm, có người đã bị coi là tội phạm khi để lộ lấp ló phần ngực, nhưng cũng có người tự tin diện cùng loại trang phục đó. Đến lúc này, nhiều người mới nhìn nhận lại và đặt ra câu hỏi rằng rốt cuộc thì Sulli và Hwasa của quá khứ đã làm gì sai để phải hứng chịu sự chỉ trích như vậy?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.