Phần 2 chương trình tư vấn trực tuyến "Tuyển sinh ĐH 2026 có gì mới" do Báo Thanh Niên thực hiện vào lúc 15 giờ 15 hôm nay 21.1, bên cạnh những thông tin về phương thức xét tuyển, tổ hợp môn, ngành học mới..., còn có thông tin về học phí dự kiến của các ngành, các chương trình tại các trường ĐH.
Chương trình được truyền hình trực tuyến tại địa chỉ: thanhnien.vn, fanpage Facebook, kênh YouTube Báo Thanh Niên.
Có thông tin năm 2026, Bộ GD-ĐT dự kiến sẽ giới hạn số lượng nguyện vọng xét tuyển, giới hạn phương thức xét tuyển và giảm điểm cộng từ các điểm ưu tiên và điểm khuyến khích để công bằng hơn trong tuyển sinh. Tại chương trình, đại diện các trường ĐH sẽ đưa ra những ý kiến xung quanh vấn đề này, đồng thời thông tin về những thay đổi trong đề án tuyển sinh dự kiến tại trường mình.

Học phí là một trong những yếu tố thí sinh quan tâm trong mùa tuyển sinh ĐH 2026
ẢNH: MỸ QUYÊN
Tham gia chương trình tư vấn có các khách mời:

Các khách mời tham gia phần 2 của chương trình tư vấn tại Báo Thanh Niên chiều nay (21.1)
ảnh: Lê Thanh Hải
- Tiến sĩ Lê Xuân Trường, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Mở TP.HCM;
- Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Phụng, Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Tuyển sinh, Truyền thông và Quan hệ doanh nghiệp Trường ĐH Tài chính - Marketing;
- Thạc sĩ Nguyễn Trần Ngọc Phương, Giám đốc Trung tâm Marketing và Phát triển thương hiệu Trường ĐH Công nghệ TP.HCM;
- Thạc sĩ Ngô Thị Xuân, Phó trưởng phòng Tuyển sinh và Truyền thông Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM.
Lưu ý về sự điều chỉnh tổ hợp môn xét tuyển, phương thức xét tuyển mới
Tiến sĩ Lê Xuân Trường, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Mở TP.HCM, cho hay năm nay trường có các phương thức gồm: tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD-ĐT; xét tuyển thí sinh có chứng chỉ quốc tế; xét điểm kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM; xét điểm kỳ thi V-SAT; xét điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026; xét học bạ.
Năm nay Trường ĐH Mở TP.HCM dự kiến tuyển thêm một số ngành mới chương trình đại trà như: toán ứng dụng, công nghệ giáo dục, kỹ thuật xây dựng, kiến trúc, truyền thông đa phương tiện, kinh tế đầu tư. Chương trình tiên tiến cũng có một số ngành mới như: marketing, kinh doanh quốc tế, quản trị nhân lực, hệ thống thông tin quản lý.
Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Phụng, Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Tuyển sinh, Truyền thông và Quan hệ doanh nghiệp Trường ĐH Tài chính –Marketing, thông tin Trường ĐH Tài chính-Marketing dự kiến sử dụng 4 tổ hợp xét tuyển: A01, D01, C01 và C02. Trường dự kiến giữ nguyên phương thức như năm 2025: xét học bạ, xét tuyển bằng điểm thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM, xét kết quả kỳ thi V-SAT, xét điểm thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển thẳng theo quy định Bộ GD-ĐT. Trường dự kiến tuyển 2 ngành mới gồm: kinh tế chính trị và trí tuệ nhân tạo.
Thạc sĩ Nguyễn Trần Ngọc Phương, Giám đốc Trung tâm Marketing và Phát triển thương hiệu Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, cho biết trường xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, kết quả kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2026, kỳ thi V-SAT; bên cạnh đó, trường xét tuyển dựa vào kết quả học bạ, xét tuyển kết hợp, xét tuyển chứng chỉ quốc tế.
Năm 2026, trường tập trung vào 6 khối ngành đào tạo. Trường dự kiến tuyển sinh mới ngành an ninh mạng và một số ngành thuộc lĩnh vực khoa học sức khỏe. Trường cũng có nhiều chương trình học để thí sinh lựa chọn.
Thạc sĩ Ngô Thị Xuân, Phó trưởng phòng Tuyển sinh và Truyền thông Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM, cho hay trường cơ bản giữ nguyên các phương thức tuyển sinh như năm 2025. Ngoài xét tuyển thẳng theo quy định Bộ GD-ĐT, trường có 3 phương thức chính: Tổng hợp, xét kết quả kỳ thi V-SAT; xét điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ngoài ra, trường có phương thức riêng cho chương trình ĐH chính quy do đối tác cấp bằng.
Trường cũng dự kiến mở 4 ngành mới chương trình chính quy chuẩn: công nghệ bảo hiểm, ngôn ngữ Trung Quốc, công nghệ thông tin, quản trị khách sạn. Bên cạnh đó, trường cũng dự kiến mở một số ngành thuộc chương trình tiếng Anh bán phần.

Tiến sĩ Lê Xuân Trường, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Mở TP.HCM
ảnh: Lê Thanh Hải
Dự kiến những điều chỉnh quan trọng thí sinh cần lưu ý
Bộ GD-ĐT dự kiến sẽ giới hạn số lượng nguyện vọng xét tuyển trong năm 2026, giảm điểm cộng ưu tiên với thí sinh, điều này sẽ tác động gì tới thí sinh?
Giải đáp băn khoăn này, tiến sĩ Lê Xuân Trường cho rằng chính sách mới của Bộ GD-ĐT đưa ra là hợp lý từ thực tế tuyển sinh các năm trước. Chính sách này không ảnh hưởng nhiều tới thí sinh có sự cân nhắc kỹ lưỡng, học sinh an tâm học để cân nhắc chọn phương thức và nguyện vọng đăng ký xét tuyển để đạt kết quả tốt.
Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Phụng cho hay thực tế tuyển sinh các năm trước có những trường hợp đặt rất nhiều nguyện vọng, nhiều phương thức xét tuyển. Có những thí sinh đăng ký 50, thậm chí 80 nguyện vọng. Do đó, việc ràng buộc theo dự kiến của Bộ GD-ĐT là hợp lý, giúp thí sinh cân nhắc kỹ lưỡng khi lựa chọn và đăng ký một cách đúng đắn nhất. Bên cạnh đó, dự kiến giảm điểm ưu tiên với thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ cũng hợp lý để tạo sự công bằng giữa thí sinh thành phố lớn và các khu vực khó khăn.
Còn thạc sĩ Nguyễn Trần Ngọc Phương nêu quan điểm: Nếu việc điều chỉnh này xảy ra, thí sinh cần có sự cân nhắc kỹ lưỡng hơn khi đặt nguyện vọng. Dù có thay đổi số lượng nguyện vọng nhưng nguyên tắc đặt nguyện vọng có thể vẫn theo cách thức như năm 2025. Khi đó, thí sinh cần chú trọng lựa chọn ngành yêu thích ở nhiều trường, thay vì nhiều ngành ở một trường.
Thạc sĩ Ngô Thị Xuân thông tin từ năm 2025, Bộ GD-ĐT đã thống kê trung bình mỗi thí sinh đăng ký 9,8 nguyện vọng. Do đó, việc giới hạn tối đa 10 nguyện vọng mỗi thí sinh là hợp lý. Điều này giúp thí sinh tránh tình trạng đăng ký dàn trải, tiết kiệm phí đáng kể và càng hợp lý khi thực tế Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM cho thấy số lượng thí sinh trúng tuyển nhập học ở trường từ nguyện vọng 1-5 là chủ yếu, số lượng thí sinh trúng tuyển từ nguyện vọng 6 trở lên trúng tuyển nhập học vào trường không nhiều.

Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Phụng, Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Tuyển sinh, Truyền thông và Quan hệ doanh nghiệp Trường ĐH Tài chính - Marketing
ảnh: Lê Thanh Hải
Chọn ngành học phù hợp
Tham gia chương trình, các thí sinh gửi nhiều câu hỏi mong các chuyên gia giải đáp thắc mắc.
Một bạn đọc hỏi: ''Cho em hỏi vì sao năm 2025 Trường ĐH Mở TP.HCM bỏ xét học bạ, năm nay lại quay lại xét? Sinh viên trúng tuyển bằng phương thức học bạ có khác gì so với các phương thức khác hay không? Tại trường, học phí, chương trình đào tạo, điều kiện học tập của chương trình tiên tiến có khác so với chương trình bình thường?''.
Tiến sĩ Lê Xuân Trường giải đáp: Năm 2025 trường không xét học bạ do những năm trước nhiều thí sinh trúng tuyển bằng học bạ nhưng không nhập học. Năm nay, trường quay lại xét học bạ, tăng thêm cơ hội để thí sinh tham gia xét tuyển và trúng tuyển vào trường.Trường ĐH Mở TP.HCM là công lập, học phí được xác định theo quy định Nhà nước. Học phí ngành thấp nhất khối kinh tế-xã hội khoảng 15 triệu đồng/học kỳ; khối ngành còn lại khoảng hơn 20 triệu đồng/học kỳ (3 học kỳ/năm). Với chương trình tiên tiến, học phí có thể ở mức 80-90 triệu đồng/năm.

Thạc sĩ Nguyễn Trần Ngọc Phương, Giám đốc Trung tâm Marketing và Phát triển thương hiệu Trường ĐH Công nghệ TP.HCM
ảnh: lê Thanh Hải
Một thí sinh hỏi: ''Em thấy Trường ĐH Tài chính – Marketing có đào tạo cả ngành kế toán và kiểm toán, em có thể học cùng lúc 2 ngành được không?''
Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Phụng khuyên: Với quy định hiện nay, thí sinh có thể học song ngành. Tuy nhiên, đầu tiên thí sinh cần trúng tuyển vào 1 trong số 2 ngành trên của trường. Sau khi học xong năm đầu tiên, thí sinh đủ điều kiện theo quy định sẽ được đăng ký học song ngành bắt đầu tư năm thứ 2. Khi học song ngành, sinh viên có cơ hội nhận được 2 bằng với thời gian ngắn hơn, tiết kiệm chi phí học tập khi không phải học lại các học phần trùng nhau giữa 2 ngành đào tạo. Tuy nhiên thí sinh lưu ý sắp xếp khung thời gian hợp lý để có thể học cùng lúc 2 ngành, đảm bảo tiến độ học tập theo quy định. Do đó, cần xem xét năng lực học tập và điều kiện tài chính trước khi học song ngành. Ngoài ra, cũng cần có sự tính toán ngành học song ngành cần thiết, phù hợp.
Thắc mắc về ngành an ninh mạng, một thí sinh hỏi: ''Đây là ngành học mới của Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, vậy cơ hội trúng tuyển có cao hơn các ngành khác trong cùng khối ngành? Ngành này học những gì và ra trường làm các công việc cụ thể như thế nào, ở đâu?''.
Thạc sĩ Nguyễn Trần Ngọc Phương chia sẻ: Dù là một ngành mới nhưng sự đầu tư của nhà trường trong quá trình đào tạo, thực tập và việc làm với ngành an ninh mạng được đảm bảo. Thí sinh có thể sử dụng nhiều phương thức xét tuyển khác nhau, giống với phương thức tuyển sinh chung của trường. Điểm chuẩn sẽ khả năng trong khoảng 19-21 điểm, tức trong phân vùng trúng tuyển nhóm ngành công nghệ thông tin của nhà trường. Tuy nhiên, ngoài điểm thi tốt nghiệp THPT, thí sinh có thể sử dụng các phương thức tuyển sinh khác. Trường có nhiều chính sách học bổng 25-100% học phí.
Băn khoăn sự khác biệt giữa các ngành học, thí sinh hỏi: ''Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM có ngành marketing và chuyên ngành marketing trong ngành quản trị kinh doanh, hai ngành khác nhau ra sao?''.

Thạc sĩ Ngô Thị Xuân, Phó trưởng phòng Tuyển sinh và Truyền thông Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM
ảnh: Lê Thanh Hải
Thạc sĩ Ngô Thị Xuân giải đáp thắc mắc: Trước đây, ngành quản trị kinh doanh có đào tạo chuyên ngành marketing. Nhưng hiện nay, ngành marketing đã trở thành ngành độc lập (bên cạnh chuyên ngành marketing thuộc ngành quản trị kinh doanh). Ngành marketing gồm 2 định hướng đào tạo gồm: marketing số, marketing truyền thông đa phương tiện. Trong khi ngành quản trị kinh doanh đào tạo sinh viên 2 khối kiến thức: kiến thức chung về quản trị và kiến thức chuyên sâu về các lĩnh vực – trong đó có định hướng marketing''.
Lời khuyên trước mùa thi
Trước khi bước vào mùa thi năm 2026, các chuyên gia gửi đến thí sinh lời khuyên:
Tiến sĩ Nguyễn Xuân Trường: Thí sinh cần nỗ lực học tập, đặc biệt các môn có thể mạnh để có kết quả tốt nhất. Thí sinh theo dõi kỹ thông tin tuyển sinh cụ thể từng trường, để biết có thể thi thêm các kỳ thi nào để tăng cơ hội trúng tuyển.
Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Phụng: Hiện có nhiều thông tin, thí sinh cần tham khảo thông tin có chọn lọc để đảm bảo sự chính xác, như: trang thông tin chính thống của các trường, kênh thông tin các báo đài…
Thạc sĩ Nguyễn Trần Ngọc Phương: Thí sinh cần có tâm lý vững chãi để hoàn thành mục tiêu mình đề ra. Thí sinh cũng nên có chiến lược trong việc lựa chọn ngành trường học, trong đó tìm hiểu kỹ thông tin của trường mình mong muốn xét tuyển.
Thạc sĩ Ngô Thị Xuân: Thí sinh cần quản trị năng lượng tốt, có sức khỏe, tư duy tốt thêm sự chủ động và sáng tạo, chắc chắn sẽ thành công.
Bạn đọc có thể xem lại PHẦN 1 của chương trình TẠI ĐÂY.
Bình luận (0)