Tuyển sinh vào lớp 10 Khánh Hòa: Yêu cầu học sinh vào vai sứ giả hòa bình

03/06/2022 18:12 GMT+7

Hôm nay (3.6), hơn 13.500 học sinh trong tỉnh Khánh Hòa (trừ 2 huyện miền núi Khánh Sơn và Khánh Vĩnh) bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi tuyển lớp 10 THPT công lập năm học 2022-2023.

Kỳ thi lớp 10 năm nay, tỉnh Khánh Hòa có 30 hội đồng coi thi với 578 phòng thi, tăng 4 hội đồng thi so với năm 2021. Trong đó, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (TP.Nha Trang) có 576 thí sinh thi tại 28 phòng thi.

Trong ngày thi đầu tiên, học sinh thi 2 môn ngữ văn và toán (hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút).

Dịp này, Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa huy động khoảng 1.900 cán bộ, giáo viên, nhân viên, lực lượng an ninh tham gia làm nhiệm vụ tại các hội đồng coi thi, trong đó có khoảng 1.400 cán bộ coi thi được điều động từ các đơn vị trực thuộc sở và trường THCS.

Thí sinh trao đổi sau giờ thi tại điểm thi Trường THPT Lý Tự Trọng

thế quang

Phần đọc hiểu đề thi ngữ văn tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Khánh Hòa năm nay câu 4 yêu cầu học sinh: "Nếu là sứ giả hòa bình, em sẽ gửi đến thế giới thông điệp gì để cuộc sống tốt đẹp hơn, vì sao?".

Phần bài văn nghị luận yêu cầu học sinh trình bày suy nghĩ về những việc cần làm để xóa bỏ ngăn cách giữa người với người. Phần nghị luận văn học phân tích vẻ đẹp nhân vật anh thanh niên trong truyện ngắn Lặng lẽ Sa Pa (Nguyễn Thành Long).

Đánh giá về đề môn ngữ văn, Trương Đức Nghĩa, thí sinh tại điểm thi Trường THPT Lý Tự Trọng (TP.Nha Trang), cho biết đề thi vừa sức, bản thân có thể vận dụng các kiến thức đã học để làm bài. “Em nghĩ mình có thể đạt từ 7 điểm trở lên”, Nghĩa phấn khởi nói.

Còn Nguyễn Võ Quỳnh Anh, cùng điểm thi Trường THPT Lý Tự Trọng, cho hay đề thi ngữ văn sáng nay không quá khó, các nội dung của đề đều trong chương trình đã học nên em tự tin làm bài, hy vọng điểm thi sẽ như ý.

Đánh giá về đề thi ngữ văn năm nay, giáo viên Huỳnh Như Thảo, Trưởng bộ môn văn Trường THCS Âu Cơ (TP.Nha Trang), cho biết các nội dung câu hỏi trong đề thi đều rõ ràng, sát sườn với cấu trúc đề thi minh họa do Sở Giáo dục và Đào tạo đưa ra. "Nói chung là đề ngữ văn năm nay không quá khó, đều nằm trong tầm tay của các thí sinh nếu các em chịu khó ôn tập đầy đủ", cô Thảo nói.

Trái ngược với đề ngữ văn, nhiều thí sinh cho biết đề toán năm nay khá khó, đặc biệt là ở câu thứ tư về hình học.

Thí sinh Thùy Linh cho biết nếu như ở 3 câu đầu tiên thì có thể giải được nhưng đến câu thứ tư thì gặp khó khăn hơn. "Em không biết mình làm bài có đúng hay không nhưng theo em nghĩ câu thứ tư mình chỉ làm được khoảng 30% thôi", Thùy Linh cho biết.

Ngày 4.6, các thí sinh sẽ dự thi môn tiếng Anh (hình thức trắc nghiệm kết hợp tự luận, thời gian làm bài 60 phút). Riêng các thí sinh thi vào Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn sẽ dự thi thêm môn chuyên (hình thức tự luận, thời gian làm bài 150 phút, riêng môn chuyên tin học thi lập trình trên máy vi tính).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.