U.23 Việt Nam và nỗi lo bị đối thủ bắt bài

11/05/2022 07:22 GMT+7

Không phải vô cớ mà thầy Park điều chỉnh giờ tập của U.23 Việt Nam, chuyển lên sáng qua thay vì chiều như kế hoạch. Ông muốn đích thân theo dõi trận Myanmar và Philippines để có kế sách thích hợp cho trận đấu quan trọng vào ngày 13.5.

Chiều sâu đội hình có vấn đề

U.23 Việt Nam đã có 2 trận đấu tại vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 31 và thể hiện 2 diện mạo rất khác nhau dù 2 trận cách nhau chỉ đúng 1 ngày. Nhưng đúng là vì thời gian quá gần mà “có vẻ như đây thực sự trở thành một trong những trở ngại khiến các học trò của ông Park không giữ được những gì hay nhất như ở trận thắng bùng nổ U.23 Indonesia.

SEA Games 31: Phương án nào để U.23 Việt Nam thắng Myanmar rồi xếp nhất bảng A?

Các cầu thủ của chúng ta chưa quen với nhịp độ 2 ngày đá 1 trận nên đã bộc lộ một cá tính khá nhạt nhòa khi để U.23 Philippines cầm hòa. Có nhiều yếu tố dẫn đến việc chúng ta bị chia điểm, trong đó có việc thay đổi nhân sự chưa được hợp lý của chính thầy Park - điều mà chúng ta ít phải chứng kiến từ ngày ông sang Việt Nam”, bình luận viên Đặng Phương Nam chia sẻ.

Âu lo cho U.23 Việt Nam

ĐỘC LẬP

Đây cũng là nhận xét của cựu HLV Steve Darby trong bài viết gần đây của chính ông trên một tờ báo của Việt Nam. Ông Darby cho rằng: “Các cầu thủ được HLV Park Hang-seo tung vào sân thay người còn kém những đồng đội đá chính trước đó. Tôi ngạc nhiên khi đội trưởng Hùng Dũng được thay ra. U.23 Việt Nam đã bị lâm vào thế bế tắc kéo dài.

Ông Park cố gắng thay đổi đội hình để tìm ra những ý tưởng mới, nhưng những cầu thủ mà ông đưa vào không cách nào thay đổi được thế trận. U.23 Việt Nam đang có khoảng cách lớn giữa các cầu thủ đá chính và phần còn lại. SEA Games có mật độ thi đấu dày đặc, vì vậy không dễ để các trụ cột lúc nào cũng ra sân".

Nhưng nếu không tung ra đội hình mạnh nhất, U.23 Việt Nam cũng có thể gặp rắc rối. Cựu tiền đạo Đặng Phương Nam đưa ra ví dụ cụ thể hơn: “Nếu như khi gặp U.23 Indonesia, chúng ta có được Lý Công Hoàng Anh chơi tuyệt hay, có những tình huống lên xuống hết sức chuẩn xác, nhịp nhàng, thậm chí còn là nhân tố rất nổi bật thì ở trận thứ 2, Huỳnh Công Đến được đá chính từ đầu nhưng không thể so được như Hoàng Anh trận trước.

Nhưng đáng nói nữa là kể cả Hoàng Anh khi được vào sân từ ghế dự bị trận gặp Philippines, chính anh cũng là cái bóng của chính mình khi mất hút, không để lại bất kỳ dấu ấn nào đáng kể. Điều này chứng tỏ chất lượng đội hình của chúng ta đang có vấn đề. Sự trục trặc này sẽ phải được điều chỉnh trong những ngày U.23 Việt Nam đang tạm nghỉ, chuẩn bị cho trận quyết đấu với U.23 Myanmar vào tối 13.5 tới”.

Đối thủ quá hiểu về chúng ta

Ông Park cùng cộng sự dự khán trận U.23 Myanmar và U.23 Philippines vào chiều qua. Ông yêu cầu trợ lý quay clip còn mình thì ghi chép. Mọi thông số về đối thủ sẽ được mổ xẻ, phân tích trong cuộc họp nội bộ của U.23 Việt Nam vào sáng 11.5. Ban huấn luyện và các học trò cũng đã mổ lại băng của chính mình ở 2 lượt trận đã qua, chỉ rõ những gì làm được và chưa làm được.

Bình luận viên Đặng Phương Nam nói: “Ở cấp đội tuyển quốc gia, nhiều lần ông Park chia sẻ rằng, các đội của châu Á và Đông Nam Á đã tìm hiểu rất kỹ tuyển Việt Nam nên chúng ta phải thay đổi cách chơi. Hiện tại, ở cấp độ U.23, các đối thủ cùng khu vực cũng đã tìm hiểu rất kỹ chúng ta mà bằng chứng là U.23 Philippines đã bắt bài được U.23 Việt Nam. Họ chuyển từ hình thái 4-4-2 sang 5-4-1 và phá hủy thành công sức mạnh tấn công của U.23 Việt Nam.

Ở trận thắng Indonesia, đội bạn cũng tìm hiểu kỹ chúng ta và đã tìm cách khóa chặt Hoàng Đức. Không may cho Indonesia khi phương án này của họ không thành công. Nhưng các đối thủ còn lại của bảng A đang đưa U.23 Việt Nam vào tầm ngắm. Chỉ sợ rằng, họ hiểu chúng ta hơn là chúng ta hiểu về họ.

U.23 Việt Nam sẽ cực kỳ khó khăn ở những trận đấu sắp tới mà U.23 Myanmar sẽ là rào cản, thử thách vô cùng lớn. Thật âu lo nếu như U.23 Việt Nam dựa quá nhiều vào 3 cầu thủ quá tuổi. Nguy cơ chấn thương sẽ rất cao nếu như họ phải cày ải trận này qua trận khác. Thể lực suy giảm sẽ dẫn tới tốc độ suy giảm, độ chính xác suy giảm. Trong khi các cầu thủ trẻ thì có sự thất thường. Văn Xuân có thể có những thời điểm rất hay nhưng lại có nhiều pha xử lý hỏng. Văn Đô cũng vậy.

Tôi cho rằng, ông Park cần phải đưa ra nhiều phương án tấn công hơn, đừng dựa quá nhiều vào những tình huống đánh biên. U.23 Myanmar sẽ không để chúng ta vận hành 2 cánh một cách dễ dàng đâu. Dĩ nhiên, U.23 Việt Nam vẫn sẽ chơi chủ động nhưng làm cách nào để từ thế chủ động, biến thành cơ hội có bàn thắng và ghi được 1 bàn thắng là bài toán rất khó. Ông Park có giải được không, chúng ta hãy chờ xem”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.