U.23 Thái Lan đặt mục tiêu vươn tầm thế giới: Chưa khởi động đã trục trặc

Giang Lao
Giang Lao
24/08/2022 14:03 GMT+7

LĐBĐ Thái Lan (FAT) gần đây đặt trọng tâm đầu tư lớn cho đội U.23 dự Olympic 2024 và hướng đến World Cup 2026, nhưng chưa khởi động dự án thì Madam Pang rút lui và không đủ kinh phí mời HLV ngoại.

Thông tin này vừa được tờ SMMSPORT tiết lộ, trước mắt Madam Pang (nữ tỉ phú Nualphan Lamsam) lấy lý do sức khỏe không đảm bảo đã từ chối tiếp tục công việc làm trưởng đoàn đội U.23 Thái Lan, chỉ tập trung quản lý mỗi đội tuyển dự King's Cup và kỳ AFF Cup cuối năm nay.

U.23 Thái Lan (trái)

FAT

Việc Madam Pang từ chối làm tiếp vị trí trưởng đoàn U.23 Thái Lan, cũng đồng nghĩa sẽ trả lại nhiệm vụ tìm HLV mới đội tuyển này cho FAT toàn quyền quyết định, thay vì có sự tham khảo hoặc hỗ trợ tài chính từ nữ tỉ phú hiện cũng là Chủ tịch CLB Port tại giải Thai League 1.

Tờ SMMSPORT cho biết, FAT đang hối thúc các bộ phận kỹ thuật đẩy nhanh quá trình chuẩn bị cho đội U.23 Thái Lan như thông tin cầu thủ (sinh sau ngày 1.1.2001), quy trình tìm kiếm HLV mới, và các kế hoạch tập luyện, chương trình thi đấu… để Chủ tịch FAT, ông Somyot Poompanmoung xem xét trước khi thông qua.

Tuy nhiên, vấn đề quan trọng trước mắt ngoài vị trí trưởng đoàn của Madam Pang để lại là việc chọn HLV mới đang gặp trục trặc lớn, khi có tin FAT khó có đủ kinh phí để thuê HLV ngoại, nên khả năng chỉ chọn HLV trong nước dẫn dắt U.23 Thái Lan sau HLV Worrawoot Srimaka.

Trong khi đó, các HLV ngoại thuộc quản lý của FAT như Mano Polking, người Đức gốc Brazil, chỉ muốn tập trung cho đội tuyển dự AFF Cup và Asian Cup 2023, còn HLV Salvador Valero Garcia (người Tây Ban Nha) ở đội U.19 lại được đánh giá chưa đủ tầm.

Do đó, tờ SMMSPORT cho rằng, dù FAT đặt mục tiêu đầy tham vọng và về mặt lý thuyết cho thấy đầy tính khả quan, nhưng thực tế thực hiện thì ngay lúc dự án còn chưa bắt đầu đã gặp nhiều trục trặc lớn.

Hiện thời gian không còn nhiều để FAT thoải mái tìm kiếm 1 HLV mới và chính thức cho U.23 Thái Lan lên các kế hoạch chuẩn bị, giữa lúc ngay từ đầu năm 2023 phải thi đấu giải U.23 Đông Nam Á, dự SEA Games 32, ASIAD 19 và vòng loại U.23 châu Á kéo dài dồn dập đến cuối năm, nên xem ra giấc mơ Olympic 2024 còn rất bấp bênh, tờ SMMSPORT kết luận.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.