Úc luôn coi trọng vai trò của Việt Nam ở khu vực

27/06/2022 17:51 GMT+7

Sáng 27.6, tại Hà Nội, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã đón và hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Úc Penny Wong. Việt Nam là điểm đến đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á của bà Penny Wong trên cương vị Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Cam kết tiếp tục tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược với Việt Nam

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn hoan nghênh bà Penny Wong đã chọn Việt Nam là nước Đông Nam Á đầu tiên tới thăm sau khi vừa được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao; chúc mừng Úc đã tổ chức thành công bầu cử Quốc hội liên bang, thành lập Chính phủ mới và mở cửa nền kinh tế sau đại dịch.

Đồng thời, bày tỏ cảm ơn Chính phủ Úc đã kịp thời hỗ trợ vắc xin và nhiều thiết bị, vật tư y tế cho Việt Nam, nhất là 14,4 triệu liều vắc xin cho trẻ em, giúp Việt Nam đẩy nhanh chiến dịch tiêm chủng, sớm trở lại trạng thái bình thường để tập trung phục hồi, phát triển kinh tế.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Ngoại giao Úc Penny Wong

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn tin tưởng chuyến thăm của bà Penny Wong sẽ tạo những động lực mới, thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ Đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Úc, hướng tới 50 năm kỷ niệm ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm 2023.

Bộ trưởng Penny Wong bày tỏ vui mừng được đến thăm Việt Nam lần đầu tiên trên cương vị Bộ trưởng Ngoại giao và khẳng định Úc luôn coi trọng vai trò của Việt Nam ở khu vực. Bà Penny Wong cho biết, Chính phủ mới của Úc cam kết tiếp tục tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược với Việt Nam.

Bộ trưởng Penny Wong tại hội đàm

đậu tiến đạt

Trao đổi về quan hệ song phương, hai Bộ trưởng cho rằng, với việc Việt Nam và Úc đã mở cửa hoàn toàn, hai nước cần đẩy mạnh triển khai hợp tác, nhất là trong các lĩnh vực bị tác động mạnh bởi đại dịch như du lịch, giáo dục và hợp tác lao động. Đồng thời, hai nước tiếp tục tăng cường các lĩnh vực hợp tác truyền thống như thương mại, đầu tư, an ninh, quốc phòng và phối hợp chặt chẽ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (1973 - 2023).

Hai Bộ trưởng cũng nhất trí thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực hợp tác mới, nhiều tiềm năng như biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh và bền vững… nhằm đối phó với các thách thức an ninh phi truyền thống.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tại hội đàm

đậu tiến đạt

Về tình hình khu vực và quốc tế, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn hoan nghênh Úc chính thức thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với ASEAN và đề nghị Úc tiếp tục có những đóng góp tích cực cho hợp tác ở khu vực trên cơ sở tôn trọng vai trò trung tâm của ASEAN, vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực.

Bộ trưởng Penny Wong khẳng định Úc coi trọng hợp tác với ASEAN và đề cao vai trò trung tâm của ASEAN, tiếp tục đẩy mạnh hợp tác vì sự phát triển bền vững của khu vực tiểu vùng Mê Kông.

Trao đổi về vấn đề Biển Đông, bà Penny Wong khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an toàn và tự do hàng hải và hàng không, tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hiệp Quốc về luật Biển (UNCLOS) 1982.

Bà Penny Wong viết sổ lưu niệm trước khi bước vào cuộc hội đàm giữa hai Bộ trưởng

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Mối quan hệ được xây dựng từ lòng tin

Cũng trong ngày 27.6, ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, đã làm việc với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Úc Penny Wong và khai trương Trang thông tin điện tử Trung tâm Việt - Úc.

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Úc Penny Wong

đậu tiến đạt

Ông Nguyễn Xuân Thắng khẳng định các chương trình, dự án hợp tác đang triển khai giữa hai bên rất có ý nghĩa với Việt Nam. Điển hình là việc triển khai đề án “Đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân” giữa Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Ủy ban Quyền con người Úc.

Việc thực hiện thí điểm mời chuyên gia Úc giảng các chuyên đề ngoại khóa tại các lớp cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, hay kết quả triển khai hợp tác nghiên cứu chung về “Cách tiếp cận thể chế nữ quyền về sự tham gia lãnh đạo, quản lý của phụ nữ Việt Nam”...

Úc mong muốn tìm hiểu về quan điểm của Việt Nam đối với những khó khăn, thách thức mà thế giới, khu vực đang phải đối mặt

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Úc Penny Wong cho biết mối quan hệ đối tác hợp tác giữa hai quốc gia được xây dựng từ lòng tin, một yếu tố ngày càng trở nên quan trọng, nhất là trong bối cảnh hiện nay, khu vực đang được định hình lại về khía cạnh kinh tế và chiến lược.

Việt Nam và Úc đều mong muốn đảm bảo hòa bình, thịnh vượng, trong đó cần tôn trọng chủ quyền của các quốc gia. Mọi tranh chấp trong khu vực cần được giải quyết một cách hòa bình, tuân thủ luật pháp quốc tế.

"Chúng tôi muốn tìm hiểu về quan điểm của Việt Nam đối với những khó khăn, thách thức mà thế giới, khu vực đang phải đối mặt và tầm quan trọng của việc cần triển khai những hành động cụ thể chứ không chỉ nói suông, để đảm bảo duy trì cũng như phát triển thịnh vượng hơn giữa hai nước”, Bộ trưởng Ngoại giao Úc nhấn mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.