Uganda cấm quản giáo dùng điện thoại trong thời gian World Cup vì sợ phạm nhân vượt ngục

21/11/2022 21:51 GMT+7

Ngày 21.11, giới chức Uganda cấm quản giáo và những người làm việc trong các trại giam trên toàn quốc sử dụng điện thoại trong thời gian diễn ra World Cup vì lo ngại có thể gây sơ hở khiến tù nhân dễ vượt ngục.

Quản giáo khống chế tù nhân trốn trại ở nhà tù Lira, miền bắc Uganda, hồi năm 2013

reuters

“Việc khởi tranh giải bóng đá World Cup vào ngày 20.11 và những sự phấn khích xung quanh sự kiện thể thao này có thể dẫn đến hậu quả là tù nhân trốn trại”, Hãng tin AFP dẫn lời ông Frank Mayanja Baine, người phát ngôn của Tổng chưởng quản trại giam Uganda.

“Vì thế, nhân viên không được phép mang điện thoại đến nơi làm việc, để tránh tình trạng bị xao nhãng và làm giảm mức độ cảnh giác”, ông Baine cảnh báo. Đồng thời, giới chức nhà tù cần nâng cao vấn đề an ninh ở những khu vực tù nhân có thể xem đá banh.

Vượt ngục hàng loạt thường xuyên xảy ra ở những trại giam luôn trong tình trạng quá tải của nước này.

Tháng 9.2007, hơn 200 tù nhân đào thoát khỏi nhà tù an ninh cao nhất nước ở vùng Karamoja thuộc đông bắc Uganda.

Năm 2006, 500 phạm nhân vượt ngục ở Arua, phía Tây sông Nile.

Số liệu chính thức cho thấy Uganda có khoảng 6.000 tù nhân trong các trại giam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.