Ukraine có thể thắng Nga trong năm 2023, với một điều kiện

12/01/2023 08:12 GMT+7

Một cố vấn của tổng thống Ukraine nói Kyiv sẽ có thể giành chiến thắng trong xung đột với Moscow vào năm 2023 nếu nhận được nhiều vũ khí phương Tây hơn, đặc biệt là tên lửa tầm xa và xe tăng hạng nặng.

Theo ông Mykhaylo Podolyak, cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, nếu không như vậy, chiến sự sẽ kéo dài "trong nhiều thập kỷ".

"Chỉ những tên lửa có tầm bắn hơn 100 km mới cho phép chúng tôi đẩy nhanh đáng kể việc giải phóng các vùng lãnh thổ của mình", ông Podolyak nói với AFP trong một cuộc phỏng vấn hôm 11.1.

Xe bọc thép chiến đấu Stryker của Mỹ có thể sẽ sớm được đưa tới Ukraine

chụp màn hình politico

Phát biểu xuất hiện giữa lúc các nước phương Tây đang có những động thái mới trong việc cung cấp vũ khí cho Ukraine, bao gồm việc Mỹ, Pháp và Đức cam kết gửi cho Kyiv các loại xe chiến đấu bọc thép còn Anh được cho là đang cân nhắc gửi xe tăng chiến đấu chủ lực.

Mỹ đã cung cấp cho Ukraine các hệ thống tên lửa có tầm bắn khoảng 80 km được cho là giúp xoay chuyển thế cục theo hướng có lợi cho Kyiv trên một số mặt trận. Kyiv gần đây cũng đã nhận được các hệ thống tương tự từ Pháp.

Ukraine có thể thắng Nga trong năm 2023, với một điều kiện

Song Kyiv đang gây áp lực buộc Washington phải cung cấp các tên lửa ATACMS, loại tên lửa có tầm bắn khoảng 300 km. Các tên lửa này sẽ cho phép lực lượng Ukraine tấn công các kho vũ khí Nga nằm sâu trong phần lãnh thổ của Ukraine mà Moscow đang kiểm soát. Vũ khí hiện có trong kho của Kyiv hiện chưa thể chạm đến các địa điểm như vậy.

Theo ông Podolyak, Ukraine có thể "phá hủy toàn bộ cơ sở hạ tầng quân sự của Nga tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, bao gồm cả Donbass" ở miền đông Ukraine và Crimea, bán đảo nằm ven biển Đen mà Moscow đã đơn phương sáp nhập vào năm 2014, nếu sở hữu các tên lửa có tầm bắn xa hơn.

Tuy nhiên, Mỹ đã do dự trong việc cung cấp các tên lửa như vậy cho Ukraine, vì lo ngại xung đột leo thang sẽ đẩy Nga và Mỹ vào tình thế trực tiếp đối đầu.

Tổng thống Ba Lan nói sẽ gửi xe tăng do phương Tây sản xuất tới Ukraine

Ông Podolyak cho biết Ukraine cũng cần phương tiện thiết giáp, đặc biệt là xe tăng hạng nặng, chẳng hạn như xe tăng Leopard và pháo của Đức. "Pháp đã cung cấp xe tăng hạng nhẹ cho chúng tôi. Đó là tin vui. Nhưng chúng tôi vẫn muốn có 250 đến 300 hoặc 350 xe tăng hạng nặng", ông nói.

Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda sau đó tuyên bố rằng Ba Lan sẵn sàng đưa xe tăng Leopard tới Ukraine, nhưng sẽ không hành động một mình mà phải phối hợp với các nước khác.

Ông Podolyak cũng cho biết các nhu cầu ưu tiên khác của Kyiv là có thêm đạn pháo 155 mm, máy bay không người lái chiến đấu có khả năng thực hiện các cuộc tấn công sâu bên trong lãnh thổ bị chiếm đóng và các hệ thống phòng không - bao gồm xe bọc thép phòng không Cheetah của Đức.

Kyiv làm rõ thời gian chuyển giao hệ thống phòng không Patriot

Ông cho biết các hệ thống phòng không mới, như Patriot của Mỹ hay Crotale của Pháp, sẽ sớm có thể vô hiệu hóa mối đe dọa đến từ các chiến dịch ném bom của Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. "Chúng tôi sẽ có thể đóng cửa bầu trời trong vòng một tháng", ông nói, cho rằng Ukraine sẽ sớm có thể bắn hạ 95% số tên lửa của Nga, thay vì 75% như hiện nay.

Theo dự báo của giới chức Ukraine và Mỹ, Nga có thể mở đợt tấn công mới vào mùa xuân và có thể nỗ lực đánh chiếm Kyiv một lần nữa, sau thất bại trong những ngày đầu xung đột. Các cuộc tấn công tiềm năng có thể diễn ra theo nhiều hướng, bao gồm từ lãnh thổ Belarus, nước láng giềng phía bắc của Ukraine.

Trong một diễn biến đáng chú ý, quân đội Ukraine đã tổ chức tập trận ở các địa phương nằm gần biên giới với Belarus hôm 11.1, theo Reuters.

Quân đội Ukraine tập trận gần biên giới Belarus

Các cuộc tập trận diễn ra ở 3 địa điểm bí mật thuộc vùng tây bắc Ukraine, với các hoạt động như thực hành tác chiến trong không gian đô thị, bắn súng trường, lái xe bọc thép và giải cứu con tin.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.