Ukraine-Mỹ thể hiện đoàn kết trong chuyến thăm Nhà Trắng đầu tiên của ông Zelensky

22/12/2022 14:33 GMT+7

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đến thủ đô Washington (Mỹ) hôm 21.12 để gặp Tổng thống Joe Biden , phát biểu trước Quốc hội Mỹ và tìm kiếm “vũ khí, vũ khí và nhiều vũ khí khác” trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi Nga đưa quân vào Ukraine 300 ngày trước.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bắt đầu chuyến thăm tới Washington (Mỹ) vào ngày 21.12, chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông kể từ khi Nga đưa quân vào Ukraine 300 ngày trước.

Trong bộ trang phục màu xanh ô liu đặc trưng, ông Zelensky đã được Tổng thống Mỹ Joe Biden cùng với đệ nhất phu nhân Jill Biden chào đón tại Nhà Trắng, nơi ông đã gặp trực tiếp tổng thống và cảm ơn giới lãnh đạo chính trị cũng như người dân Mỹ vì những hỗ trợ lớn lao của họ.

Ngay trước khi ông Zelensky đến, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuyên bố nước này sẽ cung cấp thêm viện trợ quân sự cho Ukraine, bao gồm cả hệ thống phòng không Patriot để giúp nước này chống lại các cuộc tấn công tên lửa của Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến thăm Quốc hội Mỹ, ngày 21.12.2022

reuters

Tên lửa Patriot được coi là một trong những hệ thống phòng không tiên tiến nhất của Mỹ, có khả năng bảo vệ chống lại máy bay tấn công cũng như tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo.

Thời điểm chuyến thăm của Tổng thống Zelensky cũng trùng với việc Quốc hội Mỹ thông qua dự luật tài trợ của chính phủ bao gồm 44,9 tỉ USD hỗ trợ khẩn cấp cho Ukraine và các đồng minh NATO, và đảng Cộng hòa chuẩn bị nắm quyền kiểm soát Hạ viện lần đầu tiên sau 4 năm.

Điện Kremlin hôm 21.12 cho biết họ không thấy có cơ hội đàm phán hòa bình với Kyiv, và việc phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine sẽ chỉ khiến cuộc xung đột “thêm leo thang”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.