Ukraine nói nhân viên nhà máy điện hạt nhân Chernobyl mệt mỏi, ngừng bảo trì

14/03/2022 11:26 GMT+7

Ngày 13.3, cơ quan quản lý hạt nhân Ukraine cho biết các nhân viên nhà máy điện hạt nhân Chernobyl đã không còn sửa chữa và bảo trì các thiết bị liên quan đến an toàn sau khi làm việc không ngừng nghỉ trong gần 3 tuần.

Theo báo cáo của cơ quan này với Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), đội ngũ 211 nhân viên kỹ thuật và bảo vệ vẫn chưa thể làm việc luân phiên từ khi Nga chiếm quyền kiểm soát nhà máy này.

IAEA kết luận việc ngừng hoạt động "một phần là do sự mệt mỏi về thể chất và tâm lý của họ" khi phải làm việc liên tục.

Energoatom, doanh nghiệp quản lý các nhà máy điện hạt nhân ở Ukraine, cho biết đã sửa được 1 trong 2 đường dây tải điện bị hỏng, giúp hồi phục điện cho nhà máy. Nhờ đó các hệ thống làm mát sẽ hoạt động bình thường, không cần dùng nguồn điện từ máy phát điện.

Ngoài ra, Ukraine cũng đang giám sát chặt chẽ khu vực cấm của nhà máy Chernobyl trước "mùa cháy" hằng năm khi các đám cháy tự phát xảy ra trong khu vực vẫn bị ô nhiễm bởi chất phóng xạ từ thảm hoạ hạt nhân năm 1986.

Vì sao Nga phải chiếm nhà máy điện hạt nhân Chernobyl đã bỏ hoang

Chernobyl là nơi xảy ra thảm họa hạt nhân nghiêm trọng vào năm 1986. Lò phản ứng số 4 là nơi gặp sự cố và hiện nay được bao lại bằng một cấu trúc khổng lồ nhằm ngăn rò rỉ phóng xạ. Ba lò phản ứng khác cũng được cho ngừng hoạt động về sau này.

Từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự ngày 24.2, lực lượng Nga còn chiếm một số nhà máy điện khác ở Ukraine. Một vụ cháy đã xảy ra tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia tại thành phố Enerhodar hồi đầu tháng này.

Cả Ukraine tố cáo Nga tấn công nhằm kiểm soát nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu này trong khi Moscow cáo buộc Kyiv dàn dựng vụ việc.

Trong khi đó, hai trong số bốn đường dây điện ngoại vi của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia đã bị hư hỏng. Nhu cầu điện tại đây có thể được cung cấp từ một đường dây điện có sẵn, máy phát điện diesel cũng cung cấp điện dự phòng.

Theo IAEA, nhân viên tại nhà máy Zaporizhzhia tiếp tục thực hiện công việc hằng ngày từ khi Nga chiếm quyền kiểm soát vào ngày 4.3.

Cơ quan hạt nhân Liên Hiệp Quốc mất kết nối với nhà máy Chernobyl
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.