Ukraine sợ thiếu quân: Người tình nguyện không nhiều, lính nghĩa vụ không muốn ra tuyến đầu

Ukraine sợ thiếu quân: Người tình nguyện không nhiều, lính nghĩa vụ không muốn ra tuyến đầu

31/07/2024 15:03 GMT+7

Một đơn vị Ukraine cho biết những người lính tình nguyện đều đã chết hoặc bị thương, trong khi những người thay thế họ lại “vô dụng”.

Theo một phóng sự của đài truyền hình Bỉ RTBF, rất nhiều binh sĩ nghĩa vụ trong lực lượng vũ trang Ukraine không muốn ra tiền tuyến.

Trong phóng sự phát sóng ngày 24.7, RTBF tường thuật những cuộc nói chuyện với các sĩ quan và binh sĩ tại một trại huấn luyện của tiểu đoàn tấn công số 49 ở miền đông Ukraine.

Sĩ quan Vasilina Nakonechna, phụ trách truyền thông của tiểu đoàn 49, cho biết nội dung huấn luyện dành cho tân binh ở các trung tâm nghĩa vụ quân sự là “hoàn toàn vô ích”, và đơn vị bắt buộc những người lính nghĩa vụ phải trải qua khóa huấn luyện cơ bản một lần nữa.

Theo bà Nakonechna, các đơn vị quân đội Ukraine “cạnh tranh” căng thẳng tại các trung tâm nghĩa vụ quân sự. Bà giải thích “Chúng tôi ưu tiên chọn những người trẻ tuổi nhất. Chúng tôi nhìn vào mắt họ để xem ai muốn ra mặt trận”.

Tuy nhiên vị sĩ quan này thừa nhận hầu hết lính nghĩa vụ không muốn ra tiền tuyến.

Ukraine sợ thiếu quân: Người tình nguyện không nhiều, lính nghĩa vụ không muốn ra tuyến đầu- Ảnh 1.

Dân thường tham gia một ngày hoạt động huấn luyện quân sự do Quân đội tình nguyện Ukraine tổ chức tại thủ đô Kyiv, ngày 17.2.2024

GETTY IMAGES

Tiểu đoàn 49 từng là một đơn vị gồm các tay súng tình nguyện tham gia khi cuộc xung đột với Nga nổ ra. Nhưng đến nay, số người tình nguyện ban đầu đều đã tử trận hoặc bị thương.

Một huấn luyện viên người nước ngoài có bí danh Ares nói với đài RTBF rằng “Tất cả các cựu binh đều đã chết hoặc bị thương hoặc sức cùng lực kiệt”. Ông Ares nói mình vẫn còn một viên đạn trong chân và bị rối loạn tâm lý sau chấn thương.

Theo AFP, quân đội Ukraine đã bị “bào mòn” sau hai năm rưỡi giao tranh. Vào tháng 5, chính quyền Kyiv đã điều chỉnh luật để có thể huy động thêm người vào quân đội.

AFP dẫn lời một số tân binh cho biết họ đã bị huy động và đưa ra tiền tuyến một cách bất ngờ, không có nhiều chuẩn bị.

Nhuệ khí giảm vì xung đột kéo dài, Ukraine khó huy động binh sĩ mới

Một huấn luyện viên tên Farik nói với AFP rằng: “Chẳng phải ai cũng phù hợp để chiến đấu. Tại sao lại bắt những người không muốn chiến đấu [ra trận]?”.

Sĩ quan Nakonechna thì bình luận rằng những người lính nghĩa vụ không muốn chiến đấu là “vô dụng”. Theo bà, chính phủ Ukraine đã bắt đầu hiểu rằng “động lực là then chốt” và có thể thay đổi các quy tắc huy động cho phù hợp.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng 6 ước tính rằng Ukraine mất 50.000 quân mỗi tháng – trong đó khoảng một nửa là không thể phục hồi – trong khi chỉ có thể huy động không quá 30.000 người thay thế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.