Ứng dụng giúp 'sen' tìm 'boss' nhờ vân mũi

Ứng dụng giúp 'sen' tìm 'boss' nhờ vân mũi

Trúc Huỳnh
Trúc Huỳnh: Biên tập + dựng + voice
19/03/2023 09:13 GMT+7

Công ty Hàn Quốc Petnow đã công bố một ứng dụng giúp chủ nhận dạng thú cưng, với hy vọng ứng dụng sẽ giúp bổ sung hoặc thay thế hẳn các vi mạch, thẻ và vòng cổ thường được người nuôi chó mèo sử dụng.

Một ứng dụng có thể xác định thú cưng bằng dấu mũi của chúng vừa được giới thiệu tại Mobile World Congress ở Barcelona (Tây Ban Nha).

Anh Johnny Lee, chiến lược gia thương hiệu của công ty Petnow, cho biết “Con người có dấu vân tay, mỗi con chó và mèo đều có dấu mũi riêng. Vì vậy chúng tôi sử dụng dấu mũi đó làm dấu hiệu nhận dạng thú cưng. Và mục tiêu cuối cùng của chúng tôi là thay thế vi mạch vì vi mạch có thể rất xâm lấn đối với vật nuôi; bạn phải tiêm vi mạch vào cơ thể vật nuôi. Nhưng rất nhiều chủ vật nuôi không thích kiểu xâm lấn đó. Vì vậy, ứng dụng của chúng tôi có thể là giải pháp”.

Ứng dụng nhận dạng thú cưng bằng vân mũi - Ảnh 1.

Ứng dụng nhận dạng khuôn mặt dành cho thú cưng của Petnow trong không gian trưng bày tại Đại hội Thế giới Di động (MWC) năm 2023 ở Barcelona (Tây Ban Nha), ngày 28.2.2023

REUTERS

Anh cho hay tất cả những gì người dùng cần làm với ứng dụng là quét mũi chó hoặc mặt mèo và nhập thông tin của chủ vào.

Petnow có trụ sở tại Hàn Quốc cho biết công nghệ do AI điều khiển, có thể giúp thú cưng bị lạc đoàn tụ với chủ. Công ty cho biết ứng dụng hiện có độ chính xác 98,97%.

“Vân mũi thực chất là một đặc điểm độc nhất vô nhị trên mũi của thú cưng nên nó không thay đổi theo thời gian cũng như không đổi màu. Còn đối với mặt mèo; mèo được biết đến như những con vật tự chải chuốt, vì vậy chúng luôn duy trì đường nét trên khuôn mặt. Nên đó là cách chúng tôi có thể sử dụng sinh trắc học cho thú cưng”, anh Lee nói thêm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.