Hội nghị khoa học và triển lãm răng hàm mặt quốc tế (VIDEC) lần thứ 19 năm 2026, diễn ra từ ngày 26 - 29.8 tại TP.HCM, do Hội Răng hàm mặt Việt Nam, Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương TP.HCM, Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương Hà Nội, Liên đoàn Nha khoa thế giới phối hợp tổ chức.
Dự lễ khai mạc vào ngày 27.8, có đại diện Bộ Y tế; bà Alessandra Tognonato, Tổng lãnh sự Ý tại TP.HCM; các hội nha khoa quốc tế, các viện, bệnh viện, cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe, cùng hơn 2.000 chuyên gia trong và ngoài nước…

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên (giữa) cho rằng chủ đề "Nha khoa thông minh và bền vững" có tính thời sự, phù hợp với xu thế phát triển của y học hiện đại và định hướng phát triển của ngành y tế Việt Nam
ẢNH: BVCC
Các báo cáo tham luận tại hội nghị như: Kỷ nguyên số hóa trong implant nha khoa; ứng dụng trí tuệ nhân tạo dự đoán đau sau phẫu thuật nhổ răng khôn hàm dưới lệch ngầm; thiếu hụt kích thước xương ghép trong phẫu thuật nâng xoang hở; phục hồi răng trẻ em; xử trí sớm sâu răng ở trẻ em...
Tiến sĩ - bác sĩ Lê Trung Chánh, Phó chủ tịch thứ nhất Hội Răng hàm mặt Việt Nam, Giám đốc Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương TP.HCM, Trưởng ban tổ chức VIDEC 2026, cho biết chủ đề "Nha khoa thông minh và bền vững" là xu hướng phát triển của ngành nha khoa thế giới và cũng là hướng đi của ngành răng hàm mặt Việt Nam trong tương lai.
Thông minh là ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), nha khoa kỹ thuật số, công nghệ 3D, robot và những công nghệ mới để chẩn đoán chính xác hơn, điều trị hiệu quả hơn.

TS-BS Lê Trung Chánh phát biểu tại chương trình
ẢNH: BVCC
Tiến sĩ Chánh cho hay: "Thông minh thôi chưa đủ. Chúng ta cần phát triển bền vững - nghĩa là dựa trên bằng chứng khoa học, sử dụng hiệu quả nguồn lực, giảm lãng phí, tối ưu quy trình, quan tâm đến môi trường và đặc biệt là đầu tư cho con người. Bởi công nghệ có thể thay đổi rất nhanh, nhưng nền tảng của một ngành y tế bền vững vẫn là con người có năng lực, người thầy thuốc có đạo đức".
Nâng chất lượng chuyên môn, bảo đảm an toàn người bệnh
Theo phó giáo sư - tiến sĩ Trần Cao Bính, Chủ tịch Liên đoàn Nha khoa châu Á - Thái Bình Dương, Chủ tịch Hội Răng hàm mặt Việt Nam, Giám đốc Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương Hà Nội, VIDEC 2026 có ý nghĩa đặc biệt đối với sự định hướng phát triển của ngành răng hàm mặt trong tương lai.
Trong bối cảnh khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo, nha khoa số, dữ liệu lớn và các công nghệ hiện đại điều trị tiên tiến đang không ngừng phát triển, chúng ta đang đứng trước một cơ hội to lớn để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe răng miệng và cải thiện chất lượng cuộc sống trong cộng đồng.

Một ca điều trị tại Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương TP.HCM
ẢNH: BVCC
Còn theo Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, chủ đề "Nha khoa thông minh và bền vững" có tính thời sự, phù hợp với xu thế phát triển của y học hiện đại và định hướng phát triển của ngành y tế Việt Nam.
Ông Tuyên đề nghị, ngành răng hàm mặt Việt Nam trong thời gian tới tập trung thực hiện tốt các định hướng trọng tâm như: nâng cao chất lượng chuyên môn, bảo đảm an toàn người bệnh; nghiên cứu và ứng dụng AI, công nghệ mới một cách thực chất, hiệu quả, an toàn; tăng cường công tác dự phòng và chăm sóc sức khỏe răng miệng trong cộng đồng; tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế, nâng cao vị thế của răng hàm mặt Việt Nam…
Hội nghị nha khoa quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam năm 1994. Đây là cánh cửa mở ra để ngành răng hàm mặt Việt Nam bước vào hành trình hội nhập với khu vực và thế giới.Theo tiến sĩ Lê Trung Chánh, hiện nay, ngành răng hàm mặt Việt Nam đã triển khai nhiều kỹ thuật chuyên sâu, hiện đại; hệ thống thiết bị y tế tiên tiến; năng lực chuyên môn, nghiên cứu khoa học và chất lượng điều trị không ngừng được nâng cao.
Theo tiến sĩ Lê Trung Chánh, thời điểm 1994, cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn, kỹ thuật ban đầu còn hạn chế, đội ngũ y tế còn thiếu. Hiện nay, ngành răng hàm mặt Việt Nam đã triển khai nhiều kỹ thuật chuyên sâu, hiện đại; hệ thống thiết bị y tế tiên tiến; năng lực chuyên môn, nghiên cứu khoa học và chất lượng điều trị không ngừng được nâng cao.
Trong khuôn khổ VIDEC 2026, Hội Răng hàm mặt Việt Nam đã ký kết Biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác với Hội Răng hàm mặt Busan (Hàn Quốc).
Việc này mở ra cơ hội tăng cường mối quan hệ hợp tác quốc tế trong việc tiếp cận, cập nhật và ứng dụng các thành tựu khoa học - công nghệ tiên tiến vào chuyên ngành răng hàm mặt. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu và thực hành chuyên môn.
Bình luận (0)