Vạch trần 'chiêu' mạo danh để tuyển dụng, lừa tiền sinh viên: Cần xử lý mạnh tay!

Thanh Nam
Thanh Nam
28/05/2023 06:00 GMT+7

Phó Giám đốc Trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên TP.HCM cho biết sau khi đọc loạt bài trên Báo Thanh Niên đã rất bức xúc với vấn nạn mạo danh để tuyển dụng, lừa tiền sinh viên. Đồng thời kiến nghị các đơn vị chức năng cần xử lý mạnh tay đối với các công ty sai phạm.

Theo anh Lê Nguyễn Nam, Phó Giám đốc Trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên TP.HCM, hiện nay các đối tượng lừa đảo thường xuyên nhắm đến các nạn nhân là người già, người nội trợ và sinh viên với các hình thức lừa đảo biến tướng liên tục. 

Và một trong những hình thức khiến nhiều nạn nhân mắc bẫy chính là "chiêu" mạo danh để tuyển dụng như loạt bài "Vạch trần 'chiêu' mạo danh để tuyển dụng, lừa tiền sinh viên" mà Báo Thanh Niên vừa phản ánh. 

"Sau khi đọc loạt bài này, tôi cảm thấy rất bức xúc với vấn nạn mạo danh để tuyển dụng, lừa đảo sinh viên", anh Nam cho biết.

Vạch trần 'chiêu' mạo danh để tuyển dụng, lừa tiền sinh viên: Cần xử lý mạnh tay!  - Ảnh 1.

Anh Lê Nguyễn Nam trả lời phỏng vấn Báo Thanh Niên liên quan loạt bài "Vạch trần 'chiêu' mạo danh để tuyển dụng, lừa tiền sinh viên"

XUÂN PHƯƠNG

Thường xuyên nhận được phản ánh

Thưa anh, thời gian qua, trung tâm có tiếp nhận những phản ánh của sinh viên về vấn nạn mạo danh để tuyển dụng, lừa tiền không?

Thời gian qua, khi tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhằm giúp sinh viên nhận diện những chiêu thức lừa đảo nói chung và lừa đảo khi đi tìm việc nói riêng, trung tâm thường xuyên nhận được phản ánh của sinh viên về vấn nạn này.

Một trong những chức năng, nhiệm vụ của trung tâm "là đầu mối quan hệ với các công ty, đơn vị trong việc tìm kiếm, giới thiệu việc làm thêm cho sinh viên đang đi học và việc làm cho sinh viên mới tốt nghiệp". Xin hỏi, trong thời gian qua trung tâm đã hỗ trợ vấn đề tìm kiếm việc làm cho sinh viên với những kết quả đạt được cụ thể như thế nào?

Trong suốt những năm qua, trung tâm thường xuyên tổ chức các hoạt động tìm kiếm việc làm cho sinh viên thông qua nhiều chương trình cụ thể với các hình thức đa dạng.

Bao gồm giới thiệu việc làm, vị trí thực tập thường xuyên trên các kênh trực tuyến của trung tâm (website, fanpage Facebook) nhằm giới thiệu nhiều công việc, vị trí thực tập do các công ty uy tín tuyển dụng và hoàn toàn miễn phí cho sinh viên lẫn doanh nghiệp.

Tổ chức ngày hội "Phỏng vấn - Tuyển dụng" với nhiều hoạt động bổ ích như: hội thảo hướng nghiệp, kỹ năng ứng tuyển; các buổi webinar tập huấn cách tạo CV, phỏng vấn tìm việc; hoạt động sửa CV 1-1; hoạt động phỏng vấn tuyển dụng trực tiếp tại gian hàng của các công ty, doanh nghiệp…

Chuỗi chương trình "Nhận diện các tình huống lừa đảo sinh viên" với báo cáo viên là các đồng chí công an phụ trách trực tiếp nhiều vụ lừa đảo trên địa bàn TP.HCM giúp sinh viên nhận biết được những hình thức lừa đảo hiện nay đồng thời biết cách xử lý khi gặp phải các tình huống lừa đảo.

Chuỗi hoạt động trực tuyến nhằm trang bị các kiến thức, kỹ năng cho sinh viên trong quá trình đi tìm việc.

Chuỗi hoạt động trên trong suốt những năm qua đã giúp hàng trăm nghìn sinh viên được trang bị các kiến thức liên quan đến kỹ năng ứng tuyển, các chiêu trò lừa đảo khi đi tìm việc, cũng như giới thiệu hàng chục nghìn sinh viên tìm được các công việc phù hợp với bản thân.

Vạch trần 'chiêu' mạo danh để tuyển dụng, lừa tiền sinh viên: Cần xử lý mạnh tay!  - Ảnh 2.

Hàng loạt sinh viên "sập bẫy" từ "chiêu" mạo danh để tuyển dụng, lừa tiền từ "công ty" Phương Đông SC

XUÂN PHƯƠNG

Các đơn vị chức năng cần xử lý mạnh tay

Với vai trò là lãnh đạo trung tâm, anh nhắn nhủ gì để sinh viên không bị rơi vào tình cảnh bị lừa tiền khi kiếm việc làm thêm?

Hiện nay có rất nhiều sinh viên có nhu cầu đi tìm việc làm thêm, các bạn nên tìm đến các nguồn thông tin chính thống như: các trung tâm giới thiệu việc làm trực thuộc Sở LĐTBXH TP.HCM, Trung tâm dịch vụ việc làm Thanh Niên trực thuộc Thành Đoàn TP.HCM, hoặc các website tìm việc nổi tiếng (Vietnamworks, TopCV…)

Sinh viên nên trang bị các kiến thức xoay quanh vấn đề tìm việc nhằm đảm bảo an toàn cho bản thân, đồng thời luôn phải ghi nhớ không có công việc nào là việc nhẹ lương cao nhằm tránh mắc bẫy của các đối tượng lừa đảo. Một trong những lưu ý khác là không nộp CV, đóng phí cho những đơn vị tuyển dụng yêu cầu đóng tiền "cọc" khi đi phỏng vấn.

Vạch trần 'chiêu' mạo danh để tuyển dụng, lừa tiền sinh viên: Cần xử lý mạnh tay!  - Ảnh 3.

Sau khi bị cơ quan chức năng "tuýt còi", nơi mạo danh để tuyển dụng, lừa tiền sinh viên hiện đã phải tạm ngưng hoạt động

XUÂN PHƯƠNG

Xem nhanh 20h: Bản tin toàn cảnh ngày 27.5

Còn đối với những sinh viên đã bị lừa tiền khi đi xin việc làm thêm, anh khuyên họ nên làm gì lúc này?

Đối với các bạn sinh viên đã bị lừa tiền, các bạn cần phải trình báo với cơ quan chức năng đồng thời báo thông tin đến nhà trường để có hướng giải quyết, đồng thời giúp các đơn vị chức năng phát thông tin cảnh báo đến mọi người, tránh việc nhiều người khác cũng "sập bẫy" lừa đảo như mình.

Trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên TP. HCM kiến nghị gì với các cơ quan chức năng trong việc giải quyết, xử lý các công ty mạo danh tuyển dụng, lừa tiền sinh viên?

Các đơn vị chức năng cần xử lý mạnh tay đối với các công ty mạo danh tuyển dụng, lừa tiền sinh viên. Đồng thời thường xuyên phát hành các ấn phẩm truyền thông tuyên truyền về các chiêu thức lừa đảo mới nhất nhằm giúp người dân, đặc biệt là các bạn sinh viên dễ dàng nhận diện các hình thức lừa đảo, từ đó bảo vệ bản thân và những người xung quanh khỏi những đối tượng xấu.

Xin cảm ơn anh đã chia sẻ!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.