Điển hình, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an tỉnh Vĩnh Long vừa khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về hành vi lừa dối khách hàng, gồm: Nguyễn Văn Quỳnh (34 tuổi, ở Ninh Bình, cầm đầu), Trần Phúc Cường (36 tuổi, ở Hà Nội), Nguyễn Viết Nông (38 tuổi, ở Hà Tĩnh), Nguyễn Thu Phương (34 tuổi, ở Thái Nguyên), Nguyễn Thị Phương (34 tuổi, ở Ninh Bình), Lê Thị Hương (32 tuổi, ở Đồng Nai). Công an đã vạch trần chiêu "tặng quà, bán hàng dỏm" cho người dân ở vùng quê.

Đường dây 'thổi giá' bán bếp điện Trung Quốc bị bắt giữ
ẢNH: CACC
MỒI NHỬ TỪ NHỮNG "PHIẾU QUÀ TẶNG"
Những ngày đầu năm 2026, vùng quê yên bình thuộc các xã Vĩnh Thành, An Qui, Đồng Khởi (tỉnh Vĩnh Long) bỗng xôn xao bởi sự xuất hiện của các nhóm người đi ô tô đời mới, ăn mặc bảnh bao, tự xưng là nhân viên các công ty lớn về tận địa phương tri ân khách hàng.
Bị can Nguyễn Văn Quỳnh (34 tuổi, quê Ninh Bình) đóng vai trò chủ mưu, cầm đầu đường dây này. Quỳnh thông qua một số đầu mối tại TP.HCM để thu mua số lượng lớn hàng gia dụng như bếp hồng ngoại, nồi cơm điện, nước giặt, dây dẫn gas... với giá trị nhập vào rất thấp, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Mục đích của chúng là dùng thủ đoạn gian dối để bán lại với giá cao, nhắm trực tiếp vào đối tượng là phụ nữ và người lớn tuổi ở các tỉnh miền Tây.
Trinh sát của Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an cho biết để đưa nạn nhân vào tròng, đường dây này được tổ chức bài bản. Để thâm nhập vào vùng quê, nhóm đối tượng thường đi dạo, kết thân với 1 - 2 người dân địa phương và tìm đến những hộ gia đình có điều kiện, nhà rộng rãi để nhờ phát "phiếu tặng quà". Đánh trúng tâm lý thích nhận quà của phụ nữ nông thôn từ 40 - 70 tuổi, những tờ phiếu này nhanh chóng truyền tay nhau phát cho người thân quen. Chính yếu tố "người quen phát phiếu" đã tạo niềm tin cho người dân.
Cụ thể, tại xã Vĩnh Thành, tỉnh Vĩnh Long, ngày 10.3.2026, Trần Phúc Cường và Nguyễn Thu Phương đi ô tô đến nhà chị N.T.H. Chúng giới thiệu công ty mới khai trương, mượn sân nhà chị để phát quà miễn phí và nhờ chị phân phát 21 tờ phiếu màu vàng có dòng chữ "Phiếu tặng quà, tặng một túi nước giặt xả..." cho người dân xung quanh.

Công an khám xét kho hàng của đường dây
ẢNH: CACC
"Nhưng những tờ phiếu này chính là 'bức bình phong' hoàn hảo. Những người phụ nữ nông thôn khi thấy người quen, hàng xóm thân thiết của mình đi phát phiếu thì họ mới tin tưởng, không nghi ngờ, kéo nhau đến điểm hẹn đúng giờ", trinh sát C02 nói.
KỊCH BẢN HOÀN TIỀN VÀ THỦ ĐOẠN "CHIM MỒI"
Theo C02, khi đám đông tụ tập đông đủ, vở kịch thao túng tâm lý chính thức bắt đầu. Để lấy lòng tin, nhóm đối tượng liên tục lồng ghép các câu chuyện giả mạo, tuyên bố sản phẩm sắp được đưa vào hệ thống siêu thị nổi tiếng và hôm nay chỉ "tặng dùng thử chứ không bán".
Tại nhà chị H., Cường phát miễn phí cho 6 người phụ nữ mỗi người một túi nước giặt xả. Tiếp đến, chúng tung ra chiêu bài "mua hàng hoàn tiền". Cường giới thiệu các sản phẩm giá rẻ như chắn gió bếp gas (20.000 đồng), dụng cụ xay tỏi (50.000 đồng), dây dẫn gas (200.000 đồng). Ai mua sẽ phải trả tiền mặt ngay lúc đó, nhưng chỉ vài phút sau, Cường lấy lý do "quên mang phiếu quà tặng kèm" để hoàn trả lại 100% số tiền cho khách. Chiêu trò này ngay lập tức đánh tan sự e ngại và phòng thủ của những người dân hiền lành, chất phác.
Khi "con mồi" đã say mua hàng không mất tiền, chúng tung ra cú chốt hạ mua 1 tặng 1. Cường mang ra chiếc bếp điện từ với giá 2,5 triệu đồng, tặng kèm một nồi cơm điện đa năng cũng trị giá 2,5 triệu đồng.

C02 ghi lời khai bị can Nguyễn Văn Quỳnh, là người cầm đầu đường dây
ẢNH: CACC
Lúc này, chiêu trò "chim mồi" được áp dụng triệt để. Phương lén gọi chủ nhà là chị H. ra ngoài nói nhỏ, dặn chị cứ cầm tiền mặt trả 2,5 triệu đồng cho mọi người cùng thấy, sau đó chúng sẽ trả lại tiền nên chị làm theo. Ngay sau khi chị H. trả tiền, Cường viện cớ hỗ trợ tiền điện và tiền công kêu gọi người dân, trả lại cho chị H. đủ 2,5 triệu đồng. 5 người phụ nữ khác thấy chủ nhà mua và được trả tiền, cộng thêm tâm lý áy náy vì nhận quá nhiều quà, liền đồng loạt bỏ ra 2,5 triệu đồng để mua sản phẩm. Nhưng lần này người dân không được hoàn tiền.
Kịch bản tương tự cũng được băng nhóm này lặp lại tại nhà bà P.T.Th (xã An Qui) ngày 23.3 do nhóm bị can Nguyễn Viết Nông thực hiện, lừa trót lọt 7 nạn nhân mua bếp gốm điện với giá 2,5 triệu đồng. Đến ngày 25.5.2026, nhóm của Lê Thị Hương lừa 8 nạn nhân tại nhà bà K.T.Đ (xã Đồng Khởi) với thủ đoạn hoàn tiền khi mua nồi cơm điện, sau đó bán bếp gốm điện với giá 2,5 triệu đồng.
PHÁ ÁN
Theo hồ sơ điều tra, tại xã Vĩnh Thành, khi em dâu của chị H. bất ngờ dùng điện thoại ghi hình, Cường dù ngoài miệng nói "làm ăn chân chính không sợ" nhưng lập tức tuyên bố hết hàng và cùng đồng bọn nhanh chóng lên xe bỏ chạy.
Theo lời kể của lực lượng trinh sát, khi chiếc ô tô vừa khuất, những người dân lúc này mới bừng tỉnh, lên mạng tra cứu thông tin sản phẩm thì ngớ người phát hiện toàn là hàng trôi nổi, hàng kém chất lượng. Nhóm lừa đảo này không để lại bất cứ số điện thoại hay thông tin nhân thân nào, mọi cơ hội trả hàng, đòi tiền đều bằng không.
"Quá trình theo dõi, truy bắt ổ nhóm này của cơ quan công an gặp không ít khó khăn do đối tượng liên tục di chuyển qua nhiều tỉnh thành, một địa điểm chúng thực hiện hành vi và bỏ đi rất nhanh. Đối phó với cơ quan chức năng, băng nhóm này liên lạc với nhau bằng các phần mềm nhắn tin bảo mật như Telegram và sử dụng toàn sim rác, sim không chính chủ, xài xong vứt bỏ. Dưới sự phân công của Nguyễn Văn Quỳnh, khi nào tìm được "bãi đáp", chúng gửi định vị, Quỳnh điều hàng hóa và đồng bọn đến bủa vây nạn nhân", trinh sát C02 cho biết.
Tuy nhiên, bằng biện pháp nghiệp vụ, C02 phối hợp Công an tỉnh Vĩnh Long triệt phá đường dây lừa đảo liên tỉnh này. Ngày 20.6, lực lượng phối hợp bắt giữ 6 nghi phạm, khám xét khẩn cấp thu giữ 492 thùng hàng chứa nhiều loại đồ gia dụng cùng 5.819 bếp điện, nồi cơm điện kém chất lượng và nhiều tang vật liên quan. Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra, truy tìm những đối tượng còn lẩn trốn.
Cảnh báo về loại tội phạm này, cơ quan công an khuyến cáo, thủ đoạn của các đối tượng tuy không mới nhưng được tổ chức rất bài bản, nhắm trực tiếp vào tâm lý hám lợi, thích nhận quà khuyến mãi của một bộ phận người dân, đặc biệt là phụ nữ lớn tuổi ở nông thôn.
Người dân cần tỉnh táo trước những chiêu trò "mua hàng hoàn tiền" hay "tặng quà khủng". Tuyệt đối không giao dịch, mua các sản phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc từ những nhóm người lạ mặt. Khi phát hiện các đối tượng có biểu hiện tụ tập bán hàng nghi vấn lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để kịp thời ngăn chặn, xử lý.
Theo PC02, chỉ tính riêng trong 3 vụ án đầu tiên đã được công an điều tra làm rõ tại xã Vĩnh Thành, xã An Qui và xã Đồng Khởi, các nhóm đối tượng đã lừa bán sản phẩm trót lọt cho tổng cộng 19 nạn nhân.
Qua quá trình mở rộng điều tra tại nhiều địa bàn khác trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long (như xã Hương Mỹ, xã Trà Cú, xã Ngũ Lạc, xã Hùng Hòa...), công an xác định thêm 21 bị hại khác. Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra, truy tìm những đối tượng còn lẩn trốn.
Bình luận (0)