Huế hạ giải cầu ngói Thanh Toàn để trùng tu

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
18/04/2020 07:01 GMT+7

Ngày 17.4, ông Lê Ngọc Sơn, Chủ tịch UBND TX.Hương Thủy (Thừa Thiên-Huế), cho biết theo phương án đã được phê duyệt, các đơn vị thi công đã hạ giải công trình cầu ngói Thanh Toàn (thuộc xã Thủy Thanh, TX.Hương Thủy) để trùng tu.

Dự án bảo tồn, tu bổ và tôn tạo di tích cầu ngói Thanh Toàn (ảnh) được Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế phê duyệt chủ trương đầu tư ngày 25.8.2016, giao Ban Đầu tư và xây dựng TX.Hương Thủy làm chủ đầu tư, với kinh phí hơn 13 tỉ đồng, thời gian thực hiện 3 năm. Quyết định cho phép đơn vị đầu tư tiến hành hạ giải công trình để đánh giá cụ thể các cấu kiện, đảm bảo đúng quy chuẩn, quy định và nguyên tắc bảo tồn.
Ông Lê Ngọc Sơn cho biết, do cầu đã xuống cấp, hư hỏng nên phương án hạ giải để tu bổ tôn tạo đã được hội đồng khoa học thông qua, được Bộ VH-TT-DL đồng ý và UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế phê duyệt. Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở VH-TT Thừa Thiên-Huế, cho biết quá trình lập hồ sơ dự án, Sở VH-TT có tham gia tổ chức lấy ý kiến các nhà nghiên cứu về phương án trùng tu và cũng đã thống nhất với phương án hạ giải.
Cầu ngói Thanh Toàn được xếp vào loại hiếm và có giá trị nghệ thuật cao nhất trong các loại cầu cổ ở Việt Nam. Cầu được Bộ Văn hóa cấp bằng công nhận di tích cấp quốc gia năm 1990.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.