Ngọc Sơn nhận chức Phó chủ tịch Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp TP.HCM

07/10/2019 08:47 GMT+7

Đam mê thể thao, đặc biệt là môn bóng bàn, mới đây, nam danh ca xứ Quảng đã chính thức được bầu làm Phó chủ tịch Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp TP.HCM.

Chia sẻ về cảm xúc khi nhận chức danh mới này, nam danh ca cho biết: "Ngoài âm nhạc thì Ngọc Sơn rất mê thể thao, vì thế khi được bầu làm Phó chủ tịch Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp TP.HCM tôi vui lắm. Vậy nhưng điều đầu tiên Ngọc Sơn cảm thấy là sự trăn trở. Bởi vì lịch trình của Ngọc Sơn luôn rất bận rộn, từ thu âm, quay MV rồi các chương trình truyền hình, gameshow, lưu diễn… Ngọc Sơn sợ rằng mình không có đủ thời gian để đóng góp cho Hội. Tuy nhiên, sau khi nhận được những lời động viên chân thành, tha thiết từ các vị trong ban lãnh đạo, Ngọc Sơn đã quyết định nhận lời. Mà một khi đã nhận lời làm gì tôi sẽ cố gắng, nỗ lực hết tâm huyết, chưa bao giờ qua loa, hời hợt”.

Ngọc Sơn trổ tài ca hát khi giao lưu cùng sinh viên dịp khai giảng năm học

Ảnh: NVCC

Trên cương vị mới, danh ca Ngọc Sơn đã tham dự lễ khai giảng của Trường đại học Sư phạm Thể dục thể thao TP.HCM, nơi các cầu thủ HAGL như Xuân Trường, Công Phượng, Văn Trường, Đông Triều, Văn Sơn, Văn Toàn, Thanh Tùng, Văn Thanh, Tuấn Anh và Anh Tài đã từng theo học, rèn luyện.
“Được đi dự lễ khai giảng của trường, Ngọc Sơn cảm thấy yêu lắm, thấy như mình đã trẻ ra mấy chục tuổi vậy. Thực sự từ thời Ngọc Sơn đi học cho đến nay vẫn luôn dành tình cảm quý mến, trân trọng, yêu thương đặc biệt cho các thầy cô. Bản thân Ngọc Sơn bây giờ cũng vinh dự được không ít bạn trẻ trân trọng gọi là "thầy" nữa nên tôi rất thấm thía được tình cảm của các học trò", nam ca sĩ nói.

Anh đóng góp 20 triệu đồng tài trợ tài năng trẻ

Ảnh: NVCC

"Kể từ lần cuối được dự lễ khai giảng nhiều năm về trước rồi. Bởi vậy, lần này Ngọc Sơn thực sự xúc động rơi nước mắt, thấy như một nguồn cảm xúc vừa hoài niệm, vừa mới mẻ ùa vào trong tim. Tôi đã ngồi dự hết chương trình, cả phần giao lưu văn nghệ của các em, tôi cũng ngồi đến cuối luôn”, giọng ca Lòng mẹ nói thêm.
Tại buổi lễ khai giảng, Ngọc Sơn đã biểu diễn ca khúc mới mà anh vừa sáng tác mang tên Viva Việt Nam. Nhận được sự đón chào nồng nhiệt của các bạn sinh viên khiến nam danh ca rất hạnh phúc. Anh mong rằng những ca khúc này tạo ra giá trị tinh thần, thúc đẩy tình yêu thể thao lan rộng đến hàng triệu người hâm mộ.

Danh ca Ngọc Sơn xúc động khi dự lễ khai giảng

Ảnh: NVCC

Trước đó, trong lễ nhậm chức của ca sĩ Ngọc Sơn, Chủ tịch Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp TP.HCM, PGS-TS, Hiệu trưởng Trường đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP.HCM, ông Châu Vĩnh Huy đã chia sẻ: “Hội thể thao rất vinh dự khi ca - nhạc sĩ Ngọc Sơn đã nhận lời tham gia. Anh ấy là một người nổi tiếng tâm huyết với thể thao Việt Nam, cũng như góp phần tạo ra những sân chơi thể thao cho sinh viên. Tôi tin sự có mặt của anh Sơn sẽ giúp cho Hội thể thao phát triển như sự mong đợi. Đây là sân chơi ý nghĩa cho sinh viên. Anh Sơn xuất thân từ gia đình có truyền thống là nhà giáo và rất tâm huyết với sinh viên, tôi nghĩ tấm lòng của anh ấy sẽ mang đến điều tươi mới, cũng như sự tốt đẹp nhất cho Hội. Tôi muốn nhấn mạnh là Hội thể thao đã rất may mắn khi có được sự tham gia của anh Sơn. Anh ấy là một người yêu thể thao rất cuồng nhiệt, có thể truyền sự cảm hứng tuyệt vời đó cho các em sinh viên”.

Ngọc Sơn cho biết luôn đau đáu nỗi niềm là một ngày có thể mang sự nhiệt huyết, tình yêu cháy bỏng của mình để góp phần tạo nên những điều tốt đẹp nhất cho thể thao, nhất là sân chơi sinh viên - nơi được xem là nền móng để thể thao nước nhà phát triển

Ảnh: NVCC

 
Nhận trách nhiệm mới, Ngọc Sơn bày tỏ mong muốn truyền cảm hứng, truyền năng lượng, nhiệt huyết cho các thế hệ sau, dù là qua âm nhạc hay thể thao. Theo nam danh ca, tài sản lớn nhất của con người là trí lực, trí tuệ và cần phải có sự rèn luyện ngay từ khi còn trẻ, thậm chí là thời niên thiếu. Anh kêu gọi mạnh thường quân hỗ trợ cho lớp trẻ hiện tại muốn phát triển tiềm lực của đất nước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.