VAR đã lắp đặt ở Mỹ Đình, trọng tài trận gặp Nhật tập ở sân Hàng Đẫy

08/11/2021 13:30 GMT+7

Sáng 8.11, các quan chức FIFA, AFC cùng trọng tài, giám sát làm nhiệm vụ 2 trận đấu của tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 đã được xét nghiệm Covid-19 tại khách sạn Grand Plaza.

Ngoại trừ đội Nhật Bản chưa sang Việt Nam đủ thành viên (còn 2 nhóm cầu thủ), các cá nhân tham dự sự kiện đều đã có mặt ở Hà Nội vào tối 7.11. Sau khi nhận kết quả xét nghiệm Covid-19, các quan chức Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA), châu Á (AFC) sẽ tiến hành kiểm tra sân Mỹ Đình vào chiều 8.11.

Các thiết bị kỹ thuật đã được chuyển đến sân Mỹ Đình

HOÀNG QUÂN

Từ ngày 28.10, Ban tổ chức trận đấu sân nhà của tuyển Việt Nam đã có báo cáo bằng văn bản cho AFC và theo quy định của AFC, trước mỗi trận đấu, AFC sẽ phải kiểm tra thực địa, bao gồm các phòng chức năng và đặc biệt là chất lượng mặt sân. Đến thời điểm này, các hạng mục của Khu liên hợp thể thao Mỹ Đình, phục vụ trận đấu gặp đội Nhật Bản vào ngày 11.11 đã hoàn tất. Các thiết bị VAR đã được lắp đặt.

Cơ hội nào cho trung vệ thuộc dạng 'hàng hiếm' của đội tuyển Việt Nam?

Ở trận gặp Úc vào ngày 7.9, có một chút sự cố về tín hiệu VAR nhưng đây hoàn toàn chỉ là sự cố kỹ thuật nên Ban tổ chức đã giải quyết xong dưới sự hỗ trợ của AFC cùng một số đơn vị có liên quan.

Mặt cỏ sân Mỹ Đình đã xanh mướt

HOÀNG QUÂN

Vào 16 giờ ngày 8.11, tổ trọng tài FIFA sẽ tập buổi đầu tiên tại sân Hàng Đẫy. Gồm trọng tài chính trận tuyển Việt Nam gặp Nhật Bản, ông Mohamed Abdullah Hassan (UAE) cùng các trợ lý trọng tài Mohamed Ahmed Yousef Abdulla, Hasan Mohamed Hasan Abdulla, Adel Ali Ahmed Khamis; trọng tài VAR Hattab Hanna (Syria), Ammar Jumaa (UAE).

Trọng tài Mohamed Abdullah Hassan điều hành trận tuyển Việt Nam gặp đội Nhật năm 2019

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Tình huống Tiến Dũng phạm lỗi trong vòng cấm ở trận gặp Nhật Bản năm 2019

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Khiến trọng tài Hassan phải xem lại VAR

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Doan Ritsu ghi bàn cho đội Nhật từ chấm phạt đền

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Trọng tài Hassan từng bắt chính trận đội U.20 Hàn Quốc thắng đậm đội U.19 Việt Nam 6-0 năm 2014, trận đội U.20 Việt Nam thua U.20 Honduras với tỷ số 0-2 ở vòng bảng World Cup U.20 năm 2017.

Ngưỡng mộ bong bóng khép kín của tuyển Nhật Bản, có đầu bếp và thực đơn riêng

Trọng tài Mohamed Abdullah Hassan sau khi tham khảo VAR đã cho đội tuyển Nhật Bản hưởng phạt đền và vì bàn thua duy nhất này, tuyển Việt Nam đã dừng chân, không lọt vào bán kết. Gần đây nhất, trọng tài Mohamed Abdullah Hassan đã bắt chính trận tuyển Việt Nam thua đội Trung Quốc tại UAE với tỷ số 2-3 vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.