Vẽ bậy vào tranh quý vì buồn chán, nhân viên bảo vệ lãnh án

Khánh An
Khánh An
30/08/2022 14:44 GMT+7

Nhân viên bảo vệ Aleksandr Vasiliev bị kết tội phá hoại và phải lao động bắt buộc trong 180 giờ sau khi “tô điểm” thêm 2 cặp mắt cho 2 nhân vật trong một bức tranh quý.

Bức tranh của họa sĩ Anna Leporskaya bị ông Vasiliev vẽ thêm 2 cặp mắt (phải) so với tranh gốc

phòng tranh tretyakov

Tờ The Art Newspaper ngày 30.8 đưa tin tòa án tại Yekaterinburg (Nga) vừa tuyên án đối với một nhân viên bảo vệ của Trung tâm Yeltsin vì vẽ bậy vào bức tranh của họa sĩ Anna Leporskaya vì buồn chán

Theo đó, nhân viên Aleksandr Vasiliev (64 tuổi) bị kết tội phá hoại và phải phục vụ lao động bắt buộc 180 giờ và được đánh giá về tâm thần.

Phòng tranh Tretyakov tại Moscow, nơi đã cho Trung tâm Yeltsin mượn bức tranh trị giá 75 triệu rúp (28,7 tỉ đồng), đã từ chối nộp đơn đề nghị hủy bỏ các cáo buộc đối với ông Vasiliev, dù ông bị ảnh hưởng từ thời gian tham gia các cuộc chiến ở Afghanistan Chechnya, cái chết của vợ và con trai bị sát hại.

Tổng giám đốc Zelfira Tregulova của Phòng tranh cho biết muốn khép lại vụ việc thông qua hòa giải, sau khi cân nhắc tình huống của vụ án hình sự, thiệt hại đối với bức tranh và sự chú ý của dư luận. Tuy nhiên, sau cùng bà “không cho rằng có thể đề nghị như vậy với tòa”.

Trong phiên thẩm vấn hôm 19.8, luật sư biện hộ Aleskei Bushmakov cho hay ông Vasiliev trước đó đã xin tha thứ từ các bên như phòng tranh, Trung tâm Yeltsin.

Trước đó, Trung tâm Yeltsin tiến hành điều tra 2 tháng và vào tháng 2 thông báo về việc ông Vasiliev đã vẽ bậy vào bức tranh vì buồn chán.

Bức tranh “Three Figures” (tạm dịch: Ba nhân vật) tranh vẽ 3 nhân vật không có gương mặt. Sau đó, ông Vasiliev đã dùng bút bi vẽ thêm 2 cặp mắt cho 2 nhân vật.

Nữ họa sĩ Anna Leporskaya sinh năm 1900 và đã theo học với danh họa Nga Kazimir Malevich. Bà còn nổi tiếng với các tác phẩm nghệ thuật gốm. Bức "Three Figures" được vẽ trong 3 năm từ 1932-1934.

Theo Trung tâm Yeltsin, các chuyên gia đã xem xét và phục hồi bức tranh, loại bỏ tổn hại mà không gây ảnh hưởng đến tác phẩm. Thiệt hại được xác định là 250.000 ruble được cơ quan bảo hiểm chi trả.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.