Vì doping, cử tạ Việt Nam bị cắt suất tham dự Olympic Tokyo?

05/07/2021 17:24 GMT+7

Dù được Liên đoàn cử tạ thế giới (IWF) công bố đoạt 3 suất tham dự Olympic Tokyo vào tháng 7 tới nhưng cử tạ Việt Nam nhiều khả năng bị cắt bớt 1 suất vì có 4 VĐV dương tính chất cấm (doping).

Hồi giữa tháng 6, cử tạ Việt Nam nhận tin vui từ IWF khi có 3 VĐV được tham dự Olympic Tokyo gồm Thạch Kim Tuấn (hạng cân 61 kg nam), Hoàng Thị Duyên (59 kg nữ), Vương Thị Huyền (49 kg nữ). Tuy nhiên mới đây xuất hiện thông tin cử tạ Việt Nam sẽ bị cắt bớt 1 suất đến Nhật Bản do có hơn 4 VĐV dương tính với chất cấm (doping) trong thời gian tính điểm tuyển chọn VĐV tham dự Olympic.

Vương Thị Huyền nhiều khả năng không thể tham dự Olympic Tokyo nếu IWF cắt 1 suất tham dự của cử tạ Việt Nam

Khả Hòa

Thạch Kim Tuấn, Hoàng Thị Duyên, Vương Thị Huyền không nằm trong số 4 VĐV cử tạ Việt Nam vi phạm sử dụng chất cấm nhưng bị vạ lây. Trao đổi chiều ngày 5.7, ông Đỗ Đình Kháng, phụ trách môn cử tạ Việt Nam, cho biết hiện phía Việt Nam vẫn chưa nhận được thông báo chính thức từ IWF về việc bị cắt suất tham dự Olympic Tokyo. Khi nhận được thông báo, bộ môn sẽ làm việc với ban huấn luyện để xem xét chọn 2 VĐV nào tham dự, việc lựa chọn dựa theo thành tích, thứ hạng quốc tế cũng như cơ hội tranh chấp ở Olympic Tokyo…
Với những tiêu chí trên, nhiều khả năng Thạch Kim Tuấn cùng Hoàng Thị Duyên sẽ được chọn đại diện cử tạ Việt Nam tham dự Olympic Tokyo. Hoàng Thị Duyên hiệp xếp hạng 10 thế giới ở hạng cân 59 kg trong khi Vương Thị Huyền xếp hạng 12 ở hạng cân 49 kg. Theo đánh giá của các HLV, cơ hội cạnh tranh thành tích của Hoàng Thị Duyên cao hơn Vương Thị Huyền, vì thế nếu án phạt đưa ra, nhiều khả năng Huyền phải ở nhà.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.