Vì sao giải bóng chuyền vô địch quốc gia lại thưa thớt người xem?

10/07/2022 12:02 GMT+7

Khác hẳn các trận của nhiều màu giải trước, đặc biệt là SEA Games 31 mới đây chật cứng người xem, vòng bảng giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2022 tranh ở Ninh Bình và Vĩnh Phúc lại thưa thớt người xem.

Vòng bảng giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2022 tranh ở Vĩnh Phúc và Ninh Bình đã khép lại vào tối qua 9.7 mà không để lại nhiều ấn tượng. Các cặp tứ kết cho nhóm tranh vô địch và các trận tránh xuống hạng đã được xác định theo mã số đã quy định nhưng nhìn chung nhiều trận ở vòng ngoài không mấy thu hút. Đặc biệt là lượng người xem không đông như mong đợi. Rất nhiều trận trên khán đài nhìn rất thưa thớt, thậm chí có những trận 2 đội bóng thi đấu dưới sân chỉ có những đội bóng khác tới theo dõi chứ không có khán giả vào cổ vũ.

Liệu đây có phải là nghịch lý khi giải đấu năm nay được xem là có tổng tiền thưởng vào loại cao, chức vô địch lên đến 500 triệu đồng cho mỗi đội nam, nữ. Mặt khác sau nhiều năm, ngoại binh đã trở lại hứa hẹn mang đến bầu không khí mới. Thậm chí có đội chủ nhà như nữ Vĩnh Phúc, Nam Tràng An Ninh Bình, nữ Ninh Bình Doveco đánh nhưng mức độ thu hút người xem cũng không cao. Ngay cả việc địa phương đăng cai Vĩnh Phúc mở cửa đón khán giả còn Ninh Bình bán vé với giá rất mềm 30-50 ngàn đồng vẫn không được người hâm mộ quan tâm.

Nhiều VĐV trẻ nỗ lực nhưng họ ít được ghi nhận vì trên khán đài vắng bóng người xem

Cường phạm

Giám sát bảng đấu tại Vĩnh Phúc Nguyễn Huỳnh Điệp nhận xét: “Có nhiều lý do khiến giải vô địch quốc gia chưa tạo sức hút mạnh ở vòng bảng. Một trong những yếu tố cần tăng cường hiệu quả hơn đó là công tác truyền thông của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam cho giải đấu bởi nếu quảng bá hình ảnh và truyền thông mạnh mẽ thì chắc chắn người dân địa phương và khu vực lân cận biết được nhiều để tới xem. Việc giải đấu có truyền hình trực tiếp để phục vụ khán giả cả nước là cần thiết nhưng công tác quảng bá tại chỗ phải nên xem trọng hơn”.

Cũng có ý kiến cho rằng chất lượng các trận đấu vừa qua chưa cao, thiếu nhiều trận đấu hay, kịch tính và bất ngờ nên chưa lôi cuốn được người xem. Một số đội bóng đang có dấu hiệu khựng lại về phong độ, một vài tên tuổi chơi sa sút. Hơn một nửa số ngoại binh cũng chưa phải quá hay nên không tạo được dấu ấn khiến hiệu ứng mà họ mang lại chưa thể tạo dấu ấn. Bên cạnh đó vẫn còn xuất hiện một số sai sót của trọng tài dẫn tới những tranh cãi không cần thiết.

Khán đài vắng người xem dù có những ngôi sao như chân dài Thanh Thúy thi đấu

Cường phạm

Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam Lê Trí Trường cho biết Ban tổ chức sẽ ngồi lại rút kinh nghiệm xung quanh việc vòng bảng chưa để lại nhiều ấn tượng về khán giả và sẽ có những biện pháp tiếp theo để hy vọng từ ngày 13 đến 17.7 tới khi giải vô địch quốc gia bước vào vòng knock-out thì các trận đấu sẽ thu hút mạnh mẽ hơn. Nhất là dự kiến hệ thống “mắt thần” với các camera giám sát Video Challenge Eyes sẽ được lắp đặt và áp dụng giúp công tác chuyên môn chính xác và khán giả sẽ đến sân theo dõi một cách thú vị hơn.

Lịch các trận tứ kết nữ (13, 14.7 tại Vĩnh Phúc): Hóa Chất Đức Giang- Viettin Bank, Bộ tư lệnh Thông tin-Thái Bình, Thanh Hóa- Bình Điền Long An, Than Quảng Ninh- Ninh Bình. Lịch các trận tứ kết nam (từ 13, 14.7 tại Ninh Bình): Tràng An Ninh Bình- Biên Phòng, Sannest Khánh Hòa- Hà Tĩnh, Vật liệu xây dựng Bình Dương- Thể Công và TP.HCM- Hà Nội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.