Cứ đầu năm học, kết thúc học kỳ I và cuối năm học, trường phổ thông công lập nơi con tôi học thường tổ chức họp phụ huynh. Buổi họp hoặc tổ chức lúc 17 giờ một ngày trong tuần, hoặc 8 giờ - 9 giờ sáng một ngày cuối tuần (thứ bảy, hoặc chủ nhật). Giấy mời họp thường được gửi tới phụ huynh học sinh thường ít nhất 1 tuần lễ để mọi người sắp xếp thời gian. Thế nhưng, cuộc họp nào cũng ghi nhận có người đi trễ. Nhiều hôm, tới đúng giờ đã ghi trong giấy mời, trường đã phát loa thông báo các giáo viên chủ nhiệm bắt đầu cuộc họp với cha mẹ học sinh, nhưng cô giáo chủ nhiệm đành xin phép những người có mặt chờ mấy phút nữa, do trong lớp còn vắng nhiều quá.
Có những lần, buổi họp phụ huynh diễn ra được 15 phút, 20 phút rồi, mấy phụ huynh mới đủng đỉnh đi tới, kéo ghế kéo bàn lạch xạch để tìm chỗ ngồi (do vị trí ngồi của phụ huynh được đặt cùng bảng tên của học sinh), không xin lỗi giáo viên cũng như phụ huynh khác gì về việc mình đến trễ. Phụ huynh khác chỉ biết nhìn ái ngại.

Nhiều người đến trễ trong các buổi họp phụ huynh, phụ huynh khác chỉ biết nhìn ái ngại
ẢNH MINH HỌA: THANH NIÊN DÙNG ỨNG DỤNG AI
Phụ huynh có việc đột xuất, do yếu tố thời tiết, hoặc công việc không thể sắp xếp đúng giờ tuyệt đối hoặc một lúc phải đi họp cho cả 2 con (trong trường hợp 2 con có trùng lịch họp)..., thì đi trễ là điều dễ hiểu. Song, giá như mỗi phụ huynh biết mình khó có thể tới đúng giờ, thì nhắn trước tới giáo viên chủ nhiệm của con một dòng tin nhắn xin phép để thầy cô nắm được, tôi nghĩ rằng đó cũng là một phép lịch sự tối thiểu.
Giáo viên chủ nhiệm ở một trường tiểu học tại TP.HCM chia sẻ với chúng tôi, việc phụ huynh đi trễ ở các buổi họp phụ huynh không hiếm. Nhưng các thầy cô cũng không biết phải nói sao, vì trước đó đã thông báo thời gian, địa điểm, gửi giấy mời trang trọng đồng thời nhắn lại trong nhóm lớp rồi, việc phụ huynh vẫn đến trễ thì đành chịu. Nhiều người đến trễ, họ cảm thấy rất ái ngại và xin lỗi thầy cô giáo, mong mọi người thứ lỗi. Còn có nhiều phụ huynh, lại thấy đó là điều bình thường.
Đó là họp phụ huynh. Còn ở những kỳ thi quan trọng như tốt nghiệp THPT 2026 vừa qua, chúng tôi ghi nhận ở cổng điểm thi ở nhiều trường THPT tại TP.HCM, vẫn nhiều học sinh đi trễ giờ. Yêu cầu 6 giờ 30 thí sinh phải xếp hàng trước cửa phòng thi để điểm danh, nhưng tới 7 giờ 15, có học sinh mới đúng đỉnh tới. Thậm chí, có giám thị cho biết họ đi làm nhiệm vụ coi thi mà hồi hộp thay cho thí sinh, có những em chỉ tới phòng thi trước khi đánh trống bắt đầu tính giờ làm bài.
Đi trễ thành thói quen, người lớn không làm gương, dạy trẻ như thế nào?
Tiến sĩ Nguyễn Thành Nhân, cố vấn cao cấp Trường tiểu học - THCS - THPT Tài Năng Trẻ Châu Á (ATY), kể lại với chúng tôi ngày trước, sau một đợt sáp nhập, ông từng làm thủ trưởng một đơn vị giáo dục nhà nước. Trong một cuộc họp hội đồng sư phạm, ông yêu cầu học sinh phải đến trường đúng giờ. Nếu đi trễ, các em sẽ ngồi dưới phòng giám thị chứ không vào lớp ngay, bởi việc thường xuyên bước vào lớp giữa giờ không chỉ ảnh hưởng đến thầy cô và các bạn đang học mà lâu dần còn có thể hình thành một thói quen không tốt. Ông cũng nói thêm: học sinh cần đúng giờ thì thầy cô cũng vậy.
Song, khi ông triển khai yêu cầu trên, một cô giáo có ý kiến: "Em đề nghị thầy cũng linh động chuyện giáo viên đi trễ, vì có khi kẹt xe, con cái hoặc những việc đột xuất khác…". Ông trả lời: "Thầy cô chúng ta đều cảm thấy khó chịu khi học sinh thường xuyên đi trễ và dần xem đó là chuyện bình thường. Nhưng nếu chính thầy cô không làm gương thì mình nhắc và dạy các em thế nào? Vì vậy, tôi không đồng ý châm chước việc đánh giá giáo viên đi trễ. Tất nhiên, trong cuộc sống ai cũng có thể một vài lần gặp sự cố bất khả kháng. Nhưng một sự cố cần được cảm thông khác với một thói quen cần được chấn chỉnh".
Câu chuyện phụ huynh đi trễ trong buổi họp ở một trường THPT gần đây, nhà trường đóng cổng, tiến sĩ Nguyễn Thành Nhân không muốn bàn nhiều chuyện ai đúng, ai sai. Ông chỉ nghĩ rất đơn giản, hiện nay ở nhiều trường công lập, mỗi lớp thường tổ chức họp phụ huynh tập trung vào một thời điểm. Nhưng chúng ta thử nghĩ, nếu ai cũng đến trễ, ai cũng có một lý do để đến trễ thì cuộc họp sẽ bắt đầu lúc nào, dù trong thực tế, có nhiều người thực sự có những lý do rất chính đáng.
Nhiều người cho rằng nhà trường nên tổ chức một buổi họp phụ huynh riêng cho những phụ huynh đến trễ. Tiến sĩ Nguyễn Thành Nhân cho rằng điều đó không thật sự cần thiết. Nếu muốn nắm thông tin, phụ huynh vẫn có nhiều cách để tìm hiểu hoặc trao đổi lại với giáo viên. Còn nếu cứ mỗi lần có người đến trễ lại phải tổ chức thêm một cuộc họp, đôi khi đến cuộc họp ấy họ vẫn có thể không tham gia được vì… rất bận.
Đúng giờ thể hiện ý thức trách nhiệm và sự tôn trọng người khác. Trong giáo dục, trước khi yêu cầu một đứa trẻ hình thành một thói quen tốt, học tập gặt hái được thành tích lớn lao, người lớn cần cố gắng làm gương trước. Trước tiên, phải từ sự đúng giờ.
Bình luận (0)