Vì sao kinh tế năm 2023 sẽ có cảm giác suy thoái?

31/12/2022 09:30 GMT+7

Giá cả toàn cầu đang tăng mạnh đối với các mặt hàng thiết yếu như thực phẩm, nhiệt để sưởi ấm , phương tiện đi lại cũng như chỗ ở. Và mặc dù có thể sắp đạt đỉnh, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cảnh báo 12 tháng tới sẽ “giống như một cuộc suy thoái”.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nhận định rằng năm 2023 sẽ mang lại cảm giác như có một cuộc suy thoái.

Hàng ngàn tỉ đô la đã được chi trong đại dịch Covid-19 để duy trì hoạt động của các doanh nghiệphộ gia đình. Nhưng khi các biện pháp phong tỏa kết thúc, nền kinh tế toàn cầu bùng nổ.

Các nhà máy không thể theo kịp nhu cầu. Các biện pháp hạn chế kéo dài tạo ra tình trạng thiếu lao động. Và giá năng lượng tăng vọt. Sau đó, xung đột giữa Nga và Ukraine bùng phát, khiến giá nhiên liệu lại còn tăng cao hơn nữa.

IMF cảnh báo “điều tồi tệ nhất vẫn chưa đến, và đối với nhiều người, năm 2023 sẽ mang lại cảm giác như một cuộc suy thoái”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.