Campuchia kỷ luật tướng tá giúp người Trung Quốc vi phạm lệnh phong tỏa chống Covid-19

30/04/2021 15:00 GMT+7

Một sĩ quan quân đội Campuchia cùng 3 người Trung Quốc đã bị xử phạt 2,5 triệu riel (hơn 14 triệu đồng)/người sau khi họ bị phát hiện vi phạm các quy định phong tỏa ở thủ đô Phnom Penh.

Trước đó, Khmer Times đưa tin vào khoảng 14 giờ ngày 27.4, cảnh sát chặn một chiếc xe Roll Royce ở chân cầu Chroy Changvar thuộc địa phận huyện Daun Penh của thủ đô Phnom Penh, Campuchia để kiểm tra về giấy tờ cho phép đi lại trong bối cảnh Phnom Penh bị phong tỏa.
Tuy nhiên, cả người cầm lái lẫn 3 người còn lại trên xe đều không cung cấp được giấy tờ tùy thân nên cả 4 người đã bị tạm giữ để làm rõ.

Xe Rolls Royce do 1 sĩ quan quân đội Campuchia chở 3 người Trung Quốc bị cảnh sát nước này chặn lai.

Khmer Times

Lực lượng cảnh sát phát hiện người cầm lái là một sĩ quan quân đội tên Moeung Samon, 3 người còn lại đều mang quốc tịch Trung Quốc.
Nhóm này bị giữ lại khi đang trên đường di chuyển từ một bar ở quận Chamkarmon và đến khách sạn Sokha ở quận Chroy Changvar.
Ngoài mức phạt 2,5 triệu riel / người, giới chức còn yêu cầu 4 người này làm cam kết không tái phạm.
Ngoài ra, vào tối 27.4, cảnh sát đã chặn một chiếc xe hạng sang do tài xế Campuchia điều khiển và chở 13 người Trung Quốc tại chân cầu Chroy Changvar để kiểm tra về giấy tờ cho phép đi lại.
Sau khi kiểm tra và phát hiện không có người nào trong số đó có giấy giấy tờ cho phép đi lại, cảnh sát đã tạm giữ họ để thẩm vấn.

13 người Trung Quốc bị bắt giữ vì vi phạm lệnh phong tỏa chống Covid-19 ở Campuchia.

Khmer Times

Vụ bắt giữ 13 người Trung Quốc lần này khiến dư luận nhớ lại vụ 4 phụ nữ Trung Quốc trốn cách ly khỏi khách sạn Sokha hồi giữa tháng 2.2021, bị tình nghi dẫn tới đợt bùng phát dữ dội ở Phnom Penh vào ngày 20-23.2, còn được gọi là sự kiện cộng đồng 20.2.
Trước sự kiện cộng đồng 20.2, tổng số ca nhiễm Covid-19 ở Campuchia chưa tới 500 ca và không có ca tử vong nào.
Còn mới đây, Campuchia ngày 29.4 thông báo ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 kỷ lục trong 24 giờ qua với 880 ca nhiễm mới.
Đây là ngày thứ hai liên tiếp Campuchia ghi nhận số ca nhiễm cao kỷ lục. Theo tờ Khmer Times, toàn bộ 880 ca nhiễm mới đều liên quan đến sự kiện cộng đồng hôm 20.2. Tính tổng cộng, Campuchia đã có 12.641 ca nhiễm Covid-19, trong đó 12.090 ca liên quan đến sự kiện ngày 20.2.

Campuchia đã có 12.641 ca nhiễm Covid-19.

Khmer Times

Trong 24 giờ qua, Campuchia ghi nhận thêm 3 trường hợp tử vong, nâng tổng số người tử vong lên thành 91 người. Dù đang trong cảnh phong tỏa, số ca nhiễm mới tại Phnom Penh vẫn cao nhất cả nước với 518 trường hợp.
Cũng trong ngày 29.4, tòa án Phnom Penh tuyên án đối với cựu Chánh văn phòng cảnh sát quốc gia, thiếu tướng Ong Chanthuok 18 tháng tù và đóng phạt 5.000 USD vì tổ chức tiệc đông người tại nhà trong đợt phong tỏa.

Cựu Chánh văn phòng cảnh sát quốc gia, thiếu tướng Ong Chanthuok nhận án 18 tháng tù và đóng phạt 5.000 USD.

Khmer Times

Hai người làm của ông Chanthuok bị giam mỗi người 1 năm tù. Có nhiều người khác chạy thoát lúc lực lượng chức năng Campuchia đến. Ông Chanthuok đã bị khai trừ ra khỏi ngành cảnh sát và bị tước quân tịch.
Ngoài ra ngày 29.4 Cảnh sát Cục Di trú và Quản lý hành chính tỉnh Sihanoukville cũng đang chuẩn bị giấy tờ trục xuất một nam thanh niên Trung Quốc và cấm nhập cảnh suốt đời đối với người này vì vi phạm lệnh phong tỏa chống dịch Covid-19.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.