Đại dịch Covid-19 khiến hơn 100.000 người tử vong tại Mỹ

28/05/2020 10:00 GMT+7

Theo cổng thông tin Đại học Johns Hopkins (Mỹ), tính đến sáng 28.5.2020, toàn thế giới đã ghi nhận 5.685.512 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới gây dịch Covid-19 , với 354.983 ca tử vong và hơn 2,3 triệu bệnh nhân đã hồi phục.

Dịch Covid-19 do virus corona gây ra đã giết chết hơn 100.276 người ở Mỹ trong số gần 1,7 triệu trường hợp nhiễm, theo Reuters hôm 27.5, chưa đầy 3 tháng sau Mỹ ghi nhận trường hợp chết đầu tiên vào ngày 29.2.
Trung bình mỗi ngày có khoảng 1.400 người Mỹ đã chết trong tháng 5, giảm từ mức cao nhất là 2.000 người vào tháng 4, theo dữ liệu thống kê của các tiểu bang và quận về số ca Covid-19 tử vong. Số người Mỹ chết vì dịch Covid-19 đã cao hơn trong Chiến tranh Triều Tiên, Chiến tranh Việt Nam và cuộc xung đột của Mỹ tại Iraq giai đoạn 2003-2011 cộng lại.

Hoa được treo trên hàng rào tại Nghĩa trang Quốc gia Arlington, bang Virginia (Mỹ) ngày 27.5

Reuters

Tổng thống Donald Trump đã biết về tin tức này và nói rằng Mỹ sẽ mất 1,5 cho đến 2 triệu người “nếu tôi không làm tốt và làm sớm công việc của mình.” Trước đó, sau khi Mỹ đã qua đỉnh dịch và số người chết giảm dần, người Mỹ đã xuống đường biểu tình phản đối việc phong tỏa sau hơn 2 tháng và chính phủ của tổng thống Trump cũng khuyến khích các doanh nghiệp mở cửa trở lại.
Tuy nhiên, kể từ ngày 24.5, 20 trong số các tiểu bang đã báo cáo sự gia tăng các trường hợp nhiễm virus corona chủng mới, tăng từ 13 tiểu bang vào tuần trước. Sự gia tăng các trường hợp có thể là do xét nghiệm đang được tiến hành nhiều hơn. Tuy nhiên, các quan chức y tế lo ngại rằng việc mở cửa lại nền kinh tế quá nhanh có thể dẫn đến một đợt bùng phát dịch Covid-19 thứ hai.

Nhân viên y tế thành phố Giovana Canto (Brazil) sử dụng tăm bông để lấy mẫu từ một người đàn ông 75 tuổi chết được báo cáo có các triệu chứng phù hợp với Covid-19

Reuters

Số người chết tại Brazil do nhiễm Covid-19 đã vượt qua mốc 25.000 người trong ngày 27.5, theo Bộ Y tế nước này. Số người chết trong 24 giờ qua là 1.086. Bộ Y tế cũng cho biết, số trường hợp nhiễm virus tăng thêm 20.599, nâng tổng số lên 411.821 trường hợp được xác nhận.
Trong khi đó, cùng ngày, Mexico đã ghi nhận thêm 3.463 trường hợp mới nhiễm virus corona mới và 463 ca tử vong, nâng tổng số trường hợp nhiễm trên toàn quốc lên 78.023 và 8.597 trường hợp tử vong, theo thông tin được cung cấp bởi các cơ quan y tế Mexico.
Các bác sĩ tại các bệnh viện trên toàn thủ đô Santiago của Chile cho biết vì các trường hợp nhiễm virus corona chủng mới tăng đột biến trên toàn thành phố, buộc các khu chăm sóc khẩn cấp phải đưa ra quyết định khó khăn với bệnh nhân đang khiến hệ thống quá tải.

Một người nhập cư Peru nhìn ra từ cửa sổ nhà mình tại một khu phố nghèo tại Santiago (Chile) khi nước này đang trong giai đoạn phong tỏa chống dịch Covid-19

Reuters

Số lượng các trường hợp mới ở Chile đã tăng gấp 4 lần kể từ đầu tháng 5, lên tới khoảng 4.000 ca mỗi ngày, với tổng số trường hợp nhiễm tính đến tối 27.5 đã vượt mốc 80.000 (82.289). Các khu vực chăm sóc đặc biệt ở Santiago hiện báo cáo 97% mức độ chiếm dụng, theo cuộc thăm dò hôm thứ ba của Hiệp hội Y học Chăm sóc Chuyên sâu Chile.
Theo Tổ chức Y tế (WHO), Nam Mỹ đã đã trở thành tâm chấn mới của đại dịch Covid-19, và một nghiên cứu của Mỹ dự báo các ca tử vong đang gia tăng ở Brazil và Chile cùng các nơi khác trong khu vực, kéo dài cho đến tháng 8.

Những chiếc ghế trống được trưng bày trước Arco della Pace như một phần của cuộc biểu tình do các nhà hàng tổ chức tại Milan (Ý) ngày 6.5

Reuters

Cơ quan Bảo vệ Dân sự Ý cho biết, số ca tử vong do dịch Covid-19 ở Ý đã tăng thêm 117 trong ngày 27.5, so với con số 78 của ngày trước đó, trong khi số lượng các trường hợp mới hằng ngày đã tăng lên thêm 584, từ con số 397 của ngày 26.5.
Tổng số người chết kể từ khi vụ dịch bùng phát vào ngày 21.2, hiện ở mức 33.072, cơ quan này cho biết, cao thứ 3 trên thế giới sau Mỹ và Anh. Số lượng các trường hợp được xác nhận là 231.139, cao thứ 6 toàn cầu sau các quốc gia là Mỹ, Brazil, Nga, Tây Ban Nha và Anh.
Ủy ban Y tế Quốc gia (NHC) Trung Quốc trong bản tin hằng ngày đã báo cáo 2 trường hợp nhiễm virus corona mới được xác nhận ở đại lục vào ngày 27.5, tăng từ 1 người trong một ngày trước đó. Cả hai trường hợp này đều được “nhập khẩu” từ nước ngoài. Cùng ngày, Trung Quốc cũng xác nhận 23 trường hợp nhiễm virus mới nhưng không biểu lộ triệu chứng, so với 28 trường hợp trong ngày trước đó.

Các phóng viên được xét nghiệm Covid-19 trước khi tham dự phiên bế mạc của Đại hội Nhân dân Quốc gia (NPC) tại Bắc Kinh (Trung Quốc) ngày 28.5

Reuters

Trong khi đó, Hàn Quốc báo cáo số lượng ca Covid-19 hằng ngày cao nhất sau hơn một tháng. Nước này ghi nhận 40 trường hợp mới trong ngày 26.5. Ổ dịch mới xảy ra tại một trung tâm hậu cần phía tây Seoul của Coupang - một trong những nhà bán lẻ trực tuyến lớn nhất Hàn Quốc. Ít nhất 36 trường hợp được phát hiện gần đây đều có liên quan đến trung tâm này. Trung tâm hiện đang bị đóng cửa.
Trường hợp đầu tiên tại trung tâm Coupang được phát hiện vào ngày 23.5. Có nghi ngờ rằng trường hợp này có liên quan đến ổ dịch tại một hộp đêm ở khu phố Itaewon, thủ đô Seoul hồi đầu tháng 5. Trước đó, Hàn Quốc luôn được ca ngợi vì phản ứng nhanh chóng và hiệu quả đối với đại dịch, nhưng số ca nhiễm mới gia tăng đã làm dấy lên lo ngại về một làn sóng lây nhiễm thứ hai.

Học sinh giữ khoảng cách xã hội tại một trường tiểu học ở Seoul (Hàn Quốc) ngày 27.5 giữa lúc dịch Covid-19 bùng phát tại nước này

Reuters

Ngoài ra, cơ quan y tế nước này cho biết có 2 trẻ em là trường hợp nghi ngờ đầu tiên ở Hàn Quốc mắc một hội chứng hiếm gặp, đe dọa đến tính mạng có liên quan đến virus corona chủng mới, đang hồi phục sau khi điều trị.
Chính thức được gọi là “Hội chứng viêm đa hệ thống nhi khoa có khả năng liên quan đến Covid-19”, các trường hợp này đã được báo cáo ở Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Anh và Mỹ - nơi có hơn 100 trường hợp được phát hiện ở bang New York. Hiện Hàn Quốc ghi nhận 11.265 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới gây dịch Covid-19 với 269 ca tử vong. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.