Hơn 1,8 triệu ca mắc Covid-19 toàn cầu, số ca tử vong ở Pháp gần 14.500

13/04/2020 09:16 GMT+7

Theo cập nhật từ Đại học Johns Hopkins (Mỹ), đến sáng 13.4.2020, cả thế giới đã ghi nhận hơn 1.846.680 người nhiễm Covid-19 do virus corona chủng mới gây ra, trong đó có hơn 114.000 người tử vong. Trong số các ca nhiễm Covid-19, đã có hơn 421.700 ca hồi phục hoàn toàn.

Theo số liệu từ Đại học Johns Hopkins, đến sáng 13.4, Mỹ đã ghi nhận hơn 555.313 ca nhiễm Covid-19 với hơn 22.000 ca tử vong - cao nhất thế giới. Hiện nay, tất cả 50 tiểu bang của Mỹ đều được Tổng thống Donald Trump ban bố tình trạng thảm họa vì đại dịch Covid-19. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Mỹ một tổng thống có hành động như trên.
Trong vòng 24 giờ qua, New York, tâm chấn đại dịch Covid-19 tại Mỹ, ghi nhận thêm 758 ca tử vong vì Covid-19. Đến sáng 13.4, New York đã ghi nhận ít nhất 9.385 ca tử vong vì Covid-19.

Đây là ngày thứ 6 liên tiếp New York ghi nhận hơn 700 ca tử vong mỗi ngày vì Covid-19.

Reuters

Thống đốc bang New York Andrew Cuomo cho biết số ca nhập viện vì Covid-19 trong vòng 24 giờ qua tiếp tục giảm. Hiện nay có khoảng 18.700 ca nhiễm Covid-19 đang được điều trị trong bệnh viện tại New York.
Trong vòng 24 giờ qua, số ca tử vong mới vì Covid-19 tại Ý tăng thêm 431 ca, mức thấp nhất kể từ ngày 19.3, nâng tổng số ca tử vong vì Covid-19 tại nước này lên gần 20.000 ca. Đến sáng 13.4, số ca nhiễm Covid-19 tại Ý là hơn 156.363 ca trong đó có khoảng 34.211 ca đã hồi phục hoàn toàn.
Đến cuối ngày 12.4, số bệnh nhân Covid-19 trong tình trạng nguy kịch phải được chăm sóc ở giường điều trị tích cực tại Ý là 3.343 người. Ý hiện đã ở trong tình trạng phong tỏa toàn quốc ngăn chặn dịch Covid-19 qua tuần thứ 5. Nhà chức trách y tế tại Ý khẳng định nước này đã tăng số lượng người được xét nghiệm Covid-19 trong vài ngày gần đây và ghi nhận thêm nhiều ca dương tính.

Ý đã trải qua 5 tuần trong tình trạng phong tỏa toàn quốc.

Reuters

Tuy nhiên, việc tăng cường xét nghiệm cũng cho phép nhanh chóng áp dụng thêm các biện pháp cách ly hiệu quả đối với những người đã nhiễm bệnh. Đến hết ngày 12.4, Ý đã thực hiện hơn 1 triệu xét nghiệm Covid-19, tăng gấp đôi so với con số hồi cuối tháng 3.2020.
Trong vòng 24 giờ qua, Bộ Y tế Tây Ban Nha công bố nước này ghi nhận thêm 619 ca tử vong với Covid-19. Đến nay, tổng số ca tử vong vì Covid-19 tại đây là hơn 17.200 ca, cao thứ 3 thế giới sau Mỹ và Ý, theo Reuters.

Đến nay, Tây Ban Nha đã có hơn 166.800 ca nhiễm Covid-19.

Reuters

Trong vòng 24 giờ qua, Pháp ghi nhận thêm 310 ca tử vong vì Covid-19 tại các bệnh viện và nhà dưỡng lão. Tổng số ca tử vong vì Covid-19 tại Pháp đến nay là 14.493, theo trang France 24.
Đến cuối ngày 12.4, số bệnh nhân Covid-19 trong tình trạng nguy kịch phải được chăm sóc ở giường điều trị tích cực tại Pháp là 6.845 người, giảm 35 bệnh nhân so với ngày trước đó. Đây cũng là ngày thứ 4 liên tiếp số bệnh nhân được điều trị tích cực giảm ở Pháp. Đến sáng 13.4, Pháp đã ghi nhận hơn 133.670 ca nhiễm Covid-19.
Tính đến sáng 13.4, Anh đã ghi nhận hơn 85.200 ca nhiễm với ít nhất 10.629 ca tử vong. Hãng Reuters ngày 12.4 đưa tin Thủ tướng Anh Boris Johnson đã xuất viện và đang tiếp tục hồi phục sau khi nhiễm Covid-19. “Theo lời khuyên của nhóm chuyên gia y tế, thủ tướng sẽ không quay lại làm việc ngay. Ông muốn cảm ơn mọi người tại Bệnh viện St. Thomas vì sự chăm sóc rất tận tình cho ông”, theo một phát ngôn viên văn phòng thủ tướng.
Hôm 12.4, Singapore ghi nhận mức tăng ca nhiễm Covid-19 cao kỷ lục: 233 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca mắc Covid-19 tại đây lên 2.532 ca. Đến nay đã có 8 ca tử vong vì Covid-19 tại Singapore.

Số ca nhiễm Covid-19 tại Singapore tăng vọt.

Reuters

31 bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại Singapore đang trong tình trạng nguy kịch và được điều trị tích cực. Số ca hồi phục sau khi nhiễm Covid-19 đến sáng 13.4 ở Singapore là 560 ca.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.