Thượng nghị sĩ Cộng hòa trái ý Tổng thống Trump, thông qua dự luật quốc phòng

12/12/2020 17:54 GMT+7

Ngày 11.12, Thượng viện Mỹ thông qua Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng hằng năm (NDAA), cấp 740 tỉ USD cho Bộ Quốc phòng.

Phán quyết 84 phiếu thuận/ 13 phiếu chống tạo khoảng cách đủ lớn để bãi bỏ đe dọa phủ quyết của Tổng thống Donald Trump. Đây cũng là lần hiếm hoi các nghị sĩ Cộng hòa “ngoảnh mặt” với Nhà Trắng.
Dự luật sẽ được chuyển lên Nhà Trắng ngay trước khi ông Trump kết thúc nhiệm kỳ.
Phe ủng hộ dự luật hy vọng sự đồng thuận từ lưỡng đảng sẽ buộc ông Trump phải xem lại đe dọa phủ quyết. Tuy nhiên, Nhà Trắng cho biết ông Trump không thay đổi lập trường.
Tổng thống sẽ có 10 ngày, không tính ngày chủ nhật, để phủ quyết, ký phê chuẩn, hoặc cho phép dự luật trở thành luật mà không cần chữ ký của ông.
Ông Trump phản đối NDAA vì không bãi bỏ mục 230 của Đạo luật Khuôn phép trong Giao tiếp, vốn bảo vệ các công ty công nghệ lớn khỏi trách nhiệm pháp lý đối với những nội dung xuất hiện trên nền tảng của họ.
Tổng thống Trump cũng muốn ngăn chặn điều khoản về xóa tên các tướng lĩnh Liên minh miền Nam khỏi các căn cứ quân sự.
Giới nghị sĩ lưỡng đảng cho rằng các biện pháp công nghệ không liên quan đến quốc phòng. Họ cũng cho rằng các lo ngại của ông Trump về mạng xã hội không nên giết chết bộ luật được xem là thiết yếu đối với Lầu Năm Góc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.