Viện trưởng Lê Minh Trí yêu cầu Viện KSND TP.HCM kiểm soát tốt quyền lực

Phan Thương
Phan Thương
02/01/2024 20:45 GMT+7

Viện trưởng Viện KSND tối cao Lê Minh Trí đề ra Viện KSND hai cấp TP.HCM phải làm tốt công tác phòng chống tham nhũng nói chung của Đảng, và phòng chống tham nhũng, tiêu cực ngay trong chính cơ quan.

Trong hội nghị triển khai công tác năm 2024 của Viện KSND TP.HCM chiều nay 2.1, Viện trưởng Viện KSND tối cao Lê Minh Trí đề ra một số yêu cầu và lưu ý đối với Viện KSND hai cấp TP.HCM để làm tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của ngành.

Viện trưởng Lê Minh Trí yêu cầu Viện KSND TP.HCM kiểm soát tốt quyền lực - Ảnh 1.

Viện trưởng Viện KSND tối cao Lê Minh Trí phát biểu chỉ đạo hội nghị

C.H

Thứ nhất, ông Lê Minh Trí yêu cầu phải đưa nhiệm vụ chống oan sai, bỏ lọt tội phạm là nhiệm vụ xuyên suốt, quan trọng, đưa lên hàng đầu.

Thứ hai, làm tốt công tác phòng chống tham nhũng nói chung của Đảng, và phòng chống tham nhũng, tiêu cực ngay trong chính cơ quan. "Chúng ta đã thừa hành thực hiện chức năng, nhiệm vụ pháp luật giao trong việc phòng chống tham nhũng thì chúng ta phải giữ mình trước khi làm tốt nhiệm vụ đối với xã hội”, ông Lê Minh Trí nhấn mạnh.

Theo Viện trưởng Viện KSND tối cao, Viện trưởng đã ký Chỉ thị số 03 tăng cường phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong ngành nên đề nghị Viện KSND hai cấp TP.HCM phải xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai. Đồng thời, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 132 về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, tức là kiểm soát quyền lực của cơ quan tiến hành tố tụng. Vì vậy, Viện KSND TP.HCM phải thực hiện tốt công tác kiểm soát quyền lực trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

Thứ ba, gắn công tác xây dựng Đảng và công tác xây dựng ngành là một yêu cầu không thể tách rời.

Thứ tư, Viện KSND TP.HCM cần tiếp tục giữ thành tích của năm 2023 và đưa ra giải pháp cụ thể khắc phục những khó khăn, hạn chế trong ngành; chủ động, tập trung và có phương pháp đúng để vượt qua khó khăn.

Thứ năm, năm 2024 tình hình kinh tế dự báo sẽ còn khó khăn, dẫn đến các tranh chấp về dân sự, khiếu kiện hành chính, kinh doanh thương mại sẽ tăng. Vì vậy, Viện KSND TP.HCM cần tập trung, kiểm sát, phối hợp tốt cùng tòa án để có những bản án thuyết phục… và phải coi đây là nhiệm vụ đột phá của mình, không thể coi nhẹ.

Ông Lê Minh Trí khẳng định, trong tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính, thì nội dung liên quan đất đai chiếm 70 - 80 %, mà hiện luật Đất đai chưa được Quốc hội thông qua; mà đây là nguồn gốc của tất cả các vấn đề bất hợp lý liên quan đến quyền lợi của người dân, doanh nghiệp, đầu tư và kể cả quyền lợi của nhà nước.

Vì vậy, Viện trưởng Viện KSND tối cao yêu cầu Viện KSND hai cấp TP.HCM tính toán đào tạo, liên kết cùng các trường đại học trang bị kiến thức cho cán bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ các loại án này.

Thứ sáu, các chỉ tiêu Quốc hội và ngành giao, phải đảm bảo hiệu quả thực chất.

Xử nghiêm người chủ mưu, cầm đầu; nhân văn với người không vụ lợi

Thứ bảy, chủ động tham mưu kịp thời cho cấp ủy thực hiện nhiệm vụ chính trị, đặc biệt đối với Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực và Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp.

“Làm sao để khi đưa một vụ án ra xét xử, người dân và hệ thống chính trị, cộng đồng xã hội thấy rằng xử nghiêm người cầm đầu, chủ mưu, vụ lợi là đúng; nhưng cũng cần nhân văn khi phân hóa vai trò, rằng nếu người ngồi ở vị trí đó chỉ chấp hành, phải làm, không vụ lợi, theo luật có thể xử lý hình sự nhưng cũng có thể không xử lý. Hay có những vụ thanh tra, kiểm tra chuyển qua, chưa khởi tố nhưng đã cho khắc phục hậu quả, thì cũng cần xin ý kiến cấp ủy. Để phân hóa vai trò cụ thể và làm được điều này là khó nhưng phải dũng cảm tham mưu với cấp ủy, Ban chỉ đạo. Lấy tâm, trách nhiệm, và lý lẽ phải chặt để thuyết phục”, ông Lê Minh Trí đề ra.

Thứ tám, trong công tác nghiệp vụ, quản lý điều hành, lưu ý trách nhiệm người đứng đầu, phải gương mẫu, đủ năng lực, bản lĩnh…

Thứ chín, luôn đào tạo nguồn nhân lực mới cho ngành; xem ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số là khâu đột phá trọng tâm trong năm, nhằm hỗ trợ tốt công tác nhiệm vụ, và kiểm soát, quản lý thông tin.

Thứ mười, Viện trưởng Viện KSND tối cao yêu cầu Viện KSND hai cấp TP.HCM phải tăng cường phối hợp kịp thời với các cơ quan tiến hành tố tụng, trong khối nội chính và rộng hơn là các sở ban ngành liên quan, nhằm giải quyết những vướng mắc trong công tác...

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Viện trưởng Lê Minh Trí

Tại hội nghị triển khai công tác năm 2024, ông Nguyễn Đức Thái (Viện trưởng Viện KSND TP.HCM) khẳng định tiếp thu toàn bộ các ý kiến chỉ đạo của Viện trưởng Viện KSND tối cao.

Ông Thái yêu cầu Viện KSND hai cấp TP.HCM khẩn trương xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác và đề ra các giải pháp, biện pháp để triển khai thực hiện 12 nội dung do Viện trưởng Viện KSND TP.HCM đề ra và cụ thể hóa các nội dung do Viện trưởng Viện KSND tối cao yêu cầu.

Viện trưởng Lê Minh Trí yêu cầu Viện KSND TP.HCM kiểm soát tốt quyền lực - Ảnh 2.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên thừa ủy quyền Chủ tịch nước trao Huân chương Độc lập hạng nhì cho Viện KSND TP.HCM

H.C

Cũng trong chiều 2.1, Viện KSND TP.HCM vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng nhì của Chủ tịch nước tặng thưởng, vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Bên cạnh đó, Phòng Kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình (Viện KSND TP.HCM) vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, vì đã có có thành tích trong công tác từ năm 2018 đến năm 2022, góp phần vào sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa và bảo vệ Tổ quốc.

Có 6 đơn vị thuộc Viện KSND TP.HCM đón nhận Cờ thi đua của Viện KSND tối cao tặng đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua khối năm 2023.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.