Vĩnh Long: Trung tâm hồi sức tích cực quy mô 100 giường được đưa vào hoạt động

Nam Long
Nam Long
18/08/2021 10:43 GMT+7

Trung tâm hồi sức tích cực (ICU) trực thuộc Bệnh viện Nhi Trung ương, đặt tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long cũ, đã được đưa vào hoạt động chính thức giai đoạn 1 với quy mô 100 giường bệnh.

Sáng 18.8, ông Văn Công Minh, Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Long, cho biết tỉnh vừa ghi nhận thêm 40 ca dương tính với Covid-19, đang chờ Bộ Y tế công bố, nâng tổng số ca mắc Covid-19 của tỉnh lên 1.952 ca, tính từ ngày 1.1. 2021 đến nay. Tỉnh đã điều trị khỏi bệnh cho 906 trường hợp và có 27 trường hợp tử vong.
Cũng theo ông Minh, Trung tâm hồi sức tích cực (ICU) trực thuộc Bệnh viện Nhi Trung ương, đặt tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long cũ, đã được đưa vào hoạt động chính thức giai đoạn 1 với quy mô 100 giường bệnh và được trang bị nhiều thiết bị y tế phục vụ điều trị người bệnh Covid-19 có triệu chứng nặng. "Hiện có 60 giường chính chức hoạt động và đang điều trị cho hơn 40 bệnh nhân Covid-19", ông Minh nói.

Một giường điều trị bệnh nhân Covid-19 trong ICU Vĩnh Long.

ẢNH: XUÂN PHÚC

Đây được xem là tuyến cuối trong công tác chăm sóc, điều trị và góp phần quan trọng trong mục tiêu giảm thiểu bệnh nhân Covid-19 tử vong. Giai đoạn 2 của ICU này đang được gấp rút hoàn thiện với quy mô 250 giường bệnh. Khi hoàn thành, ICU sẽ hỗ trợ điều trị cho các bệnh nhân Covid-19 ở các tỉnh lân cận như Đồng Tháp, An Giang…

Dấu hiệu nào nên đưa trẻ đi xét nghiệm Covid-19 | BÁC SĨ ƠI số 7

Trước đó, Bộ Y tế đã điều động hơn 20 y, bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên xét nghiệm và kỹ thuật viên có kinh nghiệm từ Bệnh viện Nhi Trung ương đến phục vụ công tác điều trị. PGS.TS. Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, được phân công làm Giám đốc ICU Vĩnh Long. Trung tâm này sẽ hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật trong cấp cứu, hồi sức tích cực và điều trị bệnh nhân Covid-19 cho các cơ sở thu dung, điều trị, chăm sóc người bệnh trong khu vực được phân công.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.