Vĩnh Phúc bố trí 7 chuyến bay đón người từ TP.HCM, các tỉnh phía nam về

Quý Hiên
Quý Hiên
01/10/2021 17:45 GMT+7

Sau chuyến bay đầu tiên đón 174 người sống ở Bình Dương, TP.HCM, tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tổ chức thêm 6 chuyến bay để đón khoảng 1.400 người Vĩnh Phúc về quê.

Ngày 30.9, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức đón 174 người Vĩnh Phúc đang ở Bình Dương và TP.HCM trở về địa phương bằng máy bay.
Sau khi xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội), những người trở về được hướng dẫn đi theo luồng riêng để lên xe chờ sẵn, về cách ly tập trung tại Trung đoàn 834 cơ sở 2 (xã Định Trung, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc). Ông Lê Duy Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, đã có mặt tại Trung đoàn 834 để đón tiếp người dân.
Trước đó, các sở LĐTB-XH Bình Dương và TP.HCM đã hỗ trợ người dân Vĩnh Phúc xét nghiệm, sàng lọc Covid-19 và đưa ra sân bay.
Vinh-Phuc-don-174-nguoi-tro-ve-tu-Binh-Duong-TP.HCM

Một gia đình trên chuyến bay đầu tiên đón người Vĩnh Phúc từ Bình Dương, TP.HCM về quê

Trà Hương

Tất cả người dân trở về từ Bình Dương, TP.HCM khi đến Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Trong thời gian cách ly tập trung, người dân sẽ được xét nghiệm 6 lần. Lần xét nghiệm đầu tiên, cả 174 người vừa trở về đều âm tính.
Theo Sở LĐTB-XH Vĩnh Phúc, những người được đón về quê lần này là trẻ em dưới 16 tuổi và cha, mẹ hoặc người giám hộ; người từ 60 tuổi trở lên; phụ nữ mang thai, nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi; người có hoàn cảnh khó khăn.
Theo ông Lê Duy Thành, ngay sau khi Chính phủ có chủ trương cho các địa phương đón công dân ở vùng dịch trở về, tỉnh Vĩnh Phúc đã xây dựng kế hoạch và thực hiện chuyến bay đầu tiên đón công dân.
Vĩnh Phúc sẽ bố trí tiếp 6 chuyến bay để đón khoảng 1.400 công dân từ các tỉnh phía nam. Chi phí vé máy bay, phương tiện đi lại và ăn ở trong thời gian cách ly tập trung được tỉnh hỗ trợ toàn bộ.

Đề nghị TP.HCM và các tỉnh chuẩn bị xe khách, xe tải đưa người dân về quê

Theo thông báo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tĩnh Vĩnh Phúc, tính từ ngày 31.7 đến 1.10, đã qua 62 ngày trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc không ghi nhận ca mắc Covid-19 trong cộng đồng.
Do trong thời gian qua (từ 22.6) có hơn 16.000 người trở về từ các vùng có dịch nên hiện nay vẫn còn 588 người phải cách ly tập trung, 3.141 người cách ly tại nhà.
Ngoài ra, có 20 cán bộ, tình nguyện viên tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch tại TP.HCM vừa trở về hôm 27.9 đang cách ly y tế tập trung. Sức khỏe cả đoàn ổn định, kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính. 
Dưới đây là một số hình ảnh đón người dân Vĩnh Phúc ở TP.HCM, Bình Dương trong chuyến bay ngày 30.9:
Vinh-Phuc-don-174-nguoi-tro-ve-tu-Binh-Duong-TP.HCM

Những người dân Vĩnh Phúc được đón về trên chuyến bay đầu tiên về đến sân bay Nội Bài

Trà Hương

Vinh-Phuc-don-174-nguoi-tro-ve-tu-Binh-Duong-TP.HCM

Từ sân bay Nội Bài về TP.Vĩnh Yên, đoàn người về quê được xe của cảnh sát giao thông dẫn đường

Trà Hương

Vinh-Phuc-don-174-nguoi-tro-ve-tu-Binh-Duong-TP.HCM

Những người về quê được cách ly tại cơ sở 2 Trung đoàn 834, TP.Vĩnh Yên

Trà Hương

Vinh-Phuc-don-174-nguoi-tro-ve-tu-Binh-Duong-TP.HCM

Người khuyết tật được ưu tiên đón về trong đợt này

Trà Hương

Vinh-Phuc-don-174-nguoi-tro-ve-tu-Binh-Duong-TP.HCM

Dù sẽ phải cách ly, những người dân vừa được đón về đều cho biết họ an tâm như đã về đến nhà

Trà Hương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.