Vỡ nợ cá độ bóng đá, đột nhập hàng xóm trộm tiền mừng cưới

20/09/2019 13:51 GMT+7

Cầm cái cá độ bóng đá dẫn đến vỡ nợ, Hoàng đột nhập nhà hàng xóm vét sạch tiền mừng cưới, vốn làm ăn, hòng gỡ gạc cá độ.

Trưa 20.9, TAND TP.Đà Nẵng kết thúc phiên xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Bùi Xuân Hoàng (24 tuổi, ngụ Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) 7 năm tù tội trộm cắp tài sản.

Thấy gia cảnh trộm khó khăn, người mất của không đòi 540 triệu đồng

Theo cáo trạng, Hoàng cầm cái, tổ chức đường dây cá độ qua mạng nhưng gặp vận đen, thường xuyên thua độ dẫn đến vỡ nợ. Bị chủ nợ thuê giang hồ truy đòi gắt gao, Hoàng nghĩ ngay đến nhà hàng xóm Lê Xuân Sơn (33 tuổi) vừa có đám cưới, chắc chắn có nhiều vàng, tiền mừng cưới nên lên kế hoạch trộm tài sản.

Trộm tổng giá trị tài sản khoảng 740 triệu đồng

Hoàng hay qua nhà anh Sơn chơi nên biết cách mở các chốt cửa. Trưa 6.7.2018, Hoàng đột nhập vào nhà, mở chốt cửa rồi vào phòng ngủ, lục tủ quần áo lấy điện thoại di động và 500.000 đồng. Hoàng tiếp tục thò tay vào lỗ thông hai tủ để lấy hộp nữ trang cùng chìa khóa, dùng để mở cửa tủ chứa nữ trang, vàng, ngoại tệ…

Hoàng chia nhỏ số vàng và ngoại tệ, mang đi bán ở 7 tiệm vàng khắp TP.Đà Nẵng, dùng tiền tiếp tục cá độ bóng đá và thua sạch.

Số tiền vợ chồng anh Lê Xuân Sơn bị mất trộm gồm 350 triệu đồng, 1.500 USD, 1.200 Euro, 1.000 đô la Canada, 8,5 lượng vàng và một số trang sức nhẫn cưới, bông tai, dây chuyền… Tổng giá trị tài sản khoảng 740 triệu đồng, anh Sơn cho biết đây là toàn bộ tiền mừng cưới cũng như vốn làm ăn của gia đình.

Sau khi gia đình Hoàng bồi thường 200 triệu đồng, số tiền còn lại anh Sơn không đòi nữa vì thấy gia cảnh Hoàng quá khó khăn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.