Vụ phá rừng thông ở H.Lâm Hà: Khen thưởng công an điều tra nhanh

19/07/2023 18:43 GMT+7

Sau 24 giờ từ khi nhận tin báo phá rừng thông ở tiểu khu 264, Công an H.Lâm Hà (Lâm Đồng) đã xác định và triệu tập 2 nghi phạm để làm rõ. UBND huyện khen thưởng lực lượng công an.

Ngày 19.7, tin từ UBND H.Lâm Hà, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hoàng đã ký quyết định tặng giấy khen và thưởng động viên tập thể Công an huyện vì có thành tích xuất sắc trong việc điều tra, xử lý vụ phá rừng trái pháp luật tại tiểu khu 264 (xã Mê Linh). Mức tiền khen thưởng là 10 triệu đồng từ nguồn quỹ thi đua khen thưởng của huyện.

Vụ phá rừng thông ở H.Lâm Hà: Khen thưởng công an phá án - Ảnh 1.

Hiện trường vụ phá rừng thông ở H.Lâm Hà

G.B

Thêm hàng trăm cây thông ở Lâm Đồng bị lâm tặc hạ sát bằng hóa chất

Trước đó, Thanh Niên đã thông tin, ngày 14.7, Công an H.Lâm Hà nhận được thông tin về việc phát hiện tại khu vực lô 14, 16 khoảnh 4, tiểu khu 264, xã Mê Linh xảy ra vụ phá rừng thông 3 lá.

Công an đã khẩn trương vào cuộc, phối hợp với các đơn vị chức năng khám nghiệm hiện trường, xác định hiện trường là rừng sản xuất (rừng trồng từ năm 1997) có 143 cây thông 3 lá bị cưa hạ, tổng khối lượng lâm sản thiệt hại là 16,879 m3, tổng diện tích rừng bị tác động là 1.372 m2.

Vụ phá rừng thông ở H.Lâm Hà: Khen thưởng công an phá án - Ảnh 2.

Thông bị triệt hạ nằm ngổn ngang dưới đất

G.B

Đồng thời, Công an H.Lâm Hà cũng khẩn trương xác minh, truy xét làm rõ đối tượng thực hiện hành vi phá rừng này.

Sau gần 24 giờ tiếp nhận thông tin, Công an huyện đã xác định 4 người liên quan đến vụ phá rừng này và đã triệu tập để làm rõ đối với Trương Văn Thương (36 tuổi, ngụ TT.Nam Ban) và Nguyễn Văn Tiến (30 tuổi, ngụ xã Mê Linh). Bước đầu 2 nghi phạm này đã khai nhận về hành vi phá rừng nhằm lấy đất sản xuất nông nghiệp; 2 nghi phạm còn lại đã rời khỏi địa phương.

Vụ phá rừng thông ở H.Lâm Hà: Khen thưởng công an phá án - Ảnh 3.

Công an H.Lâm Hà đã triệu tập 2 nghi phạm để làm rõ vụ phá rừng thông này

G.B

Công an H.Lâm Hà tiếp tục kêu gọi các nghi phạm còn lại đến để làm rõ hành vi liên quan vụ phá rừng thông nêu trên, để sớm hoàn thiện hồ sơ xử lý nghiêm theo quy định.

Lâm tặc khoan lỗ đổ hóa chất, hạ sát rừng thông 30 năm tuổi ở Lâm Đồng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.