Vụ sát hại chồng phi tang xác ở Bình Dương: Người vợ khai bị chồng dọa giết

20/12/2017 08:40 GMT+7

Công an Bình Dương cho biết từ lời khai của Diễm cùng các dấu vết, chứng cứ thu thập tại hiện trường cho thấy toàn bộ quá trình gây án chỉ có một mình Diễm thực hiện.

Sáng 19.12, Công an tỉnh Bình Dương tổ chức cuộc họp thông báo một số vụ việc an ninh trật tự và vụ án giết người phi tang xác ở P.Thuận Giao, TX.Thuận An (Bình Dương).
[VIDEO] Vợ giết chồng rồi chặt đầu: Công an nói về thông tin "có đồng phạm"
Đại tá Trần Văn Chính, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương, chủ trì trả lời các câu hỏi của báo chí.
Trung tá Hồ Hoàng Thanh, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Bình Dương, cho biết qua quá trình đấu tranh, nghi can Hàng Thị Hồng Diễm (32 tuổi, ngụ Hậu Giang), vợ nạn nhân Trần Thanh Tú (37 tuổi, ngụ Sóc Trăng), khai vào tối 15.12, anh Tú đi nhậu say về phòng trọ thì đánh đập và dọa giết Diễm.
Trong lúc đánh Diễm, anh Tú dùng dao chém nhưng bị Diễm giật con dao rồi chém nhiều nhát vào cổ, mặt cho đến khi nạn nhân nằm bất động. Sau đó, Diễm dùng dao cắt thi thể nạn nhân rồi mang đi phi tang.
Đại tá Chính cho biết thời điểm Diễm gây án diễn ra sau 23 giờ ngày 15.12 tại phòng trọ số 7 trong khu nhà trọ ở đường Thuận Giao 05 (P.Thuận Giao). Từ lời khai của Diễm cùng các dấu vết, chứng cứ thu thập tại hiện trường cho thấy toàn bộ quá trình gây án chỉ có một mình Diễm thực hiện.
Theo trung tá Thanh, sau khi phát hiện một phần thi thể của nạn nhân trên đường Thuận Giao 05 (ngày 18.12), công an rà soát các khu nhà trọ ở xung quanh thì phát hiện tại phòng trọ của Diễm có dấu máu khô nên nghi ngờ và mời Diễm về cơ quan công an để làm rõ. Sau đó Diễm khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Diễm chỉ từng nơi đã phi tang xác nhưng nhớ không hết các địa điểm.
Cơ quan điều tra đang củng cố thêm các chứng cứ, tìm kiếm các phần còn lại của thi thể nạn nhân để tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.